Team DOTA 2 Newbee mất không 31 tỷ cho chính phủ Mỹ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/07/2014 04:03 PM

Đây chính là khoản thuế mà các chàng trai Newbee phải đóng sau khi nhận 5 triệu $ tiền thưởng từ giải DOTA 2 The International 4.

Như chúng ta đều biết, Newbee đã trở thành nhà tân vô địch của giải đấu DOTA 2 The International 4 và sở hữu số tiền thưởng lên tới hơn 5 triệu $. Theo ước tính, mỗi game thủ của team Newbee sẽ nhận được hơn 1.1 triệu $, thế nhưng trên thực tế thì số tiền mà họ nhận được lại ít hơn rất nhiều.

Theo CuZn - Giám đốc điều hành của Newbee, team Trung Quốc này sẽ phải đóng 30% tiền thuế cho chính phủ Mỹ (quốc gia đăng cai tổ chức The International 4), 10% cho công ty chủ quản của chính họ. Số tiền thưởng còn lại (60%) sẽ được chia đều cho 5 thành viên trong team.

Newbee đã phải đóng 31 tỷ tiền thuế cho chính phủ Mỹ.

Newbee đã phải đóng 31 tỷ tiền thuế cho chính phủ Mỹ.

Tổng cộng, mỗi thành viên trong team Newbee sẽ nhận khoảng $633,567 (hơn 13 tỷ VNĐ). Dù sao thì đây cũng là số tiền thưởng rất lớn nếu biết rằng thu nhập trung bình hàng năm ở Trung Quốc hiện tại chỉ vào khoảng $8,070 (khoảng 170 triệu VNĐ).

Tất nhiên, việc không nhận được trọn vẹn tiền thưởng như dự kiến ban đầu cũng sẽ ít nhiều khiến cho các game thủ Newbee cảm thấy buồn. 30% thuế cho chính phủ Mỹ là con số lớn nhất mà một team DOTA 2 phải đóng trong lịch sử giải đấu The International.

Con số thực tế mà các game thủ Newbee nhận được ít hơn rất nhiều.

Con số thực tế mà các game thủ Newbee nhận được ít hơn rất nhiều.

Lật lại quá khứ, tại giải The International 2011 được tổ chức ở thành phố Cologne, Đức. Các game thủ đã không phải trả một đồng thuế nào.

Giải The International 2012, các game thủ cũng chỉ phải đóng khoản thuế tương đương với 10% tiền thưởng họ nhận được.

Giải The International 2013, nhà vô địch tới từ Thụy Điển Alliance, quốc gia đánh thuế cực cao nhưng cũng không đạt tới con số 30% mà Newbee đã phải đóng tại giải năm nay.

Cũng phải nói thêm, các game thủ của Newbee đã hơn "đen" khi năm 2014, chính phủ Mỹ đã áp dụng một luật thuế mới dành cho các tổ chức nước ngoài cư trú ngắn hạn và phát sinh thu nhập trên quốc gia này.

>> Tranh cãi nảy lửa giữa Fan DOTA 2 và Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc hậu TI 4