Tâm thư người chơi: Liên Minh Huyền Thoại ngày ấy giờ còn đâu?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/04/2015 01:53 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, một game thủ giấu tên đã gửi bức tâm để nói lên tất cả những cảm nhận của anh về tựa game yêu thích Liên Minh Huyền Thoại hiện nay.

Trước tiên, chúng tôi cần khẳng định rằng, những dòng chia sẻ mà các bạn sắp đọc dưới đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của một người chơi có tâm huyết với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại. Tất nhiên, khi đã là ý kiến chủ quan thì nó có thể đúng, có thể sai, nhưng để có thể truyền đạt đầy đủ nội dung của bức "tâm thư", chúng tôi xin phép sẽ không có bất cứ sự chỉnh sửa nào. Hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé!

Xin giới thiệu, mình là một gamer gắn bó và rất yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng gần đây mình thấy cách quản lý của Garena hơi có vấn đề vì để nạn hack hoành hành và nhiều chuyện khác nữa. Mình cũng muốn đại diện anh em chơi chung góp tiếng lòng đến Garena. Hy vọng Garena sẽ hiểu và quan tâm hơn tới "đứa con" của họ. Mình xin không công bố danh tính.

LIÊN MINH HUYỀN THOẠI NGÀY ẤY GIỜ CÒN ĐÂU? Buồn buồn…

Mình có thể khẳng định là Liên Minh Huyền Thoại có đông người chơi nhất ở Việt Nam bởi trò chơi này vốn dĩ mang tính đồng đội và kỹ năng cao. Nhưng hình như vậy mà càng ngày cách quản lý trò chơi này của Garena càng yếu đi. Mình đơn cử ra đây là nạn tool hack hoành hoành có thể khiến game thủ tâm huyết như mình và mấy anh em chơi chung phải ngán ngẫm và thất vọng. Bởi mình sợ sau này Liên Minh Huyền Thoại sẽ giống như những trò chơi khác, chỉ cần cắm auto và ngồi ngó mà như vậy có lẽ quá chán rồi! Còn một chuyện mình và rất nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại khác không vừa lòng nữa là sự bất tiện khi chơi tại mấy quán net thời gian qua.

Tool hack ảnh hưởng rất lớn tới người chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Tool hack ảnh hưởng rất lớn tới người chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Có lẽ chỉ những ai từng thi đấu chung, từng bị “ăn hành” bởi tool hack thì mới hiểu nỗi cảm giác này của mình, xin kể ra đây và rất mong được lắng nghe ạ.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tối qua mình lại đến với Liên Minh Huyền Thoại để giải trí cùng những người bạn. Như bình thường mình vẫn chơi rất xuất thần khi là điểm tựa của cả đội và luôn đem về chiến thắng. Nhưng có lẽ đêm qua là đêm đen đủi nhất. Từ trước đến giờ mình vẫn không tin rằng Liên Minh Huyền Thoại có tool hack mặc dù trên mạng hay bạn bè luôn kháo nhau cả năm nay.

Nhưng có lẽ mình phải tin bởi đối thủ của mình sử dụng Xerath và chơi bách phát bách trúng khiến mình trở thành gánh nặng của đồng đội. Bất chợt thẳng thốt rằng tool hack là có thật hay sao, ai cho tool hack xuất hiện và đến bao giờ thì sẽ không còn tình trạng tool hack?

Chợt nhớ Garena từng tuyên bố tặng tiền cho những ai tìm ra lỗi hack. Xin thưa giờ của cải Garena bỏ hết ra có đủ thưởng cho những người phát hiện ra hack hay không?

Buồn nhất là cách thức Garena đối xử. Rất nhiều anh em đã khiếu nại đến công ty nhưng nhận được thái độ thờ ơ.

Không chỉ gặp rắc rối về nạn tool hack mà những ngày gần đây mình và rất nhiều anh em cũng khá khó chịu khi bị tình trạng khó đăng nhập và mất đi quyền lợi nhân đôi IP khi chơi ngoài tiệm net. Khi đến tiệm net quen thuộc gần nhà, mình đăng nhập vô game thì bị văng ra ngoài, bị bắt đăng nhập lại. Mình cứ đăng nhập lại thì bị văng tiếp.

Mình cứ nghĩ là lỗi bảo trì hay gì gì đó nên ngồi chờ. Một tiếng sau đăng nhập vào cũng vậy. Bực quá mấy anh em kéo nhau qua phòng net khác thì tình trạng cũng diễn ra tương tự. Mọi người lục tục kéo về. Đến ngày hôm sau ra chơi vẫn bị vậy.

Cũng tò mò lắm không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi mấy ông chủ tiệm mấy ổng cũng trả lời qua loa, cũng hứa hẹn yên tâm mấy ổng sẽ cài đặt cho nhưng hiện tại chưa chơi được. Trong khi về nhà mình thấy vẫn vào game ào ào.

Phải chăng các quán nét mà game thủ nhắc tới sử dụng Gcafe lậu nên bị chặn đăng nhập?

Phải chăng các quán nét mà game thủ nhắc tới sử dụng Gcafe lậu nên bị chặn đăng nhập?

Lại nhắc đến chuyện tiệm net, có lẽ từ trước đến giờ những ai chơi ở tiệm không thể không biết là luôn có chế độ nhân đôi IP cho tất cả người chơi Liên Minh Huyền Thoại. Đây cũng là một trong những lí do mà tôi và bạn bè hay hú hí nhau ra tiệm net hơn là ở nhà. Tuy nhiên, không hiểu tại sao bỗng dưng những phòng máy tôi hay chơi lại không còn nhận được ưu đãi này nữa! Lại câu chuyện Gcafe! Hỏi ra mới biết là phòng máy nào cài Gcafe thì mới được nhận ưu đãi. Thế lòng lại thấy trống trải và thiếu vắng. Mình cảm nhận rằng mình không còn được nhà phát hành quan tâm như ngày xưa nữa, không biết họ có bỏ lạc lối tôi ở đâu rồi không?

Dẫu biết chơi game là để giải trí, thế nhưng khi game mất cần bằng thì nó không còn là giải trí nữa, nó trở thành nổi bực bội cho người chơi. Thế nên mình rất mong tình trạng tool hack sẽ không còn nữa, rất mong nhà phát hành chú trọng hơn vào game để không còn xảy ra tình trạng mất cân bằng. Rất mong tất cả những người chơi Liên Minh Huyền Thoại, ai ai cũng được chăm sóc tốt, ai ai cũng được kịp thời thông tin và hiểu được nhà phát hành đang làm gì với tài khoản và trò chơi của họ.

Thư mình viết hơi dài dòng, văn cũng dở nhưng đó là tâm huyết của mình và mấy anh em muốn tìm lại sự công bằng và môi trường game văn minh như hồi Liên Minh mới về Việt Nam.

>> Tố cáo tool hack Liên Minh Huyền Thoại trên trang thế giới bị xóa ngay sau khi đăng