Tại sao game thủ DotA có lắm “thói hư tật xấu” (Phần II)

DH  | 28/08/2011 0:00 AM

Cheat, hack vốn là vấn nạn không chỉ với DotA mà còn rất nhiều trò chơi trực tuyến khác.

Bắt nguồn từ thói quen “cư xử tệ” của cộng đồng DotA mà một thói quen xấu khác cũng có dịp phát huy đến cao độ. Đáng tiếc thay đây lại là thói quen quan trọng ảnh hưởng chính đến chất lượng các trận đấu và đó chính là tệ nạn hack.
 
Đối với DotA, kiểu hack thường được dùng nhất là hack-map tức là người chơi có toàn bộ sight (tầm nhìn) trên toàn map, nhờ đó có thể chơi tốt hơn rất nhiều vì biết rõ mọi ý định của team địch. Cao cấp hơn là hack custom-kick cũng từng nổi danh một thời nhưng hiện nay ít xuất hiện hơn còn chuyển tiền thì vẫn rất được dùng. Cả 3 loại hack trên đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng các trận đấu trong DotA.

Hack chuyển tiền là một kiểu chơi xấu vì nhiều hero cùng chuyển tiền cho một late hero lên đồ, khi hero này có đủ item thì trở nên bá đạo vô cùng. Kiểu hack này ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nó ít được dùng vì dễ bị lộ vì một team sẽ thấy bất ngờ khi công sức gank của họ trở thành công cốc bởi đối phương vẫn lên đủ item cần thiết trong thời gian ngắn.
 
Hack kiểu gì cũng có.

Hack exp là thể hiện sự khoe mẽ, thích chơi trội với người khác vì muốn nhanh lên level để mọi người phải nể, nghĩ rằng họ chơi DotA nhưng sự thật không phải vậy. Trung bình một game thủ muốn lên level 30 trong Garena cũng phải đánh tầm vài ngàn trận trong khi họ có những bản Garena hack và cả những map DotA hack, và họ có thể afk cả ngày trong những map đó để nhanh chóng vượt cấp.
 
Không chỉ DotA mà trò chơi nào cũng đề cao cái gọi là "cấp độ".

Nhưng chúng ta đều biết Garena cũng có không ít những biện pháp chống hack, thậm chí ban nick những người sử dụng chương trình không hợp pháp và kêu gọi cộng đồng chung tay tố cáo những hành vi vi phạm, nhưng tại sao tệ nạn hack vẫn cứ gia tăng đến nỗi trở thành một điểm xấu của cộng đồng DotA? Đó chính là bởi những lý do sau đây:

Tính hiếu thắng và thích lên mặt bên trong những game thủ DotA

Chính các bạn cũng hiểu cảm giác khi “ăn hành” và bị sỉ nhục trong DotA khó chịu như thế nào, đặc biệt là khi bạn cảm thấy những kẻ đang khinh miệt mình lại không ra gì thì bạn sẽ bằng mọi giá phải chiến thắng. Do đó không lạ khi nhiều game thủ bất chấp tất cả và họ không cần biết đến cái gọi là sự công bằng, chơi đẹp gì nữa... Họ sẽ nghĩ trong giới DotA toàn những kẻ hack map. Ai cũng hack tội gì mình không hack nên họ cũng dùng hack thay vì đáng lẽ nên tập trung nâng cao trình độ và nói không với thói quen xấu này.
 
Có những chương trình hack mà muốn chống cũng không được.
 
Các game thủ muốn thắng để có thể khinh miệt người khác, có thể không nói ra trước mặt team địch nhưng vẫn nói với đồng đội. Đôi lúc chúng ta thấy game thủ đã quên đi niềm vui khi chơi DotA mà chỉ vì máu háo thắng bất chấp việc chơi xấu lẫn nhau.

Tính kiêu căng và không chịu nhường nhịn, bắt mọi thứ phải diễn ra theo ý mình
 
Các tệ nạn như quitter (disconnecter), đập item, feed rồi quit cũng khá thường xuyên xảy ra trong các trận đấu DotA. Mà thường những người chơi làm như vậy là vì họ cảm thấy mọi thứ không được như ý muốn của họ và chúng ta có thể liệt kê được rất nhiều lý do do cho việc trái ý như pick hero không stun, lên item sai như đồ dmg thay vì BKB, hoặc lối chơi không đúng, không biết phối hợp...
 
Hầu hết con người ai cũng muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình nhưng khi có thứ gì đó xảy ra ngược lại thì chúng ta rất muốn điều chỉnh nó nhưng nếu không thay đổi được ta sẽ dễ bị cáu gắt, giận dỗi. Ngoài ra, việc các game thủ quitter thường do bạn bè rủ nên phải quit dù trận đấu mới bắt đầu còn phần khác là do feed.
 
DotA có thể khiến những tính xấu trong bạn trỗi dậy.

Dù là vì lý do gì đi nữa thì ở bất cứ đâu cũng tồn tại những cái xấu, điều quan trọng ta có hạn chế được nó hay không. Hiện tại chưa có cách nào để ngăn chặn quitter, phá game mà chỉ có cách là người chơi tự ban nick lẫn nhau. Tuy là một phương pháp hay nhưng chỉ là trên phương diện cá nhân và các game thủ vẫn thích làm gì thì làm. Thậm chí rất nhiều người không sợ bị ban nick mà còn thách thức vì đăng ký một cái nick Garena mới rất dễ dàng.
 
Tuy cộng đồng DotA có nhiều thói quen không hay nhưng thật sự DotA là một trò chơi cực kỳ thú vị và nó đã làm say mê biết bao game thủ để họ đến với nhau, dù có những lúc gây khó chịu, hành xử không đẹp nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn một chiến thắng vẻ vang. Nên đừng bỏ DotA mà hãy cố gắng vì một cộng đồng ngày càng phát triển lớn mạnh.
Xem thêm:

DotA

eSport