Sự khác biệt giữa Heroes of the Storm và LMHT sau ngày đầu chơi thử

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/01/2015 0:00 AM

Mới đây, Heroes of the Storm đã chính thức ra mắt bản Closed Beta.

http://i1.2pcdn.com/node14/201405/12/article_sub_img/a0ds7vf5hmtjew1w/_1.jpg

Bạn đã từng chơi Liên Minh Huyền Thoại và giờ đang có ý định chơi thử Heroes of the Storm? Mặc dù Heroes được xem như một Hero Brawler, game vẫn mang nhiều đặc điểm giống với một MOBA game và có cả những cơ chế mới mà người chơi LMHT nên biết.

Điểm giống nhau giữa LMHT và Heroes of the Storm

1. Nhà chính – Hoàn thành mục tiêu, tấn công căn cứ và phá hủy nhà chính của đối phương.

2. Phối hợp cùng đồng đội (Team Work) – chỉ một mình thì bạn không thể làm gì cả, Trong LMHT, người chơi cần phối hợp và có chiến thuật phù hợp để chiến thắng thì trong HotS, người chơi có thêm động lực khi hoàn thành từng mục tiêu được đưa ra. Bài viết này sẽ cho bạn thấy những thay đổi của Blizzard khiến mỗi người chơi đều phải phối hợp ăn ý với nhau.

http://www.loadthegame.com/wp-content/uploads/2014/10/league-of-legends-dota-2-heroes-of-the-storm.jpg

3. Trang phục (Skins) – Giống với LMHT, HotS cũng có skins cho các hero, có ai muốn thấy phiên bản ác quỷ của Tyrael không?

4. Xoay vòng hero (Hero Rotation) – HotS cũng có cơ chế xoay vòng các hero giống với LMHT. Mỗi tuần sẽ có một hero có thể được lựa chọn miễn phí, cơ chế này dành cho những người muốn chơi thử một hero nào đó trước khi mua.

Những thứ chỉ có trong LMHT mà HotS không có

1. Bùa triệu tập – HotS không còn hệ thống bùa triệu tập nữa, đồng nghĩa với việc bạn không thể trốn thoát trong một cuộc đối đầu 1v3 như trước.

http://wac.7725.edgecastcdn.net/807725/website/wp-content/uploads/2014/12/lol-battle-700x357.jpg

2. Hệ thống cửa hàng – Trong LMHT, nếu bạn chơi AP thì thường mua các khả năng đặc biệt và các vật phẩm giúp giảm thời gian hồi chiêu, còn nếu bạn định trở thành một tanker thì hệ thống luôn có sẵn áo giáp và vật phẩm kháng phép thuật. Tuy nhiên, Heroes of the Storm không có hệ thống cửa hàng và thay vào đó là hệ thống Talents. Và vì không có cửa hàng nên LMHT và HotS có hai điểm khác biệt sau.

3. Vàng – Vì không có item để mua nên hiển nhiên là người chơi sẽ không cần vàng nữa.

4. Last hit – Last hit là khi mà bạn tấn công một creep khi nó còn ít máu để giết chết nó và nhận vàng. Nhưng vì trong HotS không có vàng nên về cơ bản last hit cũng không còn quan trọng nữa.

5. Cướp last hit – là khi mà một đồng đội chuẩn bị last hit một hero, tất nhiên bạn cũng muốn hưởng ké thành quả để hero của mình mạnh hơn. Nhưng trong HotS, dù ai là người giết được hero kẻ địch thì mỗi thành viên đều nhận được lượng kinh nghiệm như nhau.

http://i1.2pcdn.com/node14/image/article/201412/23/20141223121617a0dz4aotytdjox3a.jpg

6. Farm rừng – Trong HotS bạn không cần đến jungler. Trong LMHT, một jungler là rất cần thiết để đảm bảo những hiệu ứng cần thiết và có thể giúp đỡ đồng đội bất cứ lúc nào. Bản đồ trong HotS cũng có rừng nhưng đó thường là nơi có các bãi lính đánh thuê và để đi lại giữa các lane.

7. Trụ Bảo Vệ - Vì không có hệ thống cửa hàng nên cũng sẽ không có Trụ bảo vệ. Thay vào đó sẽ có những công trình được gọi là tháp canh. Khi một nhóm chiến được một trong số những tháp canh, họ có có tầm nhìn xung quanh khu vực nhóm của mình. Tuy nhiên, nhóm đối địch có thể đánh chiếm tháp canh của bạn bất kì lúc nào, vì vậy hãy bảo vệ tháp canh của mình cẩn thận trong mỗi trận đấu.

http://25.media.tumblr.com/a21d99e1a95282934c8c1405c16f29d6/tumblr_n01leneBrn1qlwf8co5_1280.jpg

Những điểm mới trong Heroes of the Storm

1. Thú cưỡi – vì không còn cửa hàng để bán giày tăng tốc nữa nên HotS có thêm hệ thống thú cưỡi. Khi cưỡi thú, người chơi có thể tăng 30% tốc độ di chuyển. Bạn có thể mua skin cho ngựa trong cửa hàng. Và một ví dụ là Blizzard đã từng tung ra hình ảnh Raynor cưỡi một con ngựa con màu cầu vồng.

https://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/content_folder_media/3ABSK3EP344H1384221849420.jpg

2. Chia sẻ điểm kinh nghiệm – Mọi minion và hero đều nhận được lượng kinh nghiệm như nhau trong một trận đấu. Mỗi nhóm có chung một level. Điều này sẽ ngăn tình trạng một hero duy nhất có thể xóa sổ toàn bộ nhóm kẻ thù.

3. Giảm thời gian trận đấu – Một trận đấu trogn LMHT thường kéo dài khoảng 35 – 45 phút. Còn trong Heroes of the Storm, một trận sẽ chỉ kéo dài 15 – 20 phút. Lý do cho sự thay đổi này là vì Blizzard không muốn người chơi phải đợi 20 phút để trận đấu “thật sự” bắt đầu. Trong HotS, chỉ hai phút sau khi vào trận đấu, bạn đã có thể bị cuốn vào rất nhiều cuộc tranh đoạt rồi.

4. Bãi lính đánh thuê – LMHT có các quái rừng để người chơi kiếm vàng và kinh nghiệm hoặc thậm chí nhận được hiệu ứng có lợi. Trong HotS, hầu hết đều là bãi lính đánh thuê. Khi thu phục được những bãi này, chúng sẽ tiến đến lane gần nhất và push lane cùng với minion cho đến khi bị giết. Có nhiều loại lính đánh thuê và mỗi loại đều có khả năng riêng. Ví dụ, quái khổng lồ có thể tấn công tower vô thời hạn cho đến khi bị nhóm đối thủ tiêu diệt.

Picture 8

5. Hệ thống Talent – Trong LMHT có rune (ngọc bổ trợ) và mastery (bảng bổ trợ). Đây là những chỉ số bạn sẽ chọn trước mỗi trận đấu. Tương đương với rune và mastery, trogn HotS có hệ thống Talent. Talent, giống với mastery, giúp bạn có thể tùy chỉnh những khả năng của hero theo ý mình. Talent có nhiều tầng và có thể chọn ở các level: 1, 4, 7, 10, 13, 16 và 20. Ở mỗi tầng, bạn có thể chọn một số khả năng nhất định. Và khi đạt level yêu cầu có thể chọn để kích hoạt một trong số những khả năng đã chọn. Vì Talent được sử dụng trong game nên bạn sẽ không cần mua thêm item như trong LMHT.

6. Hero Chuyên gia (Specialist) – Trong Heroes có một class được gọi là Chuyên gia (Specialist). Những hero này sẽ có một số khả năng đặc biệt nổi trội. Một ví dụ đó là Abathur. Nhiệm vụ của Abathur là ẩn náu và kiểm soát trận đấu để tìm cách giúp đội mình. Một ví dụ khác là Bác sĩ Phù thủy Naziba. Naziba đặc biệt hữu dụng trong việc hóa giải sóng và tấn công tower.

Picture 9

7. Lựa chọn chiêu cuối – Hero trong LMHT có một khả năng cuối cùng tác dụng tăng khả năng gây sát thương, hiệu ứng, buff, trị thương hoặc kết hợp một số đặc điểm kể trên. Trong tựa game này, khi đạt level 10, người chơi được phép lựa chọn một trong hai chiêu cuối. Điều này cho phép người chơi tùy chỉnh và quyết định dựa theo tình thế trận đấu lúc bấy giờ.

8. Mục tiêu ở mỗi map – HotS có nhiều bản đồ mà trobf đó, nếu hoàn thành một mục tiêu nhất định sẽ có được lợi thế lớn. Chẳng hạn, nếu thu thập đủ dubloon trong bản đồ Blackheart's Bay, bạn có thể mượn tay đội quân của thuyền trưởng Blackheart trong một lúc. Đội quân này sẽ bắn đại bác gây sát thương lớn cho các công trình của đối thủ.

Picture 12

9. Đạn dược của tower - Trong HotS, tower không còn mạnh như trong LMHT nữa. Tower chỉ có thể bắn 20 phát đạn một lúc. Mỗi 10 giây chỉ có thể phục hồi 1 đạn dược. Sẽ không còn những cuộc bao vây kéo dài nữa bởi tower sẽ sớm hết đạn dược và bị đối thủ phá hủy.

Picture 10

10. Pháo đài – trong HotS, pháo đài có tác dụng như một căn cứ trên tiền tuyến và mỗi lane có 2 pháo đài. Mỗi pháo đài này bao gồm 2 gate tower, một cổng, một castle tower, và một đài phun nước giúp hồi phục máu và mana. Trở về pháo đài để phục hồi máu và mana sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn qua về căn cứ chính rất nhiều.

http://fc01.deviantart.net/fs70/f/2014/227/4/0/heroes_of_the_storm___heroes_wallpaper_1920x1080_by_darxotv-d7v89xp.jpg

Đó là những điều cơ bản bạn nên biết về Heroes of the Storm. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều điều khác nữa bởi trò chơi vẫn đang được hoàn thiện, nhưng hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp những người chơi LMHT phần nào khi thử chơi HotS.

>> Những thay đổi thú vị trong Heroes of the Storm khi Closed Beta (Phần cuối)