SKT Bang - Người hùng thầm lặng sau ánh hào quang của SKT T1

Master Chép  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/10/2015 02:05 PM

Ít ai có thể ngờ rằng, SKT Bang lại sở hữu một chỉ số KDA cực tốt mới chỉ sau 6 trận đấu đầu tiên của vòng bảng đó là 27/1/44.

Chắc hẳn trong số chúng ta, những người đang theo dõi giải đấu CKTG mùa thứ 5 của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại đều thực sự choáng ngợp trước những gì mà SKT T1 đang thể hiện. Tuy nhiên, dường như chúng ta đã bỏ quên một nhân tố quan trọng làm nên thành công của SKT T1, đó là Bang. Ít ai có thể ngờ rằng, anh chàng xạ thủ của đội tuyển này lại sở hữu một chỉ số KDA cực tốt mới chỉ sau 6 trận đấu đầu tiên của vòng bảng đó là 27/1/44.

Profile

Tên: Bae "Bang" Jun-sik

Quê quán: Hàn Quôc

Ngáy sinh: 18/5/1996 (19 tuổi)

Vi trí: AD Carry của SKT T1

Những vị tướng chơi nhiều nhất: Sivir. Kalista, Corki

Xếp hạng rank: Thách đấu Hàn Quốc với 1446 điểm

Lịch sử thi đấu chuyên nghiệp

Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013 Bang thi đấu cho NaJin Shield

Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 10 năm 2013 Bang thi đấu cho Xenics Blast

Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014 Bang tới SKT và thi đấu trong đội SK Telecom T1 S

Từ tháng 12 năm 2014 cho đến nay Bang thi đấu cho đội SK Telecom T1

Khó có thể trách được sự lu mờ của Bang trong mắt người hâm mộ khi mà ở CKTG lần này, Marin và Faker thực sự là những ngôi sao bởi trong các trận đấu của SKT T1, họ chơi vô cùng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc 2 tuyển thủ này đang là tâm điểm của mọi sự chú ý và không ai ngó ngàng tới người xạ thủ là lẽ tất nhiên. Bang chơi tốt ở tất cả các trận đấu vừa qua và chỉ chờ khi Faker hoặc Marin “thọt” để mình có thể "gồng gánh" nhưng có vẻ ở vòng bảng này, đó là điều khó có thể xảy ra. Nhưng rất nhiều điều hấp dẫn sẽ còn chờ đón người hâm mộ ở phía trước khi mà ngày hội Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất thế giới mới chỉ đi được một nửa chặng đường mà thôi.