Skin Shen Update tuyệt đẹp, màn hình đăng nhập Tết Nguyên Đán đậm bản sắc và cân bằng tướng

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2016 10:53 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trên máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm sáng nay, Riot đã update hàng loạt các trang phục Shen rực rỡ, ra mắt màn hình đăng nhập tết Nguyên Đán đậm bản sắc và chỉnh sửa thông số hàng loạt tướng.

Trong thời gian vừa qua, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot không thực sự chú tâm quá nhiều vào thay đổi thông số tướng và trang bị mà chú tâm vào Update tướng, ra mắt trang phục cùng lễ hội Lunar Revel tới đây. Bởi vậy, mặc dù không quá sôi nổi nhưng cộng đồng game thủ vẫn cảm nhận được sức nóng của tựa game này đem lại, đặc biệt khi chế độ xếp hạng sắp được Reset và Chế Độ Chọn Tướng Mới áp dụng rộng rãi. Mới đây, Riot thực hiện một loạt công việc trên máy chủ thử nghiệm, hãy cùng chúng tôi tận hưởng từ từ nhé.

I. Cập nhật trang phục của Shen

Tất nhiên, việc Rework hoàn toàn về Shen cũng dẫn tới giao diện hình ảnh và trang phục thay đổi.

1. Shen Băng Giá


Giao diện chính của trang phục tướng.

Giao diện chính của trang phục tướng.


Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

2. Shen Hoàng Kim Giáp


Giao diện chính của trang phục tướng.

Giao diện chính của trang phục tướng.


Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

3. Shen Ngoại Khoa


Giao diện chính của trang phục tướng.

Giao diện chính của trang phục tướng.


Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

4. Shen Huyết Nguyệt


Giao diện chính của trang phục tướng.

Giao diện chính của trang phục tướng.


Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

5. Shenmurai


Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

Giao diện hình ảnh đăng nhập trang phục tướng.

II. Màn hình đăng nhập Tết Nguyên Đán đậm sắc cổ truyền

 

Màn hình đăng nhập Tết Nguyên Đán.

Và đây là hình riêng:

III. Các tinh chỉnh khác

- Có một tùy chỉnh mới trong phần chọn chế độ chơi mang tên “The Crystal Scar WIP“. Có vẻ như chế độ, bản đồ này đang được thử nghiệm và thay đổi.

- Có vẻ như đã có thêm những tệp tiếng của Jhin bằng các thứ tiếng khác nhau được thêm vào như Greek, Hungarian, Korean, Polish, Portuguese, Turkish.

- Giờ đây bạn có thể chọn Gói Đa Sắc trong giao diện chọn tướng mới.

IV. Chỉnh sửa cân bằng

1. Cassiopeia

- Giờ đây khi sử dụng Nanh Độc sẽ không còn hủy được động tác di chuyển hoặc động tác tấn công nữa.

2. Elise

- Tốc độ di chuyển ở dạng người giảm xuống 325 (330).

- Tốc độ di chuyển ở dạng nhện giảm xuống 350 (355).

- Nhền Nhện Con (W - Dạng người): sát thương giảm xuống 60/110/160/210/260 (75/125/175/225/275).

3. Gangplank

- Mưa Đại Bác (R): thời gian hồi tăng lên 160/150/140 giây (140/130/120).

4. Karma

- Chuyên Tâm (W) năng lượng tiêu hao giảm xuống 50/55/60/65/70 (70/75/80/85/90).

5. Kindred

- Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q): Năng lượng tiêu hao tăng lên 35 (30) ở mọi cấp.

- Sói Cuồng Loạn (W) sát thương trở về 25/30/35/40/45.

6. Rengar

- Khao Khát Săn Mồi (R): khoảng cách báo động giảm xuống 1450 (1550) (chỉ số trên máy chủ chính thức hiện tại là 1250).

7. Poppy

- Hiện tại, Riot Solcrushed đang tìm kiếm phản hồi của cộng đồng về kĩ năng E - Q để chỉnh sửa.

8. Soraka

- Các thay đổi cũ trên phiên bản thử nghiệm về Soraka bị hủy bỏ. Chúng có thể được áp dụng vào các phiên bản sau. Chi tiết thay đổi ở phiên bản cũ các bạn có thể theo dõi TẠI ĐÂY.

9. Cốc Quỷ Athene

- Tổng giá giảm xuống 2700 (2800) vàng.

- Giá ghép giảm xuống 465 (565) vàng.

10. Yêu Sách của Băng Hậu

- Tất cả thay đổi về Yêu Sách của Băng Hậu vẫn được Riot tính toán kĩ càng.

- Khả năng làm chậm từ kích hoạt cũng quay trở về, từ 20-50% làm chậm dựa trên quãng đường hồn ma di chuyển về cố định 40% (Như làm chậm ở hiện tại).

- Sức mạnh phép thuật cộng thêm quay trở về như hiện tại là 50 (45).

Như vậy, trong tất cả tinh chỉnh của Riot về Yêu Sách của Băng Hậu gần đây, thay đổi này so với phiên bản Liên Minh Huyền Thoại chính thức chỉ khác duy nhất: "Thời gian hồi chiêu kích hoạt tăng lên 90 giây (60)."

11. Quỷ Thư Morello

- Tổng giá giảm xuống 2400 (2450) (Giá trên máy chủ chính thức đang là 2550).

12. Bùa Thăng Hoa

- Thời gian hồi chiêu trả về giá trị như cũ là 10% (20%).

V. Thay đổi về phụ kiện

1. Thấu Kính Biến Đổi

- Khi bạn đặt một con mắt với phụ kiện xanh, con trỏ chuột của bạn sẽ đổi màu tương ứng với vị trí mà bạn sẽ cắm nó. Màu đỏ tương ứng đặt trên địa hình, màu xanh lá tương ứng đặt trong bụi, và màu xanh nước biển tương ứng với tất cả những chỗ còn lại. Tính năng này cũng hoạt động cả trên bản đồ nhỏ. Biểu tượng trên bản đồ nhỏ cũng đổi màu tương ứng.

 

Thay đổi về hiển thị vị trí đặt thấu kính.

Top 5 vị tướng Liên Minh Huyền Thoại “Sa sút sức mạnh” nhất khoảng thời gian gần đây