Siêu sao DOTA 2 Na`Vi.Dendi: XBOCT là carry số một thế giới

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2015 02:09 PM

Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những nội dung chính của cuộc nói chuyện với siêu sao DOTA 2 Dendi này.

Kênh Storm Studio DOTA 2 đã thực hiện một buổi phỏng vấn trực tiếp với Dendi về những vấn đề xung quanh Na`Vi và tình hình DOTA 2 thế giới. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những nội dung chính của cuộc nói chuyện này.

Xin chào tất cả các bạn. Ngôi cạnh tôi đây là Danil Ishutin hay còn được biết đến với cái tên Dendi. Anh sẽ là nhân vật chính của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chào, Danil! Anh đã sẵn sàng ?

Xin chào tất cả các bạn, tôi đã sẵn sàng.

Ok. Điều đầu tin tôi muốn biết là tình hình của Na`Vi hiện tại ra sao?

Toàn đội hiện tại đang rất tốt, mọi người đều năng động và tích cực. Mọi thứ đều tuyệt vời, tinh thần luôn ở mức cao nhất và chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu để đánh bại tất cả.

Về Vania (ArtStyle), có bao giờ bạn nghĩ anh ấy sẽ trở lại?

Có, trong quá khứ tôi đã nhiều lần nghĩ về vấn đề này.

Bạn có so sánh thế nào về phong cách của ArtStyle ở thời điểm hiện tại và trong quá khứ, khi anh ấy vẫn còn khoác nào Na`Vi vào năm 2011?

Không có quá nhiều sự thay đổi. Mọi thứ đều ổn và rất tích cực. Thực tế thì tôi đã làm việc với Vania từ đầu những năm 2000. Chúng tôi làm việc khá ăn ý và hiểu rất rõ về nhau. Làm việc với Vania rất thoải mái. Anh ấy có tầm nhìn và khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Tôi tin chúng tôi sẽ tìm được con đường chiến thắng với công thức của ArtStyle.

Trong kỳ TI 1, Vania đã chứng tỏ khả năng của một người đội trưởng xuất sắc nhất thế giời. Bạn nghĩ sao về lần trở lại này của anh ấy? Liệu ArtStyle có thể tìm kiếm được vị thế trước kia?

Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi này.

ArtStyle từng là thành viên trong đội hình Na`Vi vô địch The International 1.

ArtStyle từng là thành viên trong đội hình Na`Vi vô địch The International 1.

Trong thời gian trở lại đây, Na`Vi đã từng thiếu một người lãnh đạo thực thụ. Goblak đã ở đây nhưng anh ấy đã không thành công. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Đây là một vấn đề phức tạp gồm nhiều yếu tố. Tôi đã chơi nhiều năm dưới màu áo của Na`Vi nhưng tôi không đủ khả năng để lãnh đạo đội. Muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt, bạn cần có những khả năng thiên bẩm. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và hỗ trợ nhiều nhất có thể cho những người đội trưởng của Na`Vi.

Vania có lối chơi vô cùng máu lửa và hung hãn. Bạn có thích lối chơi này?

Có, rất thích, đây là một phong cách rất thú vị và hấp dẫn. Chúng tôi là những kẻ đi săn và cố gắng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên đây vẫn đang là thử nghiệm. Chúng tôi sẽ cố gắng để thích nghi với nhiều lối chơi khác nhau.

Về Sonneiko, bạn nghĩ sao về sự thích nghi của anh ấy?

Sonneiko là một tay chơi tuyệt vời. Anh hiểu rất rõ về DOTA, tinh thần tích cực, bình tĩnh và sở hữu những kỹ năng hoàn hảo. Anh ấy có tiềm năng và một tầm nhìn lớn. Tôi đánh giá đây là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của thế giời hiện nay. Sonneiko như một viên kim cương thô giá trị và chúng tôi là những người may mắn khi sở hữu viên kim cương đó.

Về The Summit 3, Na`Vi đã thua trong cuộc bình chọn tranh vé vớt. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Nói thật thì tôi không thích những cuộc bình chọn kiều này. Nhưng dù sao thì Na`Vi cũng đã làm hết sức và tôi hài lòng với kết quả chung cuộc. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã có cái nhìn sai về cuộc bình chọn này. Bản chất của nó là tìm ra đội được yêu thích nhất chứ không phải tìm ra đội mạnh nhất. Ví dụ như chúng tôi, dù đã bị loại từ rất sớm nhưng vẫn có tên trong danh sách bình chọn.

Theo bạn, ai là ngôi sao trẻ hay nhất hiện nay?

Tôi không chắc nữa. Có thể là SumaiL hoặc Sonneiko. Không biết EE-Sama có được xếp vào hạng trẻ không? Tôi nghĩ anh ấy hơi già.

DKPhobos từng cho rằng XBOCT đánh carry rất tệ và cần phải rời khỏi đội ? Bạn có đồng tình với ý kiến này?

Không. XBOCT là carry hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại theo suy nghĩ của tôi.

Về trận đấu với HellRaisers tại chung kết vòng loại Red Bull Battle Grounds, trận đấu đó Na`Vi đã thua 2-1, bạn thấy vấn đề nằm ở đâu?

Thật đáng tiếc khi đã thua một trận đấu quan trọng như vậy. HR có lối đánh khá đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao. Họ pick Medusa và cố gắng cò cưa kéo dài trận đấu để tìm kiếm chiến thắng. Chúng tôi thì ngược lại. Đội hình với nhiều hero khá phức tạp nhưng lại liên tiếp mắc sai lầm ngở ngẩn trong trận đấu. Thất bại là điều khó tránh khỏi.

Vậy là vấn đề nằm ở việc ban/pick của ArtStyle?

Không. Tôi nghĩ rằng thắng thua không nằm nhiều ở line up. Việc bạn thể hiện thế nào trong trận đấu mới thực sự quan trọng. Mọi việc đều nằm ở phong độ của từng thành viên.

Hiện tại đang có thông tin rằng HR sẽ không xin được visa sang Mỹ. Nếu điều này xảy ra, các bạn sẽ là người thay thế. Theo bạn điều này có công bằng không?

Công bằng thôi, đó là luật chơi mà.

Bản 6.84 đã được cập nhật. Anh có mong muốn gì về bản cập nhật này?

Phải thay đổi thôi. Hiện tại có nhiều hero có lối chơi đơn giản nhưng lại quá mạnh so với phần còn lại. Hy vọng đây sẽ là bản cập nhật làm hài lòng tất cả.

Cám ơn bạn về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được gặp lại bạn trong thời gian sắp tời.

>> DOTA 2: The International 5 sẽ có những kỷ lục mới?