Siêu sao DOTA 2 bị bắt vì cáo buộc hành hung bạn gái?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/06/2015 02:41 PM

Korok – thành viên của đội DOTA 2 NAR được cho là đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung, anh có thể phải đứng trước nguy cơ đối mặt với những án phạt không hề nhẹ.

Nếu bị kết luận có tội, Korok sẽ không thể có mặt tại vòng chung kết The International 2015 theo dự kiến.

Mới đây, trên NADota đã đăng tải một bài viết hé lộ thông tin về vụ việc game thủ Korok – thành viên của đội DOTA 2 NAR, đã bị bắt và xét xử vì tội hành hung bạn gái. Theo đó, NADota còn đưa ra một bằng chứng tương đối thuyết phục là một bản báo cáo tại phiên tòa xét xử Korok vào ngày 18-5-2015 tại tóa án quận Fairfax, Virginia, Mỹ.

Bản báo cáo trên có ghi rõ tên bị cáo là: Steven Liu Ashworth (tên thật của Korok) với tội danh hành hung và gây thương tích cho người khác (malicious bodily injury).

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải lên NADota, vụ việc này đã gây xôn xao cho cộng đồng DOTA 2 thế giới. Vụ việc càng được chú ý nhiều hơn khi NAR là một trong 4 gương mặt tham gia vòng Wildcard của The International 2015. Nếu Korok bị kết án, anh sẽ phải đối mặt với một bản án tù có thời hạn. Điều này đồng nghĩa với việc NAR sẽ không đủ điều kiện để tham gia TI5 và phải nhường vị trí đó cho một đội game khác.

Trước những luồng thông tin nhiều chiều từ cộng đồng, Greg “WhatlsHip” Laird – người quản lý của NAR, đã phải đăng đàn để lên tiếng về vụ việc này: “Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể nói rằng những thông tin mà NADota đưa ra là không đầy đủ và không hoàn toàn chính xác. Các bên liên quan đều đã được thông báo cụ thể, trong đó có cả Valve. Chúng ta hãy trờ đợi đến những phán quyết cuối cùng”.

Cũng liên quan đến vụ việc Korok bị bắt giữ, Charlie Yang – người quản lý của Evil Geniuses chia sẻ:

“Một người đàn ông luôn vô tội cho đến khi anh ta bị chứng minh là có tội. Korok vẫn chưa bị kết án. Các cáo buộc chống lại anh ta được đưa ra nhưng lại thiếu những thông tin liên quan và những chứng cứ xác thực. Hệ thống pháp luật đang làm việc và họ sẽ là những người công tâm nhất để phản quyết anh ta có tội hay không…”.

Tiếp tục những ý kiến của mình, Yang tỏ ra không hài lòng về những thái độ thiếu nghiêm túc và những cái nhìn phiến diện của cộng đồng DOTA 2 dành cho vấn đề này:

“… Khi chúng ta cần sự gắn kết, cộng đồng này đang ở đâu? Những thứ đập vào mắt tôi nhất chỉ là những bình luận thiếu nghiêm túc, đùa cợt và phiến diện. Đây là vấn đề về danh dự của một người đàn ông. Người đàn ông này luôn vô tội cho đến khi có thể chứng minh được rằng anh ta có tội. Đừng bao giờ đem danh dự của một ai đó ra để châm biếm hoặc biến thành một trò đùa”.

Hiện tại, Korok đã được tại ngoại và vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Những thông tin tiếp theo về vụ việc này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

>> Những điều khiến các bạn nữ gặp khó khi làm quen với DOTA 2