Siêu Sao Đại Chiến 2015: Đài Loan sẽ tiếp tục tạo nên cơn địa chấn mới?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/12/2015 02:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chưa bao giờ đội Siêu Sao Đài Loan lại được đánh giá cao tại một giải đấu Liên Minh Huyền Thoại tầm cỡ thế giới như vào thời điểm hiện tại.

Đã lâu rồi kể từ cái ngày mà TPA khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng khi hiên ngang bước lên đỉnh cao của Liên Minh Huyền Thoại ở mùa 2. Từ thời điểm đó cho tới trước khi mùa giải 2015 diễn ra, Đài Loan gần như không còn đủ khả năng cạnh tranh ở tất cả các giải đấu tầm cỡ thế giới.

Tuy nhiên, ngay sau khi tách ra khỏi khu vực "ao làng" Đông Nam Á, Đài Loan đã có những bước phát triển vượt bậc về mặt trình độ chuyên môn ở mùa giải 2015. Đầu tiên, họ khiến cả thế giới phải chú ý đến mình là ở giải quốc tế IEM Katowice 2015. Tại đây, đại diện Đài Loan - Yoe Flash Wolves đã thi đấu vô cùng thăng hoa và vào tới trận Bán Kết. Họ chỉ chịu gác chuột trước đại diện Bắc Mỹ - Team Solomid (đội sau này đã giành luôn chức vô địch giải đấu) .

Nối tiếp thành công của Yoe Flash Wolves, một đại diện khác của Đài Loan là ahq cũng gây ra hàng tá bất ngờ tại MSI 2015 (giải đấu giữa mùa). Lần lượt những ông lớn Liên Minh Huyền Thoại thế giới như Team Solomid hay Fnatic đều đã phải "cam bái hạ phong" trước ahq. Thậm chí ngay cả SKT T1 hùng mạnh của siêu sao Faker cũng phải toát mồ hôi hột mới vượt qua được đại diện Đài Loan. Trong trận đấu đó, đã có thời điểm ahq dẫn tới gần 10.000 tiền, nhưng đáng tiếc họ lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn để rồi tạo điều kiện cho SKT T1 lật ngược thế trận.

Tại vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới 2015 vừa qua, cả hai đại diện ưu tú nhất của Đài Loan là yoe Flash Wolves và ahq đều đã lọt tới vòng Tứ Kết. Flash Wolves thập chí còn vượt qua vòng bảng với ngôi đầu sau 2 chiến thắng liên tiếp trước đại diện cực mạnh tới từ Hàn Quốc - KOO Tigers. Về ahq, họ cũng đã loại hai ứng viên nặng ký khác tại bảng đấu của mình là iG (Trung Quốc) và Cloud9.

Tuy cả hai đều đã không thể vượt qua vòng Tứ Kết, thế nhưng thành tích này cũng có thể coi là vô cùng tuyệt vời dành cho khu vực Đài Loan. Theo đánh giá của giới chuyên môn, rất có thể trong tương lai gần, Đài Loan sẽ vượt Bắc Mỹ trên bảng xếp hạng tổng của Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Nếu điều đó xảy ra, Đài Loan sẽ có 3 suất chơi tại chung kết thế giới (hiện tại là 2), còn Bắc Mỹ sẽ chỉ còn 2 suất (hiện tại là 3).

Cùng điểm lại đội hình của Siêu Sao Đài Loan:

- Đường trên: Ziv

- Đi rừng: Karsa

- Đường giữa: Westdoor*

- Xạ thủ: Bebe

- Hỗ trợ: Olleh

*Theo danh sách fan bình chọn thì Toyz mới là người được lựa chọn. Tuy nhiên vì lí do cá nhân anh không thể tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2015 nên Westdoor – đường giữa nhiều phiếu bầu thứ 2 sẽ thay thế. Dinter sẽ thay thế Westdoor ở vị trí dự bị.

Sự trở lại của những huyền thoại Đài Loan

Toyz đáng ra sẽ có lần thứ 3 tham dự Siêu Sao Đại Chiến. Lần đầu của anh là đại diện cho khu vực GPL (Đông Nam Á ) vào năm 2013. Còn lần thứ hai là năm 2014, Toyz xuất hiên trong những trận showmatch giữa các siêu sao và huyền thoại Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Trong quá khứ, đã có những lúc Toyz được coi là người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giơi sau chức vô địch thế giới đầy bất ngờ cùng Taipei Assasins vào năm 2012.

Orianna được Toyz sử dụng chuẩn mực đến mức là nỗi khiếp sợ của bất cứ đối thủ nào. Nhưng vì lí do cá nhân Toyz sẽ không tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2015 mà thay vào đó sẽ là Westdoor, một huyền thoại khác của Liên Minh Huyền Thoại Đài Loan.


Toyz - Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất thế giới mọi thời đại.

Toyz - Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất thế giới mọi thời đại.

Người thay thế Toyz - Westdoor đã có mùa giải tương đối thành công với ahq khi giành chức vô địch LMS Mùa Hè 2015 và vào tới Tứ Kết tại CKTG 2015. Nổi danh với lối chơi cống hiến, thường lựa chọn các sát thủ đường giữa như Fizz và Zed, Westdoor hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều điều thú vị tại giải đấu năm nay.

Đồng thời, đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của Westdoor khi anh đã tuyên bố rời ahq và đang cân nhắc việc giải nghệ. Thật đáng tiếc là chúng ta sẽ không được chứng kiến kèo tái đấu giữa Faker và Westdoor khi Đài Loan và Hàn Quốc ở cùng Đội Lửa.


Westdoor - huyền thoại đương đại của khu vực Đài Loan.

Westdoor - huyền thoại đương đại của khu vực Đài Loan.

Bebe sẽ có lần thứ 2 tham dự Siêu Sao Đại Chiến và lần đầu tiên đại diện cho khu vực Đài Loan. Năm 2013, Bebe giành được số phiếu bầu nhiều nhất ở vị trí xạ thủ nhưng do đội GPL đã có 3 thành viên của TPA là Toyz, Stanley, và Mistake nên Bebe phải nhường lại vị trí cho Chawy của Singapore Sentinels. Sau chung kết thế giới 2014 không thành công cùng TPA, Bebe quyết định rời đội và tạm nghỉ một thời gian.

Sau đó anh quay trở lại tự thành lập đội riêng và thi đấu tại LMS Mùa Hè nhưng cũng không đạt được nhiều thành công. Cũng giống Toyz, Bebe vượt qua rất nhiều những tên tuổi đương thời khác như AN hay NL để giành vé tới Siêu Sao Đại Chiến 2015.


Bebe - người sáng tạo ra lối chơi Ezreal Băng Hỏa.

Bebe - người sáng tạo ra lối chơi Ezreal Băng Hỏa.

Bebe là người khởi tạo ra lối chơi Ezreal băng hỏa trứ danh từ mùa 3 và Ezreal cũng là thương hiệu của Bebe. Ngoài ra anh cũng được đánh giá rất cao với Vayne và Lucian. Đẳng cấp của anh được thể hiện khi dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Bebe vẫn chơi ngang ngửa với Uzi - xạ thủ thần đồng của Royal Club tại CKTG 2014.

Những siêu sao Đài Loan đương đại


Ziv - MVP của LMS Mùa Hè 2015.

Ziv - MVP của LMS Mùa Hè 2015.

Đài Loan cho thấy họ không hề thiếu những tài năng để thay thế cho thế hệ huyền thoại. Thể thao điện tử tại Đài Loan ngày càng phát triển kéo theo giải đấu khu vực LMS trở nên chất lượng hơn nhiều. Kết quả là hàng loạt những tài năng mới nổi lên. Karsa và Ziv là 2 cái tên tiêu biểu. Ziv là MVP của LMS Mùa Hè 2015 và anh chứng tỏ không phải nghiễm nhiên mà mình giành được danh hiệu đó với hàng loạt những màn trình diễn đẳng cấp tại chung kết thế giới 2015.

Ziv cho thấy sự chắn chắn, khả năng độc lập tác chiến hoàn hảo và tâm lý vô cùng vững vàng. Dù có phải đối đầu với hàng loạt tên tuổi như Huni, Zz1tai hay Marin, Ziv vẫn giữ được phong độ và hiếm khi để mất quá nhiều lợi thế.


Karsa đã có một màn thể hiện tuyệt vời tại CKTG mùa 5.

Karsa đã có một màn thể hiện tuyệt vời tại CKTG mùa 5.

Karsa chắc chắn là người đi rừng hay nhất Đài Loan thời điểm hiện tại. Với meta mở ra cơ hội cho những tướng đi rừng ăn thịt như Lee Sin, Nidalee trở lại, đây là thời điểm hoàn hảo để Karsa tỏa sáng khi phong cách của anh là tấn công chủ động. Chúng ta hẳn còn nhớ những pha xử lý Lee Sin đẳng cấp trong tay Karsa như pha đá Nộ Long Cước Gnar của Mylon qua tường ngay khi đường trên của Pain Gaming hóa khổng lồ định nhảy vào đội hình Flash Wolves.

Ấn tượng hơn là tình huống giao tranh cuối cùng trận Flash Wolves gặp Pain Gaming. Karsa vừa giành được rồng 5 vừa có cú Nộ Long Cước SirT chuẩn xác vào brTT tạo tiền đề không thể đẹp hơn cho Yasuo của Maple chiêu cuối. Flash Wolves thắng pha giao tranh đó và kết thúc trận đấu.


Olleh!

Olleh!

Olleh là cái tên kém nổi bật nhất đội hình Siêu Sao Đài Loan. Anh khởi đầu sự nghiệp ở KT Arrow nhưng không khẳng định được mình. Sau đó anh quyết định đánh cược khi chuyển sang Brazil thi đấu Pain Gaming. Sau 6 tháng ở Nam Mỹ, Ollleh chuyển khu vực một lần nữa khi chuyển sang thi đấu cho Hong Kong Esports. Và có vẻ Olleh đã giành được những thành quả nhất định tại đây khi vượt qua những hỗ trợ nổi bật hơn như SwordArt hay Albis để có suất tại đội hình Siêu Sao Đài Loan.

Kết

Với những gì đã làm được ở mùa giải 2015 vừa qua, Siêu Sao Đài Loạn thực sự là một đội tuyển đáng gờm tại giải đấu Siêu Sao Đại Chiến 2015. Nếu so sanh về mặt lực lượng, rõ ràng họ tỏ ra vượt trội so với đối thủ trực tiếp là Siêu Sao WildCard (Đông Âu). Tuy nhiên, với việc có trong đội hình một người Hàn Quốc là Olleh, Siêu Sao Đài Loan sẽ phải tìm cách cải thiện khả năng giao tiếp, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.