Scandal DOTA 2 Shanghai Major: Nhân viên khách sạn tố cáo Perfect World làm ăn mờ ám

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2016 02:40 PM

Gần một tuần sau khi DOTA 2 Shanghai Major chính thức khép lại, những bê bối xung quanh giải đấu này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Liên quan đến sự cố thất lạc đồ đạc của các đội tuyển tham dự giải DOTA 2 Shanghai Major, mới đây, một nhân viên của khách sạn Marriott (nơi các game thủ lưu trú) đã tiết lộ thêm những thông tin mới về sự mờ ám và tắc trách trong công tác tổ chức của Perfect World (PW).

Theo những gì nhân viên này chia sẻ, không phải khách sạn Marriott mà chính Perfect World mới là đơn vị phải chịu trách nhiệm cao nhất cho sự cố trên. Cụ thể, vào buổi tối sau khi trận chung kết diễn ra, ban lễ tân của Marriott đã thông báo với PW về việc sẽ tiến hành dọn dẹp các phòng tập luyện để chuẩn bị cho đợt khách mới.

Sau khi nhận được thông báo, phía PW đã đến tháo rỡ các thiết bị của họ và mang đi. Trong các phòng tập luyện giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn với nhiều tư trang cá nhân của các game thủ như bàn phím, chuột, tai nghe và thậm chí là cả laptop… Đại diện của PW đã trả lời khách sạn rằng PW không quan tâm đến những thiết bị này và nếu nhân viên của Marriott thích, họ có thể thoải mái lấy đi.

Kết quả thì như chúng ta đều đã biết, nhiều đồ đạc của các game thủ đã không cánh mà bay. Tệ nhất có thể kể đến trường hợp của rOtk và 1437 (huấn luyện viên của Secret). Trong khi rOtk mất chìa khóa ô tô thì laptop của 1437 cũng lặn không sủi tăm. Nếu thông thạo tiếng Trung, các bạn có thể tham khảo trực tiếp cuộc hội thoại của nhân viên khách sạn Marriott tại đâyđây.

Bên cạnh việc tố cáo sự tắc trách của Perfect World, nhân viên trên còn tiết lộ thêm về sự mờ ám và trục lợi của một số thành viên ban tổ chức Shanghai Major. Anh ta cho biết PW đã cố tình đặt những dịch vụ và phòng khách sạn đắt nhất cho các đội tuyển tham dự Major. Với hành động này, phía PW sẽ được tích rất nhiều điểm vào thẻ Platinam Cards, loại thẻ dùng để triết khấu khi đặt phòng khách sạn (điểm càng cao, triết khấu càng lớn). Theo lời kể thì số thẻ mà PW sở hữu là 5 chiếc, tuy nhiên danh tính của chủ nhân những chiếc thẻ này thì nhân viên trên không được biết.

Như vậy, gần một tuần sau khi Shanghai Major chính thức khép lại, những bê bối xung quanh giải đấu này vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Liệu ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cho giải đấu tồi tệ này? Liệu Valve có còn tin tưởng để hợp tác với Perfect World? Mọi tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bài viết tới. Mong các bạn chú ý đón xem.