Scandal DOTA 2 Shanghai Major: Cảnh sát vào cuộc, Perfect World hứa đền bù 100% tổng thiệt hại

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2016 03:42 PM

Một ngày sau khi sự cố trên xảy ra, khách sạn Marriott (nơi lưu trú của các đội tham dự DOTA 2 Shanghai Major) đã gửi thư phản hồi đến Valve, Perfect World cùng các đội tuyển tham dự.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày hôm qua (tức 1 ngày sau khi vòng chung kết DOTA 2 Shanghai Major kết thúc), nhiều đội game, trong đó có cả nhà vô địch Secret đã thông báo về việc đồ dùng cá nhân và các thiết bị thi đấu của họ tại phòng tập luyện đã bị thất lạc.

Theo như chia sẻ trên Twitter và Facebook của team Secret thì tất cả những gì họ thấy tại phòng luyện tập sau khi thức dậy là một đống bề bộn. Đặc biệt, toàn bộ gaming gear đã không cánh mà bay, kể cả laptop và đồ dùng cá nhân của các thành viên bao gồm tuyển thủ và huấn luyện viên 1437.

Không chỉ Secret, các đội tuyển khác cũng đều rơi vào tình trạng đồ đạc bị đóng gói đem đi hoặc bị thất lạc. Theo như lời quản lý của team Virtus Pro thì nhân viên khách sạn hay ai đó trong ban tổ chức Shanghai Major đã tự ý vào phòng luyện tập của các team tháo dỡ các dụng cụ, máy móc và đem ra ngoài hành lang.

Một ngày sau khi sự cố trên xảy ra, khách sạn Marriott (nơi lưu trú của các đội tham dự Shanghai Major) đã thông báo sự việc này với cảnh sát, đồng thời cũng gửi một thư phản hồi đến Valve, Perfect World cùng các đội tuyển tham dự.

Trong bản tường trình này, khách sạn Marriott đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các bên liên quan. Ông Jacky Yao, người phụ trách khách sạn cho biết họ cũng đang phối hợp tích cực với phía cảnh sát để làm sáng tỏ vụ việc. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra lời giải thích về việc dọn dẹp đột xuất các phòng tập luyện là do khách sạn đang cần phòng để đón khách mới nên họ mới vội vàng thực hiện mà chưa đối chiếu lịch trình cụ thể với Perfect World.

Ở thời điểm hiện tại, Perfect World (PW) đang cho các đội liệt kê những món đồ bị thất lạc và hứa sẽ đền bù thỏa đáng cho những mất mát này. Tuy vậy, sự vào cuộc muộn màng của PW liệu có đủ xoa dịu cơn tức giận của các đội tuyển tham dự cũng như cả cộng đồng DOTA 2?

Với rất nhiều những sự cố liên tiếp xảy ra trong suốt giải đấu, PW nói riêng và Trung Quốc nói chung đang cho thấy công tác tổ chức vô cùng yếu kém của họ. Và nếu như sau giải đấu tồi tệ này, Valve tước đi quyền đăng cai Major của Trung Quốc thì đó cũng không phải là chuyện quá lạ lẫm.