Rộ tin đồn team DOTA 2 số 1 Việt Nam Aces Gaming giải tán

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2015 01:54 PM

Sau 4 trận thua liên tiếp, đang có tin đồn team DOTA 2 Aces Gaming sẽ giải tán trong thời gian tới.

https://scontent-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/s480x480/11083942_358113097726241_6948147319901902876_n.jpg?oh=a46c3378603b8932d396db5c42f02f11&oe=55B4E9BA

Sau khi Secret và Killernhoc rời khỏi đội, Kua và Super Hiếu, 2 tài năng trẻ DOTA 2 Hà Nội đã được mời về Aces và được coi là 2 mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện đội hình của Aces Gaming. Kua được coi là một mid/carry player cứng tay nhất Việt Nam hiện nay (có thể trên cả Misa) còn support Super Hiếu là một người chơi khá thông mình và sở hữu lối đánh vô cùng sáng tạo cùng một chút tinh quái.

Tuy nhiên sau khoảng thời gian gần một tháng sinh sống trong miền Nam, có vẻ như cả Kua lẫn Super Hiếu đều chưa thể hoà nhập được với cuộc sống tại đây cũng như phải chịu gánh nặng rất lớn đến từ dư luận. Điều này có thể là lí do dẫn đến status với tâm trạng bức xúc muốn quay trở lại Hà Nội của Kua được đăng tải trên Facebook cá nhân vào đêm qua.

http://gamethu.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/74/66/kua.jpg

Ngoài ra, có tin đồn rằng NVIDIA - nhà tài trợ chính của Aces Gaming đã bỏ rơi đứa con của mình. Điều này kết hợp cùng những vấn đề họ phải gặp trong quá trình sinh sống và làm việc xa gia đình cũng như áp lực từ búa rìu dư luận khiến cả hai đã rơi vào tình trạng rất khó khăn trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, suy cho cùng các chàng trai của chúng ta vẫn còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm trên con đường DOTA 2 chuyên nghiệp nên những lúc như thế này họ rất cần sự động viên, cổ vũ chứ không phải sự chỉ trích của cộng đồng.

SuperHieu cũng từng chia sẻ rằng: "Thắng thì không sao nhưng mà thua thì Facebook cũng chả muốn online vì lắm lời thị phi". Liệu rằng, có phải chính cộng đồng chúng ta chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy sụp của các game thủ chuyên nghiệp, những người đang cố gắng để đưa nền DOTA 2 nước nhà vươn lên một tầm cao mới?

Nếu tin đồn này là sự thật thì sẽ là vô cùng đáng tiếc bởi hiện tại Aces Gaming đang có được đội hình được coi là rất tuyệt vời với sự kết hợp của các “cao thủ” đến từ 2 miền Nam Bắc. Không biết tương lai của Kua và Super Hiếu cùng các đồng đội tại Aces sẽ đi về đâu? Tuy nhiên, điều chúng ta biết chắc là, nếu muốn tiến xa hơn, cộng đồng DOTA 2 Việt Nam cũng phải tự thay đổi bản thân mình. Hãy là một cộng đồng gắn bó, đoàn kết thay vì chỉ biết “gạch đá”, chỉ trích. Hãy mở rộng vòng tay đối với các chàng trai của chúng ta, hãy đón nhận, động viên họ thay vì trách móc họ trong những lúc họ cần chúng ta nhất.

>> Chứa chấp thành viên bán độ, team DOTA 2 bị cấm thi đấu The International vĩnh viễn