Riot ra tay, OGN mất độc quyền phát sóng giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại LCK Hàn Quốc

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2015 05:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kênh truyền hình thể thao điện tử trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc OnGameNet (OGN) chính thức mất độc quyền phát sóng giải Liên Minh Huyền Thoại LCK.

Mới đây, Riot Games đã chính thức công bố quyền phát sóng giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất thế giới - LCK (LOL Champions Korea). Tin đồn đã trở thành hiện thực, Riot Games Hàn Quốc đã buộc kênh OnGameNet phải chia sẻ quyền phát sóng với đối thủ trực tiếp của họ là kênh SPOTV.


LOL Champions Korea - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh.

LOL Champions Korea - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh.

Dưới đây là thông báo của Riot Games đăng trên trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc:

"Xin chào mọi người,

Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến fan hâm mộ về việc thông báo chậm trễ những thông tin liên quan đến việc phân chia bản quyền phát sóng của giải đấu LCK 2016 (LoL Champions Korea). Mặc dù chúng tôi đã có rất nhiều cuộc đàm phán với OGN, nhưng mãi cho đến gần đây các bên mới có được những thỏa tuận hợp lý. Những nỗ lực hợp tác và thay đổi này của Riot Game chỉ với mục đích để fan hâm mộ có thể được theo dõi một giải đấu LCK minh bạch và phát triển trong năm tới.

Trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau chúng tôi đã đàm phán và đi đến những thỏa thuận sau đây:

1. Với giải đấu 2016 LCK Mùa Xuân, lịch phát sóng không có gì thay đổi (OGN vẫn giữ độc quyền). Bắt đầu từ LCK Mùa Hè 2016, quyền phát sóng sẽ được phân chia giữa OGN và SPOTV.

2. OGN có quyền phát sóng tất cả các trận đấu tại LCK 2016, kể cả những trận đấu được phát bởi phát bởi SPOTV.

3. OGN độc quyền tất cả những trận đấu bắt đầu từ vòng Playoffs và trận chung kết, cùng với chung kết thế giới mùa 6".

Như vậy, mặc dù bị mất sự độc quyền nhưng OGN vẫn có quyền phát sóng tất cả các trận đấu ở LCK 2016 sắp tới. Không chỉ vậy, họ vẫn được độc quyền những trận đấu quan trọng trong mùa giải (giống K+ độc quyền trận đấu Ngoại Hạng Anh ngày Chủ Nhật ở Việt Nam).

Riot Games cũng hiểu rằng đây là nhượng bộ khả dĩ nhất để OGN bỏ đi sự độc quyền của mình. Hơn nữa, với chất lượng chuyên môn cũng như đội ngũ chuyên nghiệp của mình, OGN vẫn sẽ là lá cờ đầu, góp phần giúp chất lượng của LCK không bị giảm sút.


Chúng ta vẫn sẽ được xem đội ngũ bình luận viên chất lượng của OGN bình luận trong tất cả các trận đấu.

Chúng ta vẫn sẽ được xem đội ngũ bình luận viên chất lượng của OGN bình luận trong tất cả các trận đấu.

Sự phân quyền phát sóng giải đấu sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, giúp chất lượng phát sóng đựoc nâng cao. Thậm chí, Riot Games còn đưa ra kế hoạch hỗ trợ cho cả OGN lẫn SPOTV như sau:

1. Cung cấp tài chính cho OGN tương đương khoản đã cấp năm 2015.

2. Hỗ trợ SPOTV tìm kiếm bình luận viên Hàn Quốc/ Tiếng Anh cũng như về tài chính chi phí phát sóng giải đấu.

Ngoài ra, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại cũng nhấn mạnh việc sẽ tiếp tục chính sách giống như quá khứ. Không thu bất cứ một khoản tiền bản quyền truyền hình nào cho việc phát sóng giải đấu đối với cả OnGameNet lẫn SPOTV. Mục tiêu Riot Games hướng đến là đem lại một giải đấu LCK chất lượng nhất cho người xem toàn thế giới.

Những lo lắng bởi sự phân chia quyền phát sóng LCK 2016 đã bị dập tắt hoàn toàn sau bản thông cáo này của Riot Games. Fan hâm mộ có thể yên tâm rằng họ vẫn sẽ được xem giải đấu LCK 2016 một cách thuận tiện và ưu việt nhất.