QTV xuống phong độ vẫn vào vòng loại Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/09/2015 02:39 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cuối cùng thì vòng loại Liên Minh Huyền Thoại WildCard All – Star 2015 cũng đã chính thức bước vào giai đoạn 1, Vòng Bình Chọn.

Trong vòng này, những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại nhận được nhiều số phiếu nhất sẽ đại diện cho khu vực của mình tham dự All- Star Wildcard tại Melbourne, Úc vào ngày 26/11 tới đây.

Cách thức bình chọn

- Bước 1: Truy cập trang web bình chọn của All - Star Wildcard tại: http://iwcavote.garena.com/

- Bước 2: Đăng nhập tài khoản Garena của bạn

- Bước 3: Chọn khu vực máy chủ bình chọn (VN)

- Bước 4: Chọn ra mỗi vị trí (đường trên, đường giữa, đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ) 2 game thủ mà bạn cảm thấy yêu thích nhất (tổng là 10 lượt bình chọn). Điều kiện đi kèm là không được phép bình chọn 2 người chơi cùng một quốc gia vào cùng một vị trí.

Ví dụ: Bạn đã bình chọn cho QTV ở đường giữa thì sẽ không thể bình chọn cho Curot nữa bởi họ cùng là game thủ người Việt Nam. Thay vào đó có thể chọn G4 của Bangkok Titans.

Cuộc bình chọn này sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 28/9/2015 cho tới hết ngày 2/10/2015. Những tuyển thủ được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ đại diện cho khu vực GPL tham dự All- Star Wildcard tại Melbourne, Úc vào ngày 26/11 tới đây.

Ở mỗi khu vực máy chủ GPL thì ban tổ chức sẽ tổng hợp ra một list các game thủ (có thể thuộc hoặc không thuộc máy chủ đó) được bình chọn nhiều nhất. Nếu đứng ở vị trí số 1 game thủ sẽ nhận 8 điểm, vị trí số 2 nhận 7 điểm... sau đó giảm dần và game thủ xếp thứ 8 sẽ được 1 điểm.

Cuối cùng, họ sẽ tổng hợp kết quả ở tất cả các nơi lại để tìm ra 2 game thủ có số điểm chung cuộc cao nhất giành vé đại diện GPL tới All – Star WildCard 2015.


Với lượng fan khủng khiếp của mình, QTV hoàn toàn có thể đến với WildCard All-Star sau vòng bình chọn.

Với lượng fan khủng khiếp của mình, QTV hoàn toàn có thể đến với WildCard All-Star sau vòng bình chọn.

Trong trường hợp các game thủ có số điểm bằng nhau, ban tổ chức sẽ dựa trên thành tích của họ tại GPL Mùa Hè 2015 vừa qua để đưa ra quyết định.

Tại Melbourne, các tuyển thủ thuộc khu vực SEA (GPL) sẽ đối đầu với những đội tuyển khác tới từ khu vực Brazil, LATAM, Châu Đại Dương, Nhật Bản và CIS ở rất nhiều chế độ chơi khác nhau.

Team vô địch sẽ giành suất tham dự vòng chung kết All – Stars thế giới 2015, nơi có sự suất hiện của những nhà vô địch tới từ các cường quốc Liên Minh Huyền Thoại như Bắc Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Bổ Sung: Mới đây NPH Garena Việt Nam (VED) đã xác nhận có sự nhầm lần trong luật bình chọn WildCard All Star. Theo đó, sẽ có 6 game thủ (5 chính, 1 dự bị) đại diện cho GPL đi thi đấu thay vì chỉ 2 game thủ như thông báo ban đầu. Chi tiết các bạn có thể theo dõi TẠI ĐÂY.