Puck: Vị tướng huyền thoại đang bị thất sủng của DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/11/2015 02:02 PM

Đã từ khá lâu rồi chúng ta chưa được chứng kiến sự trở lại của một Hero DOTA 2 huyền thoại - Puck.

Kể từ sau The International 5, Valve cũng như IceFrog đã cho ra mắt thêm vài bản cập nhật mới, với mục đích chính là đưa một số hero đang có dấu hiệu thất sủng trở lại với đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp.

Tuy nhiên không hiểu vô tình hay cố ý, dường như 2 nhà sản xuất này đã bỏ sót một vị tướng cũng rất lâu rồi chưa xuất hiện trước các fan hâm mộ. Đó chính là Puck – chú chuồn chuồn từng bá đạo một thời ngày nào.

Nhớ lại những năm về trước, Puck đã có một thời gian khá dài thống trị đấu trường chuyên nghiệp. Đây cũng là hero đã chứng kiến và gắn với những cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của DOTA 2 qua các kỳ The International.

Tại TI1, những màn xử lý Puck đầy điệu nghệ và tài hoa của Dendi đã góp công cực lớn đưa Na`vi trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này. Chắc hẳn không ít người có thể quên được những pha Dream Coil trúng 3-4 mục tiêu của Dendi, qua đó khiến ông lớn EHOME phải ôm hận trong tiếc nuối.

Ở The International 3, tới lượt Na`vi là nạn nhân của chú chuồn chuồn bé nhỏ này khi chỉ với một pha Dream Coil giữ chân 3 thành viên của Na`vi mà Alliance đã lên ngôi vô địch sau 5 game đấu đầy nghẹt thở và kịch tính. Đến tận bây giờ pha Dream Coil triệu đô đó vẫn được nhắc lại và đã trở thành một phần lịch sử của tựa game DOTA 2 này.


Pha Dream Coil triệu đô truyền thuyết.

Pha Dream Coil triệu đô truyền thuyết.

Nói như vậy để thấy trong quá khứ, Puck là một hero được sử dụng khá thường xuyên cũng như có chỗ đứng vững chắc trên đấu trường chuyên nghiệp. Đây cũng là hero tủ của khá nhiều player nổi tiếng như Dendi, s4 hay Ferrari_430.

Ban đầu, với bộ skill cực kỳ bay nhảy và cơ động của mình, Puck thường xuyên được pick cho một vị trí solo mid, với khả năng tạo khoảng trống cũng như tham gia vào những pha combat để điều tiết nhịp độ trận đấu ở giai đoạn mid game. Ở thời điểm đó, một combo đơn giản với Dream Coil, Illusory Orb và Waning Rift đủ sức giúp Puck hạ gục bất kỳ kẻ địch nào với hiệu ứng silent cũng như stun từ bộ kỹ năng của mình.

Một thời gian sau đó, khi mà những hero đi mid dần chuyển sang xu thế farm hoặc đì đường mạnh như Viper, Razor thì Puck mất dần chỗ đứng ở vị trí solo mid, thay vào đó, hero này được đẩy lên offlane. Đành rằng khó để giết Puck ở giai đoạn đầu game nhờ vào Illusory Orb, nhưng lượng máu khá mỏng cũng như tốc độ di chuyển chậm vẫn khiến vị trí này có vẻ không phù hợp với Puck cho lắm.


Puck đang quá thua thiệt so với các vị tướng khác.

Puck đang quá thua thiệt so với các vị tướng khác.

Nhưng ít ra dù sao ở giai đoạn đó, Puck vẫn còn có đất dụng võ chứ không bi đát như tình cảnh hiện nay. Vị tướng này gần như, nếu không muốn nói là đã biến mất hoàn toàn trên đấu trường chuyên nghiệp. Khá dễ hiểu khi Puck gặp sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt từ những người đồng nghiệp đang khá hot hiện nay.

Ở vị trí solo mid, sẽ là quá khập khiễng nếu so sánh khả năng dồn sát thương của Puck với Lina hay Windranger. Nói vể khả năng farm carry thì Puck càng thua kém những Razor, Viper hay Shadow Fiend. Độ cơ động và nguy hiểm thì cũng thua kém khá nhiều so với Queen of Pain. Khả năng stun và tạo hiệu ứng của Puck cũng không thật sự rõ ràng như những hot boy khác. Thua kém về mọi mặt, Puck gần như không có cơ hội trở lại vị trí mid lane quen thuộc ở phiên bản này.

Sẽ là thảm họa hơn nếu đẩy Puck lên vị trí offlane. Trước khi có ultimate Dream Coil, chú chuồn chuồn này gần như vô hại và khó có thể hỗ trợ đồng đội nếu xảy ra những combat ở giai đoạn đầu game. Kể cả khi lên level 6, lượng khống chế của Puck cũng khá ít ỏi với duy nhất Dream Coil để giữ chân.

Trong khi Illusory Orb và Waning Rift có thời gian cooldown quá cao, trong khi lượng sát thương gây ra thì lại thấp. Điều này làm hạn chế rất nhiều khả năng gank lẻ cũng như hỗ trợ combat của Puck, nếu so với những hot boy offlane hiện nay như Slardar, Doom.

Thiên thời, địa lợi đều đã chống lại Puck. Thêm vào đó, những người chơi vốn nổi tiếng với vị hero bay bướm đẹp mắt này như Mushi, Dendi, s4 đều đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp. Mushi đang ngày càng tụt lùi cùng Fnatic, khi giờ đây team của anh còn khó lòng giữ được vị trí bá chủ SEA chứ chưa nói việc vươn ra tầm quốc tế.

Dendi thì có lẽ đã quá già và hết động lực để try hard, trong khi s4 vẫn loay hoay trong các cuộc thử nghiệm chiến thuật, đội hình để tìm ra phương hướng cho Alliance. Và trong tình cảnh ngặt nghèo như hiện tại, chắc hẳn không ai dám vác Puck – dù có là hero tủ của mình ra đấu trường chuyên nghiệp để chuốc lấy những bất lợi, và đôi khi là cả những thất bại ê chề.