Phỏng vấn đại gia DOTA 2 Việt “chơi ngông” xóa đồ trị giá 80 triệu đồng

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/02/2015 03:03 PM

Cùng gặp gỡ chủ nhân của video “hóa vàng” item DOTA 2 Platinum Baby Roshan trị giá 80 triệu đồng nổi tiếng.

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây ít lâu, cộng đồng DOTA 2 đã cảm thấy cực sốc khi chứng kiến một game thủ Việt tự tay xóa đi Platium Baby Roshan – một món đồ đặc biệt quý hiếm có giá trị lên tới 4000 USD (hơn 80 triệu đồng). Rất nhiều người chia sẻ rằng, không thể hiểu nổi game thủ nào mà lại “chơi ngông” đến thế, 80 triệu đồng với đại gia có thể chẳng thấm tháp gì nhưng đốt không 80 triệu là điều không phải đại gia nào cũng dám làm.

Pha click trị giá hơn 80 triệu đồng có thể sẽ đi vào huyền thoại.

Pha click trị giá hơn 80 triệu đồng có thể sẽ đi vào huyền thoại.

Để làm rõ nghi vấn này, chúng tôi đã tìm cách liên lạc với chủ nhân của “pha đốt tiền” có một không hai trong lịch sử DOTA 2 thế giới kể trên. Sau đây là đoạn phỏng vấn game thủ này:

Chào bạn, trước tiên xin bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân

Xin chào mọi người, nickname của mình mà PoN, mình sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh nhưng hiện đang công tác tại NewYork, Mỹ. Mình là một fan hâm mộ của DOTA 2.

Bạn đã chơi DOTA 2 từ khi nào và thành tích đạt được ra sao?

Mình chơi DOTA 2 từ năm 2013, thú thực là chỉ chơi vui vẻ thôi, thành tích không có gì đáng kể ngoài việc từng được Valve mời làm Music Designer. Mình từng là Trader có tiếng trong cộng đồng DOTA 2, tuy nhiên thông tin nói rằng mình yêu thích bet (đặt cược) các trận đấu là không chính xác.

Game thủ được cho là chủ nhân của video huyền thoại trong DOTA 2.

Game thủ được cho là chủ nhân của video DOTA 2 huyền thoại.

Bạn yêu thích điều gì nhất khi tham gia vào thế giới DOTA 2?

Mình thích kết bạn với những người vui tính cùng chơi DOTA 2, cả trong nước lẫn bạn bè quốc tế. Điều khiến mình cảm thấy vui nhất là đã quen được những người anh em tốt ở PewPew Studio. Sở thích của mình là hay bug màu người khác. Ngoài ra, mình cũng thích chơi Piano, các bạn không chê thì có thể theo dõi một đoạn nhạc mà mình chơi dưới đây.

Hiện tại, rất nhiều người đang thắc mắc tại sao bạn lại có hành động xóa món đồ giá trị lên tới hơn 80 triệu đồng như vậy? Bạn có thể cho biết lý do được không?

Bị PewPew từ chối tình cảm… Đùa thôi, mình vốn định GiveAway cho PewPew Studio nhưng PewPew không nhận, sợ xui nên mình tiện tay xóa luôn.

Tiện tay xóa, bạn có biết chính xác giá trị của món đồ không vậy, hơn 80 triệu đồng?

Mình biết chứ, nhưng với mình đó cũng chỉ là một món đồ ảo mà thôi.

Có thông tin cho rằng, do account của bạn bị khóa giao dịch vĩnh viễn nên trong lúc tức giận mới hành động như vậy?

Không hề, thông tin này hoàn toàn không chính xác.

Xin cám ơn bạn đã tham gia vào buổi phỏng vấn nhanh này!

Như vậy, sau buổi phỏng vấn game thủ được cho là chủ nhân của Video clip DOTA 2 huyền thoại kể trên, chúng ta đã biết được lý do mà anh ta xóa item Platinum Baby Roshan chỉ vì "sợ xui". Nếu đây là sự thật thì không chỉ chúng tôi mà nhiều người chơi khác cũng sẽ phải thán phục độ chơi "Ngông" của game thủ này.

Mọi thông tin về sự việc kể trên sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật.

>> Đại gia DOTA 2 Việt chơi ngông xóa đồ trị giá 80 triệu đồng?