Liên Minh Huyền Thoại: Những vị tướng sẽ hồi sinh trong phiên bản 5.7

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/04/2015 06:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đang rất mong chờ những vị tướng như Ryze, Evelynn sẽ trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

Tùy theo từng giai đoạn, từng thời điểm, chiến thuật mới lạ và những thay đổi đến từ Riot, các vị tướng có lúc thăng lúc trầm theo thời gian. Bất cứ game thủ nào ai cũng muốn được chứng kiến những sự mới lạ đến từ các game thủ chuyên nghiệp và top 1 ở chế độ xếp hạng. Chúng ta cùng đến với các tướng được coi là sẽ hồi sinh trong phiên bản sắp tới.

1. Ryze Đường Giữa

Chú ý nhé: Ryze ở vị trí đường giữa chứ không phải đường trên. Vì sát thương của chiêu Q bị giảm, Ryze thích hợp hơn ở cái đường ngắn mà quan trọng nhất Liên Minh Huyền Thoại bởi sát thương cơ bản chỉ bị ảnh hưởng ở giai đoạn đầu và giảm dần khi có những trang bị tăng năng lượng và sức mạnh phép thuật. Ryze đi đường lúc đầu không thể đì pháp sư nào ở đường giữa nên chủ yếu ôm farm chờ trang bị.

Ryze_DarkCrystalSkin.jpg

Ryze đã trở lại đấu trường công lí.

Ngoài ra, Ryze đi đường giữa thường thay Dịch Chuyển bằng Tăng Tốc. Thêm một phép bổ trợ, vị tướng này sẽ nguy hiểm hơn nhờ khả năng càn lướt mạnh vào giữa đội hình đối phương. Nhìn các Gosu Hàn chơi Ryze, đặc biệt là người đi đường giữa của SKT T1 Easyhoon, các bạn sẽ cảm thấy mãn nhãn vô cùng.

2. Evelynn

Evelynn đang được mong đợi sẽ trở lại đấu trường công lí sau bao lâu vắng mặt. Gần như tất cả các chiêu thức của vị tướng này được buff hoặc thay đổi theo chiều hướng có lợi. Chiêu Q được tăng sát thương trong phiên bản 5.7 tới, nội tại đã được buff tàng hình nhanh hơn ở các cấp độ sau, chiêu W đã được thay đổi giúp vị tướng này bám sát hơn và chiêu E có thể tác dụng hiệu ứng đòn đánh. Tất cả đang được thử nghiệm bởi các Gosu trên toàn thế giới.

Evelynn bây giờ sẽ lên đồ theo hướng sát thương vật lí + Tam Hợp Kiếm trước khi lên đồ thủ. Lối lên đồ mới sẽ giúp Evelynn tăng vượt trội về sát thương nhưng vấn đề sinh lí vẫn chưa được chú ý đến. Dù sao, lấy công bù thủ cũng là lựa chọn hay. Hi vọng Evelynn sẽ trở lại trong thời gian tới.

Evelynn_2.jpg

Evelynn đã có cách lên đồ mới.

3. Udyr

Gần đây, thánh Udyr máy chủ Hàn Quốc SKT T1 Tom đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trong giải LCK Hàn Quốc mùa xuân ngay trong ngày ra mắt. Bắt đầu từ đó, các giải đấu quốc tế liên tục chứng kiến sự trở lại của vị tướng này trong khuôn khổ các giải đấu quốc tế. Trong trận đấu giữa Gambit Gaming vs Unicorns of Love, Kikis cầm Udyr đã hành nát cả team Gambit Gaming, đưa UoL tiến vào bán kết của vòng Play-off LCS mùa xuân Châu Âu 2015.

Udyr là vị tướng mạnh và đa dạng, lối chơi tùy thuộc vào phong cách game thủ. Riêng ở chế độ solo Queue, Udyr cực kì đáng sợ trong tay các game thủ đẳng cấp hoặc chuyên về vị tướng này. Hiện tại, các lối lên đồ theo hướng Tanker cũng đã được buff, Udyr sẽ trở lại và lợi hại gấp đôi với kiểu lên đồ Mass Tanker nhưng vẫn có sát thương.

udyr.jpg

Mass Tanker như không hề thiếu sát thương.

4. Bard

Bard là một vị tướng khá khó chơi và không hợp với nhiều chiến thuật trong game nên vị tướng này không được sự ưa chuộng của các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Dù được mong chờ từ người hâm mộ, Bard vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của cộng đồng ngoại trừ những pha bóp team thần thánh.

Tuy nhiên, Bard được buff khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Cụ thể là 3 lần sau 3 change log, tất cả các kĩ năng được tăng sức mạnh đáng kể để đến gần với người chơi hơn (Mạnh quá thì nerf sau). Với tình hình hiện tại, chúng tôi tin Bard sẽ trở lại đấu trường công lí trong thời gian tới. Vấn đề quan trọng nhất là phối hợp với team và căn thời điểm ném chiêu cuối Thiên Mệnh Bất Biến chuẩn xác.

Bard-e1424826611916 (1).jpg

Bao giờ thì Bard mới tới tay game thủ thật sự?

Ngoài ra, cũng có một số món đồ được xem là sẽ tỏa sáng trong phiên bản 5.7, cụ thể như sau:

Vọng Âm của Luden

Vọng Âm của Luden đang là trang bị được quan tâm nhất ở thời điểm hiện nay. Trang bị này có tác dụng mạnh mẽ với tất cả các pháp sư ở giai đoạn đầu trận đấu. Hiện tại, chúng tôi đã ghi nhận những tướng như Syndra, Katarina, Ahri, Leblanc, Kog’Max, Malphite, Ezreal,.. thích hợp với Vọng Âm của Luden.

Theo dự đoán, trào lưu lên Vọng Âm của Luden sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn bộ máy chủ trên thế giới ở phiên bản tới. Chỉ tiếc, trang bị này không phù hợp với các pháp sư ôm farm và yếu dần khi trận đấu kéo dài.

Picture 1

Cả Betsy và PowerOfEvil đều lên Vọng Âm của Luden trong trận tứ kết LCS EU.

Ma Vũ Song Kiếm

Ở phiên bản trước, Ma Vũ Song Kiếm đã được buff mạnh nhờ tăng thêm 5% chí mạng bù lấp cho Vô Cực Kiếm. Chính vì điều này, các trang bị tăng chí mạng khác như Tam Hợp Kiếm, Kiếm Ma Youmuu và Dao Điện Statikk gián tiếp bị giảm sức mạnh. Qua phiên bản 5.6 này, số lượng người chơi lên Dao Điện Statikk giảm đi khá nhiều. Về các game thủ yêu thích Kiếm Ma Youmuu, họ cũng đổi thành Ma Vũ Song Kiếm khi về thời điểm cuối trận.

maxresdefault (5).jpg

Dao Điện bạn sẽ có 40% còn Ma Vũ đem lại 55%.

 >> Những khắc tinh của Xerath trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại