Phân tích chiến thuật kì quái của OMG tại chung kết LMHT mùa 3

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 27/09/2013 05:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Team LMHT OMG đã sử dụng một đội hình cực kì quái lạ trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Lemondgos, bao gồm Veigar, Cassiopeia, Nidalee, Aatrox và Yorick.

Liệu đây có phải một trận đấu troll team LMHT Trung Quốc hay đội hình quái dị nói trên chính là vũ khí bí mật của đội tuyển này?

Phân tích chiến thuật kì quái của OMG tại chung kết LMHT mùa 3 1
Đội hình OMG đã sử dụng.

Cấm và chọn

OMG sử dụng 3 lượt cấm của mình cho Fizz, Elise và Shen. Thoạt đầu, những lượt cấm này là tương đối dễ hiểu bởi đây đều là những vị tướng thường xuất hiện trong các giải đấu. Tuy nhiên, sự quái dị bắt đầu xuất hiện ở những lượt chọn.

Đầu tiên, OMG lựa chọn Veigar, một vị tướng không quá phổ biến ở đường giữa. Sau đó Lemondogs trả lời bằng bộ đôi Ezreal và Vi; hé lộ chiến thuật 2 xạ thủ để hạn chế sát thương phép thuật của Veigar. Những lựa chọn tiếp theo là Nidalee + Yorick của OMG và Renekton + Zyra cho Lemondgos. Lượt lựa chọn cuối cùng, OMG tiếp tục lấy về Cassiopeia trong khi đội tuyển đến từ Châu Âu chọn cho mình Caitlyn, hoàn thành chiến thuật 2 xạ thủ.

Điều này khiến cho đội hình của cả 2 đội đều có những điểm bất thường. Tuy nhiên, chiến thuật 2 xạ thủ của Lemondogs chắc chắn vẫn phổ biến hơn đội hình Aatrox đườngđưới, Cassiopeia đường giữa, Yorick đi rừng và Veigar + Nidalee đường trên của OMG. Chính xác thì điều gì đang xảy ra?

Phân tích

Đầu tiên, chúng ta cần nhận ra rằng Yorick trong trận đấu này không thực sự là 1 tướng đi rừng bởi Lovelin đã dành rất nhiều thời gian ở đường chứ không tập trung vào farm rừng. Điều này khiến cho thế trận tưởng-chừng-như-1v2 ở đường dưới của OMG bất ngờ trở nên cực kì mạnh mẽ trước bộ đôi của Lemondogs. Với khả năng đi đường cực tốt, OMG đã không đổi trụ như những chiến thuật đảo đường khác mà thay vào đó, họ lấy luôn cả 2 trụ ở đường trên và đường dưới của đối phương.

Đẩy đường lẻ cũng là một thế mạnh của OMG khi cả Nidalee và Aatrox đều có những kĩ năng dọn lính và trốn thoát cực hữu hiệu. Trong khi đó, bộ ba Yorick – Cassiopeia – Veigar ngoài khả năng đẩy lính cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương một cách đơn giản nhờ kĩ năng Bẻ Cong Không Gian của Veigar cũng như chiêu cuối Hóa Đá của Cassiopeia.

Khả năng giao tranh đến từ đội hình của OMG cũng đáng để bàn tới. Trong những tình huống không đẩy lẻ, OMG hoàn toàn có thể tự tin giao đấu 5v5 với đối phương bởi hàng loạt những kĩ năng rất hữu hiệu. Họ có khả năng gây sát thương AoE, có khả năng cấu rỉa, có khả năng phục hồi và thậm chí là hồi sinh 1 thành viên với Yorick, cho phép OMG lên rất nhiều sát thương và bỏ qua khả năng phòng thủ. Ngoài ra, hầu hết các kĩ năng đến từ Lemondogs đều thuộc dạng định hướng hoặc yêu cầu khả năng phán đoán sự di chuyển của đối phương. Trong đội hình này, Bẻ Cong Không Gian của Veigar đã làm rất tốt nhiệm vụ cố định mục tiêu cho đồng đội.

Phân tích chiến thuật kì quái của OMG tại chung kết LMHT mùa 3 2
Bẻ Cong Không Gian của Veigar giúp cố định mục tiêu cho đồng đội.

Nhìn lại qua những lượt cấm của OMG là Fizz, Elise và Shen; lúc này chúng ta đã có thể nhận ra rằng đây là những vị tướng có khả năng thoát các kĩ năng định hướng và ép giao tranh trong trụ rất tốt. Trong khi sử dụng đến 4 vị tướng gây sát thương phép thuật, sát thương vào trụ là một điểm yếu của OMG và kèm theo đó, những cuộc giao tranh dưới chân trụ cũng sẽ không mang về nhiều lợi thế. Rõ ràng ngay từ đầu, người Trung Quốc đã vạch rõ chiến thuật và áp dụng ngay từ khâu cấm và chọn. Các bạn có thể theo dõi lại trận đấu này tại đây.