Phân tích chiến thuật đội hình hai đấu sĩ của Ahq trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/11/2013 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đội chiến thắng trận Chung kết giữa Ahq e-Sports vs Yoe Flash Wolves sẽ được đại diện cho Đài Loan tham gia LMHT WCG 2013.

Trong ván 2 trận chung kết LMHT vòng loại World Cyber Games Đài Loan, Ahq e-Sports đã chơi đội hình độc đáo để đối đầu với đội Yoe Flash Wolves (với 4/5 thành viên đến từ đội Gamania Bears). Đội chiến thắng trận Chung kết này sẽ được đại diện cho Đài Loan tham gia WCG 2013. Ahq đã dùng đội hình dị với hai Đấu sĩ và và không có Xạ thủ.

Cấm 

Phân tích chiến thuật đội hình hai đấu sĩ của Ahq trong LMHT 1

Do có sức mạnh vượt trội trong thời gian hiện tại, các vị tướng Nidalee, Zed và Shen đã bị Flash Wolves cấm. Đó cũng là những vị tướng có lượt chọn cao ở khắp nơi trên thế giới nên lượt cấm này không có gì lạ. Flash Wolves đã liên tục cấm 3 vị tướng này trong cả 3 trận chung kết.

Mặt khác, Ahq cấm Vi, Orianna và Vayne. Vi và Orianna cũng là những vị tướng mạnh hiện tại, có thể gây áp lực xuyên suốt trận đấu. Còn Vayne là lượt cấm hướng thẳng tới Neverloses. Ahq đã cấm Vayne trong hai trên ba trận đấu chung kết. Hai vị tướng kia thì bị cấm trong cả 3 trận.

Chọn

Do Tam hợp kiếm đang rất mạnh, Jax nổi lên trở thành thế lực thật sự cùng với Renekton, Shen và Shyvana. Thay vì cấm Jax, một số đội đã lấy Renekton làm lựa chọn đầu tiên để khắc chế Bậc thầy vũ khí này. Chính vì thế Wolves đã chọn Renekton đầu tiên do dự đoán Ahq sẽ chọn Jax. Đáp trả lại, Ahq chọn Shyvana và Jarvan IV ở vị trí đường trên và đi rừng. Lượt tiếp theo Flash Wolves chọn Zyra cho Swordart, Ahq liền đó đưa ra quyết định lạ khi chọn Ziggs - vị tướng hiếm khi xuất hiện trong các giải chuyên nghiệp - cùng với Thresh. Lượt cuối, Flash Wolves đã khóa Fizz và Caitlyn. Ahq đợi tới phút cuối mới chọn Jax.

Ahq đã chọn jax ở lượt chọn cuối do họ biết Flash Wolves là đội Garena hàng đầu duy nhất chưa bao giờ đối đầu đội hình hai Đấu sĩ. Khi Flash Wolves chọn Renekton, họ không thể lại chọn Jax tiếp nên Ahq có thể để dành Jax ở lượt chọn cuối, đồng giời giúp họ chọn trước Jarvan IV và Shavana - những mấu chốt của đội hình hai Đấu sĩ.

Đội hình

Đội hình hai đấu sĩ và không có xạ thủ đang dần xuất hiện nhiều với các đội TPS và TPA. Đội hình này có một số lựa chọn cố định ở từng vị trí. Đi đường trên sẽ là đấu sĩ Shyvana, Jax và Tryndamere. Aatrox và Jarvan sẽ đảm nhận vai trò đi rừng do có khả năng gây áp lực lớn suốt trận đấu. Vị trí Pháp sư có nhiều lựa chọn hơn, bao gồm cả Nidalee và Orianna. Pháp sư sẽ đi đường đôi với những Hỗ trợ có khả năng công thủ toàn diện như Thresh hay Fiddlsticks.

Phân tích chiến thuật đội hình hai đấu sĩ của Ahq trong LMHT 2

Đội hình của Ahq gồm có Shyvana, Jax, Thresh, Jarvan IV và Ziggs. Ziggs và Thresh cùng song hành với nhau ở đường giữa, Jax và Shyvana đi đường đơn. Do có người đi rừng mạnh như Jarvan IV (hoặc Aatrox), khi tập kết lên đường trên (nơi Jax đang phải 1 đấu 2) cuộc đấu dù diễn ra 2 với 2 vẫn có lợi thế nghiêng về Ahq. Pháp sư chủ lực khi đi cùng Hỗ trợ sẽ hủy diệt hoàn toàn đường giữa và có thể ngăn cản thành công những tình huống tập kết của đối phương. 

Trong trận này Ziggs chọn phép Tốc biến và Tăng tốc để tối đa hóa khả năng tẩu thoát và sống sót do Ziggs không có những kỹ năng trốn chạy hiệu quả. Nội tại của Ziggs còn giúp hắn hạ trụ nhanh hơn, vậy nên tận dụng được tối đa việc đi đường 2 đấu 1. 

Mấu chốt của đội hình

Hai Đấu sĩ trong đội hình kiểu thế này sẽ có nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau mặc dù cả hai đều đi đường đơn. Một đấu sĩ sẽ tập trung vào việc biến thành bức tường bất khả xâm phạm với khả năng lao thẳng vào đội hình đối phương như Renekton hay Shyvana. Đấu sĩ còn lại phải là tướng có khả năng “siêu gánh” như Tryndamere và Jax. Đấu sĩ đầu tiên do đó sẽ đảm nhiệm vai trò đỡ đòn, còn đấu sĩ “siêu gánh” sẽ phải lên đồ tùy theo tình hình, nhất là trong giai đoạn về cuối trận đấu bởi thường thì Xạ thủ sẽ đem lại lợi ích lớn hơn trong giai đoạn này.

Pháp sư đảm nhiệm vai trò như là Xạ thủ khi được đi chung với Hỗ trợ. Thường thì Pháo sư sẽ phải chọn tướng có khả năng cấu máu tốt và hữu dụng như Orianna hay Nidalee.TPs thậm chí từng sử dụng Malzahar do có khả năng dọn quái và chiêu cuối cực mạnh. Hỗ trợ sẽ thường là Fiddlesticks hay Thresh. Fiddlesticks hay được chọn hơn cả do có kỹ năng Hoảng sợ và Câm lặng hỗ trợ đồng đội tốt. Pháp sư đi với Fiddlesticks sẽ được hưởng lợi hơn so với Xạ thủ, do bộ kỹ năng và cả nội tại của tướng Hỗ trợ này phối hợp hoàn hảo với các Pháp sư. 

Phân tích chiến thuật đội hình hai đấu sĩ của Ahq trong LMHT 3

Aatrox và Jarvan IV là những người đi rừng chủ chốt do có thể hổ báo ngay từ đầu và khả năng lăn quả cầu tuyết ở những đường đơn. Hầu hết mọi trường hợp Aatrox và Jarvan IV đều có thể dành chiến thắng trong những trận chiến 2 đấu 2 khi được song hành với Jax hay Shyvana. Về cuối trận, những người đi rừng này sẽ cho khả năng mở giao tranh hoặc kiểm soát diện rộng. Trong giao tranh tổng, người đi rừng và hai Đấu sĩ có thể cùng nhau lao thẳng vào địch và tiếp cận những kẻ đứng ở phía sau tương đối dễ dàng.

Tượng tự với đội hình 2 Đấu sĩ, mới đây TPA còn chơi đội hình pháp sư khi đối đầu với TPS. Đội hình của họ gồm Shyvana, Fizz, Jarvan IV và Orianna đi chung đường với Fiddlesticks. Mặc dù TPS thắng thế hơn trong giai đoạn đi đường, TPS vẫn thắng trong tất cả giao tranh tổng từ giai đoạn giữa và cuối trận. Đội hình này có cả tá kỹ năng kiểm soát diện rộng và sát thương tức thời cực lớn. Sau khi chia cắt đối phương bằng Sóng âm của Orianna, Đại địa chấn của Jarvan IV và Rực lửa của Shyvana, Fizz có thể dễ dàng lao vào và dọn dẹp toàn bộ đội hình địch. Trong đội hình kiểu này Fizz sẽ đảm nhiệm vai trò “siêu gánh”, giống như Jax hay Tryndamere trong đội hình hai Đấu sĩ.

Tổng kết

Mặc dù đội hình hai đấu sĩ xuất hiện tương đối thường xuyên trong thời gian gần đây, không có nghĩa đội hình này đã mạnh hơn so với đội hình cũ. Yoe Flash Wolves đã chứng minh khi chỉ dùng đội hình truyền thống, họ đã đánh bại của ahq và TPA trong chuỗi trận Best of three (đấu 3 trận, thắng 2 trận sẽ giành chiến thắng chung cuộc). 

Trong giải đấu NACL đội Curse Academy đã nhiều lần sử dụng chiến thuật hai đấu sĩ cùng với một chút thay đổi lạ như chọn Brand, không phải lúc nào họ cũng thắng. Dễ nhận ra rằng đội hình kiểu này sẽ bị khắc chế nếu cấm hoặc chọn đi một vài vị tướng, do đội hình này chỉ xoay quanh vài vị tướng cụ thể. Và chốt lại, ngày 28/10 tại Côn Sơn, Trung Quốc, chúng ta sẽ được xem Yoe Flash Wolves đại diện Đài Loan thi đấu vòng quốc tế tại  World Cyber Games 2013. Các bạn có thể theo dõi clip trận đấu tại đây.