Phân loại một số hero DotA theo đặc điểm đặc biệt (Phần I)

DH  | 05/10/2011 0:00 AM

Dù mỗi hero trong DotA có những đặc điểm riêng, nhưng có rất nhiều hero giống nhau theo một yếu tố nào đó.

Tính đến phiên bản 6.72f thì DotA có tổng cộng 104 hero. Đó là một con số khá lớn với một custom-map của WarCraft III. Tuy nhiên Icefrog không để chúng hòa lẫn hay trùng lắp nhau. Trái lại, mỗi hero đều có những đặc tính riêng tạo nên sự phong phú và đa dạng trong lối chơi để game thủ không bị nhàm chán.
 
104 hero DotA.
 
Trong bức tranh tổng thể đó, có những hero mà chúng ta có thể quy về một nhóm nếu xét dựa trên một đặc tính nào đó, chẳng hạn như:  
 
Lửa
  
Có nhiều hero DotA thuộc hệ Hỏa.

Doom: Chúa tể địa ngục có một bộ giáp đỏ không lẫn vào đâu được, một thành kiếm lửa và những skill như Scorched Earth, LVL? Death, ultimate Doom đều có lửa.

Axe: Với thân hình cường tráng của một lực sĩ và cả 4 skill đều có lửa, không khó để nhận ra đây là một hero mệnh hỏa.

Phoenix: Vốn là một loại chim lửa (phượng hoàng) và cả 4 skill đều dùng lửa để thiêu rụi kẻ thù.

Huskar: Phóng lao lửa lại có thể đỏ lên khi hết HP và một ultimate nổ lửa, Huskar sẽ thiêu rụi mọi kẻ thù cản đường hero này.

Lina: ganker hàng đầu của DotA có 3 skill thuộc về hệ lửa ngoài trừ ultimate là sét, Laguna Blade.

Batrider: Tưới xăng châm lửa, dùng dây lửa để trói và kéo hero địch. Đã thế hero này còn có thể bắn ra một tia lửa nữa.

Orge Magi: Có lẽ chỉ cần nhìn bộ skill của Orge là biết hero này thuộc tộc lửa.

Ánh sáng (Holy)
 
Những hero này luôn tỏa sáng khi cần thiết.

Puck: Illusory Orb, Warning Rift là 2 skill phát sáng rất đẹp, lại thêm Phase Shift cùng với bộ cánh rực rỡ của Puck. Đây thật sự là một hero có thể tỏa sáng trên cả phương diện nghĩa đen lẫn bóng.

Ezalor: Bất cứ hero nào nhìn thấy thấp thoáng bóng của Ezalor đang vận nội công để chưởng Illuminate thì đều tránh xa, vì sức công phá khủng khiếp của luồng sáng đó. Đã thế cả 3 skill còn lại cũng có ánh sáng như Mana Leak, Chakra Magic và lúc hóa ultimate Spirit Form thì người Ezalor trở nên trắng sáng, thêm Blinding Light và Recall thì khỏi nói về độ sáng chói của hero này.

Chen: Penitence cho đối phương một đôi tay ánh sáng, Test of Faith thì giáng một tia sáng nặng nề lên hero địch còn Hand of God giáng tia sáng xuống đầu các hero đồng đội như Purification của Omniknight. Thậm chí nếu nhìn bộ icon skill cũng có thể khẳng định Chen thuộc hệ nào.
 
Omniknight: Như Chen, hero này cũng bơm máu bằng một cột máu sáng dội xuống, buff một vòng kháng phép với Repel cuối cùng là các thiên sứ bảo vệ khỏi damage vật lý với ultimate Guardiance Angel.
 
Sét (Lightning)
 
Điện, sét có thể giết chết địch thủ trong chớp mắt.

Storm Spirit: Cả 4 skill đều thuộc thể loại điện sét khi Storm có thể bay như một luồng sét, kéo đối phương bằng một tia sét, tạo một bóng nổ điện và đánh đối phương bằng một tia sét nhỏ hơn và vẫn nổ điện.

Razor: Plasma Field giống như một dạng điện từ, Razor có thể hút damage bằng cách phóng ra một tia như tia sét, hero nào cast skill lên Razor có thể bị giật điện ngược lại và ultimate là một đám mây giật sét trên đầu.

Zeus: Siêu nhân điện quang của DotA đã quá nổi tiếng với bộ skill giật sét 100%. Có lẽ đây chính là hero hệ sét thực thụ nhất.

Thrall: Mới tham gia DotA kể từ 6.68 nhưng Thrall đã khẳng định được tên tuổi của mình với bộ skill điện sét không thể hoàn hảo hơn như Thunder Strike, Kinetic Shield, Static Storm (cơn bão từ).
 
Băng (Frost)
 
Những hero này có thể khiến kẻ thù chết trong lạnh giá.

Rylai: Support hero hàng đầu của DotA, Rylai có đủ skill tác động từ AOE như Crystal Nova, Freezing Field, cho đến 1 mục tiêu như Frostbite. Và bạn nên biết biệt danh của Rylai là “Cô bé mùa đông”.

Lich: Từ WarCraft melee, Lich đã là một hero của băng tuyết và không ngờ 3/4 skill này vẫn được giữ nguyên ở DotA. Cả 4 skill đã đã được Icefrog làm lại và với ultimate Chain Frost, Lich thật sự là một hero của băng giá.

Ancient Apparition: Lại một hero băng tuyết nhưng độ nguy hiểm của AA có phần hơn cả 2 hero trên với một ultimate global và khả năng hỗ trợ đồng đội trong combat vô cùng khủng khiếp với Ice Vortex, Chilling Touch. Còn Cold Feet thì khiến từng bước di chuyển của đối phương trở nên nặng nề vô cùng.

Tuskar: Mới được đưa vào kể từ 6.70 nhưng Tuskar không hề bị phai mờ khi vô cùng imba với bộ skill của mình. Biến thành trái banh tuyết lăn vào người đối phương, tạo tường băng chặn lối về với Ice Shards, gọi một summon cùng tên skill Frozen Sigil để slow đối phương và cuối cùng là một cú đánh băng giá buốt thấu xương Walrus Punch. Tuskar đúng là hải cẩu (băng) tuyết.
Xem thêm:

DotA

eSport