PBE: Cassiopeia mới sẽ là vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên không được mua Giày?

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/03/2016 06:50 PM

Ngày hôm nay, các thay đổi, chỉnh sửa dành cho Cassiopeia bất ngờ xuất hiện trên máy chủ PBE. Dấu hiệu này cho thấy rằng, ngày các vị tướng nằm trong dự án "Cải Tạo Pháp Sư" trở lại Đấu Trường Công Lý sẽ không còn quá xa nữa.

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ cách đây không lâu, chúng tôi đã đưa tin về việc các "pháp sư chân đất" của Liên Minh Huyền Thoại bao gồm Malzahar, Vel'Koz, Brand, Vladimir, Cassiopeia và Zyra đã được chỉnh sửa lại và ra mắt trong thời gian tới.

Tuy nhiên ngay ngày hôm nay, các thay đổi dành cho Cassiopeia bất ngờ xuất hiện trên máy chủ PBE. Dấu hiệu này cho thấy rằng, ngày các vị tướng nói trên trở lại Đấu Trường Công Lý sẽ không còn quá xa nữa.

Theo đó, hàng loạt những chỉnh sửa lớn đang trong quá trình hoàn thiện của Cassiopeia - nhóm Big 6 cũng như dự án Cập Nhật Pháp Sư ngày hôm nay đã bất ngờ xuất hiện trên máy chủ PBE. Mặc dù đã hé lộ tuy nhiên vì là máy chủ PBE nên những chỉnh sửa này chưa chắc sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Repertoir - nhóm thiết kế của Riot đã lên tiếng giải thích về việc này:

Chào các bạn,

Ngày hôm nay, phiên bản cập nhật của Cassiopeia đã vô tình xuất hiện trên máy chủ PBE, thế nhưng, những thứ bạn thấy đều chỉ là phần định hướng của chúng tôi cho dự án Cập Nhật Pháp Sư mà thôi. Tất cả những chỉnh sửa này sẽ sớm được bỏ khỏi máy chủ PBE ở cuối tuần này, vì thế nếu bạn muốn thử nó thì hãy nhanh chân lên. Hơn nữa, đừng quá hoảng về những chỉ số đó nhé, bởi Cassiopeia vẫn chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện."

Thật tiếc là phần mô tả kĩ năng trong trò chơi của Cassiopeia đang bị lỗi và không hiển thị đúng với kĩ năng hiện tại của vị tướng này. Chính vì thế, Repertoir tiếp tục phải ra tay. Mặc dù những thay đổi đã hoạt động gần như hoàn chỉnh trong ngày cập nhật hôm nay, thế nhưng, hãy nhớ đây chưa phải là những thay đổi cuối cùng.

Trườn (Nội Tại) – “Cassiopeia sẽ nhận thêm Tốc Độ Di Chuyển mỗi cấp, tuy nhiên, vị tướng này sẽ không được phép mua Giày.”


Giày sẽ là trang bị đi vào dĩ vãng của Cassiopeia.

Giày sẽ là trang bị đi vào dĩ vãng của Cassiopeia.

Vụ Nổ Độc Hại (Q) – “Cassiopeia bắn độc vào một khu vực, nếu nó dính kẻ địch, vị tướng này sẽ nhận thêm tốc độ di chuyển.”

Chướng Khí (W) – “Cassiopeia thả ra một đám mây độc, gây sát thương và làm chậm bất cứ kẻ địch nào mà nó đi qua. Kẻ địch bị dính độc của kĩ năng này sẽ bị Giữ Chân, mất khả năng sử dụng các kĩ năng Di Chuyển.”

“Nó sẽ ngăn chặn các kĩ năng dạng dịch chuyển tức thời, lướt, các phép dịch chuyển, bao gồm (nhưng không giới hạn) E của Lucian, E Ezreal, Tốc Biến, Hành Trình Kỳ Diệu Bard, Con Đường Tăm Tối Thresh, và Dịch Chuyển.”

“Bên cạnh hiệu ứng Giữ Chân đó, W hiện tại bạn thấy trên PBE không phải là kĩ năng chúng tôi sẽ cho ra mắt cùng Cassiopeia.”

“Về Chướng Khí, kĩ năng mà các bạn thấy trên máy chủ PBE KHÔNG PHẢI kĩ năng chúng tôi sẽ cho ra mắt cùng khi cô nàng này cập nhật xong. Nó sẽ có khả năng bị xóa bỏ trạng thái Giữ Chân đó, nhưng nó sẽ không giống như với Chướng Khí ở thời điểm hiện tại.”

Nanh Độc (E) – “Cassiopeia phóng nanh vào một mục tiêu, nếu mục tiêu đó đang trong trạng thái Độc, cô nàng sẽ gây thêm sát thương và được hồi lại một lượng máu theo % dựa trên sát thương gây ra. Nếu mục tiêu bị hạ gục bởi đòn tấn công này, Cassiopeia sẽ hồi lại năng lượng.”

“E hiện tại đang bị lỗi trên máy chủ PBE. Ý định ban đầu, thời gian hồi chiêu của kĩ năng này sẽ là 1 giây.” “Nếu E sử dụng trên các mục tiêu không dính Độc, nó sẽ gây ra một lượng sát thương cực lởm.”

Hóa Đá (R) – “Cassiopeia bắn ra một loại năng lượng bí ẩn từ chính đôi mắt của mình, làm choáng bất cứ kẻ địch nào đang đối mặt và làm chậm với những kẻ địch dám quay lưng lại.”

Đúng như các định hướng của Riot trước đó, Cassiopeia sẽ phụ thuộc vào hiệu ứng Độc nhiều hơn. Bởi như Repertoir nói ở phía trên, Nanh Độc của Cassiopeia khi sử dụng trên các mục tiêu không dính Độc sẽ gần như vô dụng. Và để thêm lối chơi đặc biệt cho Xà Nữ này, Riot đã loại bỏ hoàn toàn giày trong hòm đồ… hmmm… rất thú vị phải không.

Bạn đọc có thể tham gia bình luận về chủ đề này tại đây.