Những vị tướng sớm cần chỉnh sửa trong Liên Minh Huyền Thoại (phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/09/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dù đã liên tục ra mắt những bản cập nhật cũng như làm lại các vị tướng cũ, Liên Minh Huyền Thoại vẫn chưa thể thành công trong việc đưa cả 115 vị tướng của mình vào các đấu trường chuyên nghiệp.

Hãy cùng nhau điểm danh một số tướng nên được làm lại sớm nhất có thể trong Liên Minh Huyền Thoại.

Corki - Phi Công Quả Cảm

Những vị tướng sớm cần chỉnh sửa trong Liên Minh Huyền Thoại (phần 1) 1

Đã từng làm mưa làm gió tại các giải đấu, Corki giờ đây đã trở lại sau một thời gian dài không ai ngó ngàng, nhưng đó là vì thay đổi của Tam Hợp Kiếm. Còn bộ kĩ năng của Corki liệu đã hợp lý chưa thì vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn.

Mặc dù Corki sức mạnh phép thuật cũng đã xuất hiện được khá lâu cũng như có sức mạnh tương đối, tất cả người chơi Liên Minh Huyền Thoại vẫn phải công nhận rằng đây không phải lối chơi thích hợp nhất cho vị tướng này cũng như Corki AP sẽ khó có cơ hội được xuất hiện tại nhiều giải đấu. 

Trong khi đó, lối chơi Corki sát thương vật lí cơ bản lại gặp một số vấn đề khá nan giải. Đầu tiên là sự không ăn khớp giữa nội tại Mảnh Đạn Hextech và kĩ năng Súng Máy. Nội tại của Corki giúp gây thêm sát thương chuẩn trên mỗi đòn đánh song Súng Máy lại trừ giáp mục tiêu, tức là làm giảm hiệu quả mà sát thương chuẩn từ Mảnh Đạn Hextech mang lại. Hơn thế nữa, 3 trên tổng số 4 kĩ năng của vị tướng này lại đều gây sát thương phép thuật, tức là không được hưởng lợi từ chỉ số xuyên giáp mà hầu hết các xạ thủ đều cần. Corki sẽ là vị tướng đầu tiên mà Riot Games cần phải nhắm vào trong đợt chỉnh sửa sắp tới.

Heimerdinger - Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

Những vị tướng sớm cần chỉnh sửa trong Liên Minh Huyền Thoại (phần 1) 2

Vị tướng có danh hiệu Nhà Phát Minh Lỗi Lạc lại chẳng hề mạnh ở bất kì một điểm nào, từ khả năng đấu tay đôi, trụ đường, đẩy nhà, làm tướng hỗ trợ… nói chung là mọi mặt. Heimerdinger thường chỉ được coi là một vị tướng để chơi cho vui bởi với lựa chọn này, người chơi sẽ có lòng hỗ trợ được đồng đội dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kĩ năng đầu tiên, Ụ Súng H-28G khiến lối chơi của Heimerdinger trở nên khá thụ động vì phải phụ thuộc vào vị trí đặt súng cùng thời gian hồi để đặt lại trụ là khá lâu. 

Trong khi đó, hai kĩ năng còn lại là Tên Lửa Hextech và Lựu Đạn CH-1 lại yêu cầu lối chơi hổ báo bởi để sử dụng trúng những kĩ năng này, Heimerdinger phải di chuyển lên trên cao để có thể nhắm vào đối phương. Chiêu cuối NÂNG CẤP!!! thì thực sự không xứng đáng với một “ultimate” bởi kĩ năng này chỉ giúp gia tăng sức mạnh của ba kĩ năng còn lại trong một khoảng thời gian khá ngắn. Nếu không muốn Heimerdinger chỉ xuất hiện trong những bài thông báo bảo trì, Riot Games nên cân nhắc đến vị tướng này ngay.

Sivir - Nữ Chúa Chiến Trường

Những vị tướng sớm cần chỉnh sửa trong Liên Minh Huyền Thoại (phần 1) 3

Nhiều người chơi mới sẽ không biết trong Liên Minh Huyền Thoại tồn tại một vị tướng mang tên Sivir, lí do là bởi vị tướng này đã xuất hiện từ những ngày đầu trò chơi ra mắt, nhưng cho đến này vẫn chưa một lần được game thủ xếp vào hàng ngũ những tướng có sức mạnh. Bộ kĩ năng của Sivir là tương đối mạnh so với vị trí của một xạ thủ: Bu-mê-răng và Nẩy Bật mang lại khả năng gây sát thương đơn mục tiêu cũng như trên diện rộng rất tốt trong cả giao tranh lẫn trao đổi chiêu thức trên đường. Khiên Chống Phép có tác dụng tương tự với Dây Chuyền Chữ Thập, khiến Sivir khó lòng bị bắt nếu đối phương không có nhiều kĩ năng khống chế. 

Tuy nhiên chiêu cuối Săn Đuổi lại biến vị tướng này lại một sai lầm của nhà sản xuất khi chỉ mang lại tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cho Sivir và đồng minh. Nói một cách đơn giản, tác dụng mà Săn Đuổi mang lại cho Sivir chỉ ngang ngửa với Súng Liên Thanh - một kĩ năng thường của Tristana trong khi tác dụng lên những đồng đội là không thực sự đáng kể. Dù không phải làm lại cả bộ kĩ năng, Săn Đuổi vẫn là một chiêu cuối cần phải được sửa để Sivir có thể trở lại Đấu Trường Công Lí.