Những vị tướng mở combat tốt nhất trong DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/06/2015 11:54 AM

Nhiệm vụ mở combat luôn đóng vai trò rất lớn, quyết định khá nhiều đến thành công của mọi đội tuyển DOTA 2 trong trận đấu.

https://iamfamousss.files.wordpress.com/2014/08/batrider-dota-2-wallpaper-1-1024x640.jpg

Trong các tựa game MOBA như DOTA 2 hiện nay, những combat là yếu tố không thể thiếu và cực kỳ quyết định đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Đội nào thắng nhiều combat sẽ có lợi thế cực lớn, ngược lại, với những đội đang trong tình thế thua thiệt thì chỉ một combat thắng lợi hoàn toàn có thể lật ngược trận đấu.

Chính vì yếu tố quan trọng như thế, mỗi đội đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tình huống combat của đội ngay từ khâu chọn tướng. Và nhiệm vụ mở combat luôn đóng vai trò rất lớn, quyết định khá nhiều đến thành công của mọi đội tuyển trong trận đấu. Sau đây là những vị tướng có khả năng mở combat tốt nhất hiện nay.

1. Clockwerk

https://genk.mediacdn.vn/2014/anh1-1418033507746.jpg

Sở hữu cho mình bộ kỹ năng hoàn hảo cho việc bắt lẻ các hero bên địch, thế nhưng Clockwerk cũng được đánh giá khá cao ở khâu mở combat của mình. Hookshot cùng với Cog của Clockwerk nếu trúng vào những mục tiêu trọng yếu của team địch sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho đồng đội.

Bộ combo đấy có thể được sử dụng để vô hiệu hóa những hero cần sử dụng Blink Dagger để vào combat như Sandking, Tidehunter, cũng có thể vô hiệu hóa và tiêu diệt ngay lập tức những vị tướng support mỏng manh như Lion, Lina, thậm chí là cả những carry như Sniper hay Traxex.

http://images1-1.gamewise.co/329271-full.jpeg

Chưa kể kỹ năng Rocket của Clockwerk cũng cho một lượng tầm nhìn kha khá, tạo rất nhiều thuận lợi cho chú người máy này có thể Hookshot + Cog từ 1 tới 2 mục tiêu trọng yếu bên địch.

2. Batrider

http://www.pezant.ca/wp-content/uploads/2014/03/Batrider-Dota-2-Wallpaper-820x447.jpg

Kể từ lúc mới ra mắt cho tới thời điểm hiện tại, cứ mỗi lần ra mắt phiên bản mới là mỗi lần Batrider chịu những đợt giảm sức mạnh ít nhiều từ Valve. Thế nhưng đấy vẫn là hero khá được ưa chuộng ở những phiên bản trước 6.84 hiện nay. Sở hữu bộ kỹ năng khá ổn, với Firefly cho khả năng bay vượt địa hình, đặc biệt là với ultimate Flaming Lasso có thể kéo một hero địch về phía team mình.

http://cybercore.vn/Upload/images/image006.jpg

Cùng với những item thiết yếu như Force Staft và Blink Dagger, Batrider là một hero rất mạnh và phù hợp để mở combat. Mục tiêu mà Batrider nhắm đến thường là các support hoặc các hero quan trọng bên phía đối thủ, và một khi đã bị Batrider kéo cùng với Force Staft về phía đồng đội thì khả năng sống sót của mục tiêu bị chọn là cực thấp. Có khả năng bắt và hỗ trợ đồng đội tiêu diệt nhanh một hero bên địch, không lạ khi Batrider luôn là hero mở combat trong mọi trận đấu mà vị tướng này xuất hiện.

3. Sandking

http://fc05.deviantart.net/fs71/i/2012/305/6/1/dota_2_sand_king_by_winthrope27-d5jmij3.jpg

Sở hữu một trong những ultimate gây sát thương trên diện rộng khủng nhất DOTA 2 là Epicenter, chỉ cần với một item là Blink Dagger kết hợp với Epicenter, Sandking hoàn toàn có thể giúp team lật ngược combat.

Thường được sử dụng ở vị trí support tuy nhiên với kỹ năng Sand Storm, cùng việc thường xuyên được stack các bãi quái rừng, tốc độ farm lên Blink Dagger của Sandking cũng ngang ngửa, thậm chí còn nhanh hơn các vị tướng offlane.

http://fc09.deviantart.net/fs70/i/2014/153/2/8/dota_2___sandking_item_set_by_yakonusuke-d7krh0j.jpg

Không chỉ dựa vào Epicenter, Burrowstrike cũng là kỹ năng tăng thêm khả năng khống chế cũng như cơ động của Sandking. Trong một combat đẹp, Sandking hoàn toàn có thể tụ Epicenter rồi Blink Dagger vào và stun từ 3 tới 5 thành viên team địch.

Có khả năng stun cũng như gây sát thương cực lớn trên diện rộng, Sandking cũng là một trong những hero có khả năng mở combat tốt trong DOTA 2.

4. Doom

http://41.media.tumblr.com/e0d0ab0e5bd3c2226b951bc997dc50e4/tumblr_mmakq4dz0u1rt2j9do1_540.jpg

Có đôi chút thắc mắc khi Doom có mặt trong danh sách này, tuy nhiên không thể coi thường khả năng mở combat của con quỷ địa ngục này. Không sở hữu kỹ năng khống chế hay gây sát thương trên diện rộng như mọi hero mở combat thường có, tuy nhiên Doom lại sở hữu cho mình một ultimate mạnh nhất và khắc chế được mọi kỹ năng cũng như mọi vị tướng trong DOTA 2.

https://genk.mediacdn.vn/thumb_w/600/t9oZPEuV08CBD85xeOiS2oJTnt4TN/Image/2014/06/ava-843d0.jpg

Khiến địch thủ không thể sử dụng kỹ năng cũng như item, cùng với đó là lượng sát thương cực lớn trong một thời gian dài, bất kỳ hero nào dính Doom cũng gần như đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong combat.

Một con Doom với Blink Dagger, Refresh Orb cùng với ultimate Doom hoàn toàn có thể vô hiệu hóa 2 hero quan trọng team địch, biến combat thành 5 vs 3 và chắc chắn là khả năng thắng combat của Doom cùng đồng đội là cực kỳ lớn trong tình huống đấy.

5. Tidehunter

Picture 5

Sẽ là rất thiệt thòi nếu không nhắc đến Tidehunter trong danh sách này. Ravage là một trong những kỹ năng làm choáng rộng nhất cũng như có khả năng lật kèo cao nhất trong DOTA 2. Và chủ nhân của kỹ năng ấy, Tidehunter cũng là một trong những hero có khả năng mở combat cực tốt.

Chỉ cần đạt được level 6 và sở hữu cho mình Blink Dagger, Tidehunter sẽ là vị tướng cực kỳ nguy hiểm trong những combat, đặc biệt là với những combat tổng 5vs5.

Picture 19

Cùng với Ravage, bộ kỹ năng của Tidehunter hoàn toàn có thể “tiễn” ngay những hero support hay những vị tướng máu giấy bên phía đối phương lên bảng. Thời gian làm choáng của Ravage cũng là khá lâu, tuy nhiên kỹ năng này lại bị counter khá mạnh bởi item BKB, thậm chí những hero có kỹ năng chạy trốn như Anti Mage, Queen of Pain nếu nhanh tay và có sự chuẩn bị trước hoàn toàn có thể phản xạ và né được Ravage. Đấy cũng là lý do mà Tidehunter rất ít xuất hiện tại đấu trường chuyên nghiệp thời gian gần đây.