Những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại sẽ bị Riot giảm sức mạnh trong thời gian tới

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/11/2015 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hiện tại, một số vị tướng Liên Minh Huyền Thoại đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại và bị Riot nerf bằng nhiều cách khác nhau.

Kể từ khi giai đoạn tiền mùa giải Liên Minh Huyền Thoại chính thức áp dụng, rất nhiều tướng nổi lên như một vị thần tại phiên bản 5.22 do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đa số là do bảng bổ trợ mới, một phần vì phong cách chơi game và Meta Game ảnh hưởng đôi chút. Sau một thời gian cân đo đong đếm, Riot quyết định nerf một số vị tướng trong thời gian gần đây bằng đôi chút chỉnh sửa. Nào chúng ta cùng điểm qua nhé!!!

1. Soraka/Janna

Cả 2 tướng thiên về bảo kê đồng đội này đang bị Riot “Đì sát” thật chặt trên máy chủ thử nghiệm. Phiên bản 5.23 đã được chốt hạ, nhóm tướng này chỉ bị ảnh hưởng đôi chút nên có lẽ 5.24 sẽ mang cả Soraka lẫn Janna về với đúng vị thế của chúng.

Tất nhiên, thứ quan trọng nhất khiến cả 2 tướng này mạnh mẽ chính là điểm Phong Ngôn Chúc Phúc. Phong Ngôn Chúc Phúc vừa tăng tỉ lệ hồi máu lẫn buff khiên, vừa giảm sát thương cho đồng đội lên tới 15%. Khi vào tay Janna lẫn Soraka, toàn bộ đồng minh gần như sẽ được hưởng hiệu ứng đó trong thời gian cực lớn nhờ chiêu cuối hồi máu. Bởi vậy, Riot nerf Phong Ngôn Chúc Phúc hoàn toàn hợp lí nhưng có lẽ họ hơi nặng tay.


Điểm Phong Ngôn Chúc Phúc giảm mạnh mẽ.

Điểm Phong Ngôn Chúc Phúc giảm mạnh mẽ.

Riêng Soraka, Riot còn dành riêng sự “Ưu ái” bằng cách nerf cả chiêu Vẫn Tinh (Q), Tinh Tú Hộ Mệnh (W) lẫn Nguyện Ước (R). Chắc chắn trong thời gian tới, Soraka bị giảm sức mạnh cực nhiều, con số ước tính lên tới 10-15%.


Soraka bị nerf rất nhiều chiêu thức, dự sẽ mất tích.

Soraka bị nerf rất nhiều chiêu thức, dự sẽ mất tích.

2. Rammus/ Malphite/ Mundo

Rammus, Mundo và Malphite đang sở hữu tỉ lệ thắng cực kì cao trên đấu trường công lí, con số này rơi vào khoảng 56-57%. Đơn giản, cả 2 vị tướng này đều khắc chế rất cứng các xạ thủ thiên về dồn sát thương nhờ thân hình đồ sộ và lượng giáp khổng lồ. May mắn thay, với những chỉnh sửa của Riot, xạ thủ dồn sát thương đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Mundo cũng bị nerf qua bảng bổ trợ.

Mundo cũng bị nerf qua bảng bổ trợ.

Bởi vậy, Riot quyết định đì các điểm bổ trợ Kiên Định thiên về phòng thủ. Đa số đều hướng theo giảm giáp và kháng phép cộng thêm, cụ thể như sau:

- Bất Khuất - Kiên Định bậc 1: Lượng giáp và kháng phép cộng thêm giảm xuống 1/2/3/4/5% (1.2/2.4/3.6/4.8/6%).

- Sẹo Chiến Tranh - Kiên Định bậc 3: Giờ tăng thẳng 9/18/27/36/45 máu (+ 0.8/1.6/2.4/3.2/4% máu tối đa).

Chúng tôi muốn nhắc tới điểm bổ trợ Sẹo Chiến Tranh. Theo như tính toán, đướng sở hữu 1125 máu sẽ hòa gốc với điểm cộng thẳng từ bảng bổ trợ. Với một tướng Tanker, chuyện sở hữu 3-4k máu quá đỗi bình thường và đạt 1125 máu ở khoảng phút thứ 10 trở đi. Như vậy, từ phút 10 trở đi, tướng sẽ “Lỗ” rất nhiều chỉ số máu, thậm chí lên tới khoảng 100.

Ngoài ra, Rammus còn bị nerf thời gian làm chậm của chiêu Quả Cầu Tốc Độ (Q) xuống 2 giây từ 3 giây.


Rammus thảm hơn khi bị ảnh hưởng cả chiêu thức lẫn bảng bổ trợ.

Rammus thảm hơn khi bị ảnh hưởng cả chiêu thức lẫn bảng bổ trợ.

3. Master Yi/ Xinzhao AP, Kayle, Jax, Warwick, Twisted, Aatrox…

Tất cả các tướng theo đường tốc độ đánh và nửa nạc nữa mớ AP – AD đều bị nerf trong thời gian tới. Cụ thể, Riot đang hướng tới trang bị Cuồng Đao Guinsoo, tăng giá tiền và bắt đầu chú ý đến điểm bổ trợ then chốt Nhiệt Huyết Chiến Trường. Ở phiên bản 5.23, Cuồng Đao Guinsoo tăng tới 300 tiền, một con số không lớn nhưng đưa giá thành ghép trang bị này lên hơn 1000 tiền.


Cuồng Đao GuinSoo khiến nhóm tướng này ảnh hưởng ít nhiều sức mạnh.

Cuồng Đao GuinSoo khiến nhóm tướng này ảnh hưởng ít nhiều sức mạnh.

Tiếp đến, điểm Nhiệt Huyết Chiến Trường chỉ còn tác dụng lên tướng chứ không còn cả lên lính như trước nữa. Bởi vậy, để tích điểm và duy trì hiệu ứng cộng sát thương, người chơi phải liên tục tấn công đối thủ, một điều gần như rất khó trong giai đoạn đi đường.

Trong thời gian qua, nhóm tướng AP – AS đang thực sự quá mạnh, mạnh hơn cả xạ thủ cơ động theo tốc độ đánh nữa. Thêm vào đó, Yi còn bị nerf cả chiêu Thiền (W) theo sức mạnh phép thuật.


Kayle sẽ bị yếu đi trông thấy.

Kayle sẽ bị yếu đi trông thấy.

4. Graves/ Lucian/ Miss Fortune

Bộ 3 xạ thủ thiên về dồn sát thương đã bị nerf tại phiên bản 5.23 tới đây. Cụ thể, Graves bị nerf một chút về tốc độ chạy cơ bản, năng lượng sử dụng chiêu Đạn Xuyên Mục Tiêu (Q). Lucian bị nerf một chút về sát thương vật lí cơ bản cùng chiêu cuối Thanh Trừng (R) còn Miss Fortune bị nerf mạnh Đạn Nhiễm Độc (W).


Hãy cho tôi 2 viên đạn, tôi bắn nát cả thế giới.

Hãy cho tôi 2 viên đạn, tôi bắn nát cả thế giới.

Điểm chung của 3 xạ thủ này nằm ở tương tác quá tốt với trang bị Lưỡi Hái Linh Hồn bởi lượng thời gian hồi chiêu, hồi năng lượng cực chất. Do đó, khả năng dồn sát thương, xả chiêu thức diễn ra liên tục trong thời gian ngắn tăng lên mạnh mẽ. Mới đây, Lưỡi Hái Linh Hồn cũng bị nerf về sự tương tác giữa tỉ lệ chí mạng từ nguồn khác với thời gian hồi chiêu.


Lưỡi Hái Linh Hồn đã bị nerf.

Lưỡi Hái Linh Hồn đã bị nerf.

Ngoài ra, một số vị tướng khác cũng bị nerf nhưng không đáng kể bởi chỉnh sửa chỉ mang tính gián tiếp. Tuy nhiên, nhóm không ảnh hưởng chút nào chính là Sát Thủ Vật Lí, hi vọng Riot quan tâm tới nhóm này hơn nữa trong tương lai với các tướng: Talon, Zed, Riven, Rengar, Kha’Zix.