Những tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 31/07/2013 12:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng nhau đi tìm những vị tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong tổng số hơn 100 vị tướng đã ra mắt của Liên Minh Huyền Thoại.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, những kĩ năng vô hiệu hóa thường tỏ ra khá hữu hiệu bởi sự hạn chế về những kĩ năng hoặc trang bị giúp gia tăng độ linh hoạt. Hãy cùng nhau đi tìm những vị tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong tổng số hơn 100 vị tướng đã ra mắt.

Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông

Những tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong Liên Minh Huyền Thoại 1

Là một vị tướng của vùng Freljord giá lạnh, Sejuani sở hữu nhiều kĩ năng liên quan đến băng giá cùng khả năng làm chậm mục tiêu. Chúng ta có thể kể đến Băng Vĩnh Cửu với tác dụng kích hoạt làm chậm những kẻ địch xung quanh hoặc Đột Kích Băng Giá sẽ hất tung mục tiêu trúng phải lên không trung. 

Tuy nhiên, chiêu cuối Nhà Ngục Buốt Giá của Sejuani mới thực sự là nỗi kinh hoàng với bất kì kẻ địch nào với khả năng làm choáng hàng loạt mục tiêu ở gần nhau. Với sự cứng cáp cũng như tốc độ dọn dẹp lính thuộc loại nhanh, Sejuani thường được sử dụng ở vị trí đi rừng trong các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Leona – Bình Minh Rực Rỡ

Những tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Nếu như bộ kĩ năng của Sejuani sở hữu sức mạnh đến từ băng giá thì những kĩ năng của Leona lại thừa hưởng sức mạnh từ mặt trời. Ở vị trí tướng hỗ trợ, đây là một lựa chọn có thể gây khó chịu với bất kì kẻ địch nào bởi những kĩ năng vô hiệu hóa của Leona thường được sử dụng liên hoàn. 

Bắt đầu bằng Thiên Đỉnh Kiếm, Leona sẽ trói chân và áp sát đối phương rồi tiếp tục tung ra Nhật Thực để giữ chân mục tiêu. Nếu như kẻ địch có ý phòng ngự và di chuyển lắt léo để né Thiên Đỉnh Kiếm, Leona hoàn toàn có thể khởi đầu bằng Thái Dương Hạ San để cố định mục tiêu và tấn công.

Nautilus - Khổng Lồ Biển Sâu

Những tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong Liên Minh Huyền Thoại 3

Đến từ đại dương sâu thăm, quái vật biển Nautilus sở hữu cho mình đến 4 kĩ năng có thể khóa chân đối phương. Những kĩ năng đó bao gồm nội tại Mỏ Neo Ngàn Cân cho phép Nautilus trói mục tiêu bằng những đòn tấn công thường; Phóng Mỏ Neo giúp kéo đối phương lại và rút ngắn khoảng cách; Thủy Triều Dữ Dội cho phép làm chậm những mục tiêu xung quanh. 

Chiêu cuối Thủy Lôi Tầm Nhiệt cũng rất đáng sợ bởi trong những điều kiện hợp lí, kĩ năng này có thể hất tung cả 5 tướng địch lên không trung, tạo thời cơ cho đồng đội có thể tấn công và tiêu diệt.

Thresh - Cai Ngục Xiềng Xích

Những tướng sở hữu nhiều kĩ năng vô hiệu hóa nhất trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Là vị tướng “trẻ tuổi” nhất trong danh sách này, Thresh cũng không thua kém các đàn anh của mình với một dàn chiêu vô hiệu hóa. Khởi đầu với Lưỡi Hái Xoáy, Thresh có thể hất đối phương ra xa hoặc lại gần tùy theo tình huống và yêu cầu của đồng đội. 

Khi đã có đủ phạm vi cần thiết, Đóng Hộp sẽ được dựng lên, tạo thành một đấu trường giữ chân đối phương cũng như làm chậm nếu chúng có ý định bỏ chạy. Cuối cùng, với những kẻ địch may mắn tẩu thoát thành công, sát chước cuối cùng mang tên Án Tử sẽ dập tắt hi vọng của chúng với 1.5 giây làm choáng, quá đủ thời gian cho Thresh và đồng đội lao lên kết liễu con mồi.