Những tướng hỗ trợ từng “hùng bá” Liên Minh Huyền Thoại một thời (P1)

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/09/2015 05:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vì những lý do khác nhau, giờ đây các vị tướng này đã không còn được trọng dụng nhiều trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Hỗ trợ từng được coi là một trong những vị trí “ít quan trọng nhất” tại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng, sau hàng loạt những thay đổi của Riot Games, tướng hỗ trợ đang dần dần lấy lại được vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của mình.

Tướng hỗ trợ đang dần lấy lại vị thế của mình trong các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Xuyên suốt 5 mùa giải, đã có rất nhiều tướng hỗ trợ “tỏa sáng” ở từng giai đoạn khác nhau. Tất nhiên, cũng có những cái tên chỉ vụt sáng trong một thời điểm rất ngắn, sau đó là lui vào bóng tối vì không còn phù hợp với meta game hoặc có những vị tướng khác mạnh hơn vươn lên.

Hãy cùng chúng tôi điểm tên những vị tướng hỗ trợ từng “hùng bá” trong Liên Minh Huyền Thoại một thời, nhưng hiện tại chúng đã không còn được trọng dụng như trước nữa:

Zyra

Mùa 3 có thể coi là thời điểm tỏa sáng nhất của Gai Nổi Loạn Zyra khi vị tướng này kết hợp cùng với Vayne tạo nên cặp đôi “song sát” không đối thủ ở chung kết tổng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. SKT T1 của Faker năm đó cũng đã lên ngôi vô địch nhờ sự đóng góp không nhỏ của cặp đôi Xạ Thủ + Hỗ Trợ này.

Zyra từng là một thế lực ở vị trí Hỗ Trợ.

Điểm mạnh của Zyra là cô ả sở hữu rất nhiều kỹ năng khống chế, làm chậm. Đồng thời, nguồn sát thương mà vị tướng này có thể gây ra ở giai đoạn đầu và giữa game là vô cùng khủng khiếp. Những cây gai mà Zyra gọi ra vừa gây sát thương, vừa gây hiệu ứng lại còn có thể chống chịu hoặc đỡ một số kỹ năng định hướng nhất định.

Hơn thế nữa, ngay cả khi bị đối phương tiêu diệt, Zyra vẫn có thể gây ra một tá sát thương chuẩn nhờ nội tại Gai Nổi Loạn của mình.

Tuy nhiên, điểm yếu của Zyra là cô rất mỏng manh, dễ vỡ. Đó chính là nguyên nhân khiến Zyra không còn được nhắc tới ở meta game hiện tại, một meta game mà tướng chống chịu sát thương lên ngôi.

Zyra không còn phù hợp với meta game hiện tại.

Ở thời điểm hiện tại chỉ có 2 nhóm tướng hỗ trợ. Một nhóm có khả năng chống chịu cực khỏe, có thể bơi vào đội hình đối phương và khống chế tốt những vị trí quan trọng. Tiêu biểu có thể kể đến như: Alistar, Nautilus, Braum…

Còn nhóm còn lại là những tướng có khả năng bảo kê hoàn hảo, luôn đứng sau hoặc đứng cạnh xạ thủ và có thể khiến không ai chạm tới hoặc gây hiệu ứng khống chế lên đồng đội của mình. Tiêu biểu có thể kể đến là Janna, Morgana…

Zyra lại chẳng thuộc 1 trong 2 nhóm này, cô ả là tướng theo dạng tấn công nhưng người lại cực mỏng. Do đó việc Zyra biến mất khỏi đấu trường công lý là hoàn toàn dễ hiểu.

Taric

Trái ngược với Zyra, Taric là một vị tướng có khả năng chống chịu sát thương cực tốt. Về mặt lý thuyết, Taric khá phù hợp với một meta game thiên về sự cứng cáp.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập ở trên, tướng đỡ đòn dạng chống chịu muốn được sử dụng nhiều ở phiên bản hiện tại phải đảm bảo 2 yếu tố: Chống chịu tốt và càn vào mạnh mẽ. Ở vế thứ 2, Taric hoàn toàn không phải là sự lựa chọn tốt.

Vị tướng này khá lù đù, không có kỹ năng để tiếp cận đối phương. Mặc dù cũng có chiêu Lóa Mắt (E) làm choáng tối đa 1.6 giây nhưng để tiếp cận và sử dụng nó lên Xạ Thủ hay Pháp Sư đối phương là bất khả thi.

Taric khá lù đù và không có khả năng tiếp cận đối phương nhanh chóng.

Còn nếu chơi Taric theo kiểu bảo vệ đồng đội thì rõ ràng không ổn chút nào. Vị tướng này gần như không có khả năng cầm chân đối phương, ngăn cản chúng khống chế và dồn sát thương lên những vị trí quan trọng team mình.

Trong đánh xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại thời gian gần đây, thi thoảng Taric vẫn xuất hiện nhưng là với vị trí tướng đường trên chứ không phải là tướng hỗ trợ.

Sona

Nếu chỉ xét riêng về khả năng đi đường, hiếm vị tướng nào mang lại nhiều lợi ích cho xạ thủ hơn Sona khi vừa có khả năng hồi máu, vừa có khả năng tăng sát thương lại còn tăng cả tốc độ di chuyển nữa. Tuy nhiên, điểm yếu của vị tướng này là thiếu hụt hiệu ứng khống chế.

Sona chỉ mạnh ở giai đoạn đi đường!

Sona gần như chỉ có mỗi chiêu cuối “Khúc Cao Trào” là kỹ năng khống chế cứng. Còn lại việc giảm tốc độ di chuyển của đối phương nhờ tích nội tại rõ ràng không hiệu quả trong thực tiễn.

Sona hợp hơn với meta game ngày trước, khi mà tướng hỗ trợ thường chỉ lên những món đồ tăng tiền theo thời gian và mua mắt cắm kiểm soát bản đồ. Còn với meta game hiện nay, khi mà tướng hỗ trợ cũng có thể lên những món đồ đắt tiền thì Sona tỏ ra quá thua thiệt so với những đồng nghiệp khác.

Sự thay đổi của thời thế đã đẩy Sona ra khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra, việc “máu giấy” và không có kỹ năng chạy trốn cũng khiến Sona trở thành con mồi béo bở mỗi khi cô nàng xuất hiện. Nhìn chung, nếu không có một sự thay đổi thực sự lớn, Sona sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

(Còn Tiếp…)