Những thói quen xấu khó tránh của game thủ DotA

DH  | 07/07/2011 0:00 AM

Dưới đây là những thói quen xấu thường xuất hiện trong trận đấu DotA.

1. Không thể hiện đúng vai trò của hero
 
Dĩ nhiên trong những trận đấu public thì không ai có thể bắt ép bạn phải chơi theo đúng ý của họ được nhưng đối với một số hero thì nếu chơi theo đúng hướng thì sẽ góp phần nâng cao khả năng thắng lợi cho team rất nhiều.
 
Rylai có vẻ không làm tròn bổn phận khi farm được Soul Booster và đang đi gank một mình.
 
Điển hình như như các Intelligent hero như Rylai, VS, Witch Doctor thì nếu đi lane cùng đồng đội sẽ tốt hơn là đi mid vì bộ skill không thích hợp để solo mà lại rất mạnh nếu control-lane hay gank. Còn đối với các late hero như Phantom Assassin dĩ nhiên có một chút lợi thế để gank với Stifling Dagger và Blink Strike tuy nhiên nếu cứ cuốn vào lối gank thì PA lại dễ trở thành một ganker hơn là một late hero chính hiệu.
 
Các support hero nên đi chung để gank hiệu quả hơn.
 
Một số khác do sợ chết, feed nên dù là những tanker như Undying, Centaur cũng không dám xông vào team đối phương mà cứ đứng sau để các nuker lần lượt ngã xuống. Tóm lại có rất nhiều trận đấu mà phần lớn người chơi không làm đúng vai trò mà hero mình nên làm dẫn đến một trận đấu thảm hại về mọi mặt. Tuy nhiên đây chưa phải là thói quen xấu vì bản chất của DotA public là nơi để mọi người tự do thể hiện và suy cho cùng thì nếu bạn muốn thắng trong một trò chơi tập thể mà chỉ nghĩ đến bản thân thì chắc chắn đó không phải là tốt.
 
2. Thích làm siêu nhân
 
Trái ngược với những anh chàng không thích chơi DotA theo lối kết dính đồng đội mà lại thích anh hùng một mình xông pha trận mạc. Đặc biệt với vài mạng gank được ban đầu thì bắt đầu nghĩ rằng ta là superman, có thể cân cả team kia nên không quan tâm số lượng hero địch đang ở đó mà chỉ biết xông vào mà không cần sự hỗ trợ đồng đội. Kết cục có thể là không giết được ai thậm chí còn bị giết ngược vì DotA là một trò chơi đồng đội.
 
Bane nghĩ có thể cân nổi bộ 3 này?
 
Các hero này thường là các ganker mạnh như NS hay các nuker, vốn những hero gank khá mạnh lúc đầu. Thông thường đối với những người chơi có kinh nghiệm thì dù gank được khá nhiều hero địch nhưng họ vẫn chơi một cách tập trung và không tỏ ra khinh địch trong bất kỳ tình huống nào. Tuy nhiên họ sẽ lợi dụng ưu thế level và item vượt trội để làm đối phương bất ngờ.
 
3. Bắt đồng đội phục vụ
 
Khởi đầu với những người chơi dạng này là đã pick một hero solo mid hoặc một late hero, sau đó cứ nghĩ mình là chỉ huy – nhân vật chính của team nên kêu những người chơi sau: “Pick stun đi theo tao!” Hoặc lựa một nhân vật support chưa có lane rồi ra lệnh “Rylai theo tao!”. Sau đó là “Ai cho con gà đi!”, “Mày vào lure rừng đi để tao solo!”, “Ai up chim phát!”, “Bạn nào mua hộ mình cái tele”… Cá biệt hơn sẽ có những trường hợp thượng đế không được phục vụ thì sẽ quiter ngay.
 
Support hero thì thường cắm ward nhưng không bắt buộc. 
 
Đành rằng chúng ta biết người chơi này có khá nhiều kinh nghiệm chơi DotA nhưng việc “lợi dụng” đồng đội một cách quá đáng như vậy là không nên. Nếu bạn muốn ai đó giúp bạn, trước hết bạn phải tỏ ra biết điều một chút! Chẳng hạn nếu bạn muốn team có người up chim thì bạn phải mua gà, nếu bạn muốn một support hero đi theo thì bạn nên nói những lời dễ chịu hơn và cuối cùng là trong DotA public thì mọi thứ thường rất bất ngờ.
 
4. Ít để ý minimap
 
Đây là một thói quên không tốt lắm vì nó chỉ khiến bạn bỏ lỡ những dịp gank hay né gank – mà đôi khi chỉ cần nhìn minimap trong vài giây thì kết quả đã khác đi rất nhiều.
 
Minimap – bản đồ thu nhỏ là khu vực quan trọng nằm ở góc trái màn hình trận đấu, người chơi nên thường xuyên theo dõi đẻ nắm bắt tình hình trận đấu và qua đó kết hợp từ những tín hiệu từ đồng đội sẽ biết triển khai lối chơi như thế nào.
 
Thường xuyên để ý minimap sẽ có những hiệu quả bất ngờ.
 
Một kinh nghiệm nhỏ để tránh thói quen xấu này là bạn hãy thử đi vào phần sân đối phương và ở những nơi không có tầm nhìn trên bản đồ xem. Chỉ sau vài lần bị phục kích chắn hẳn bạn sẽ thay đổi thói quen ngay.
 
5. Xem thường việc mua Town Portal
 
Tele đóng vai trò quan trọng trong DotA vì nó giúp một hero có thể di chuyển một khoảng cách rất dài trong thời gian ngắn. Tuy nhiên không phải game thủ nào cũng biết điều này mà nếu có biết thì cũng chưa hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này.
 
Trong rất nhiều trận đấu, người chơi thường tập trung lên những item cá nhân cho mình và không thích bỏ ra 135 gold dể mua sẵn 1 Town Portal trong người để dành xài khi cần thiết.
 
Thủ sẵn Town Portal để hỗ trợ khi cần thiết.

Đầu tiên là việc hỗ trợ đồng đội và phòng thủ tower, hai là thoát gank khi bị đối thủ chặn hết lối đi và ba là di chuyển đến lane khác để farm hoặc gank. Theo như kinh nghiệm của những game thủ lâu năm thì việc mua 2 Town Portal, tức là dùng 1 để tele ngay lập tức còn một cái để dự phòng là việc nên làm.
Xem thêm:

DotA

eSport