Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/01/2014 03:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các vị tướng Liên Minh Huyền Thoại quá mạnh như Annie, Shyvana và Riven đã được điều chỉnh lại.

Với bản cập nhật 4.1 sắp được ra mắtn của Liên Minh Huyền Thoại, nhà phát triển Riot Games vẫn quyết định giữ vững các thay đổi về vị trí Đi rừng, Hỗ trợ cũng như các thay đổi về nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, các lựa chọn đang được cho là quá mạnh như Annie, Shyvana và Riven sẽ được điều chỉnh lại. Ngoài ra, một số trang bị, đặc biệt là trang bị đi rừng, và các hệ thống trụ ở khu vực ngoài cũng sẽ được chỉnh sửa phù hợp hơn với các chiến thuật hiện tại.

Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại 1

Thay đổi về tầm nhìn

- Mắt sẽ không phát huy tầm nhìn khi bị vô hiệu hóa bằng các kỹ năng máy quét.

- Hiệu ứng của kỹ năng khi được thi triển trong khu vực sương mù sẽ hiển thị nhanh hơn.

Thay đổi về tướng và kỹ năng

- Anivia:  Gia tăng tốc độ bay của đòn đánh thường lên 1400 từ 1100. Kỹ năng Quả Cầu Băng được giảm năng lượng còn 80/90/100/110/120 (từ 80/100/120/140/160) và Tường Băng xuống 70 năng lượng ở mọi cấp độ. Kỹ năng Bão Tuyết (R) sẽ hiện cảnh báo cho Anivia khi sắp di chuyển ra khỏi tầm thi triển tối đa.

- Annie: Với sức mạnh quá vượt trội hiện tại của đứa trẻ tinh nghịch này nằm ở khả năng làm choáng ở đầu trận đấu, nội tại Hỏa Cuồng của Annie đã được giảm thời gian hiệu lực xuống còn 1.25/1.5/1.75 giây ở cấp độ 1/6/11 thay vì 1.75 giây tại mọi cấp độ. Triệu Hồi Tibbers cũng có thay đổi quan trọng với thời gian hồi chiêu giảm còn 120/100/80 thay vì 120 ở mọi cấp độ.

Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại 2

- Evelynn: Gai Căm Hận của nữ sát thủ này đã được giảm tốc độ tìm đến mục tiêu xuống 1250 (từ 2000). Trong khi đó, Lá Chắn sẽ được tạo ra ngay lập tức sau khi thi triển Thống Khổ, thay vì 0.5 giây như trước. Sát thương từ Đâm Xuyên sẽ được chuyển sang Sát thương Vật lý để hạn chế khả năng dồn sát thương phép quá khủng khiếp của Evelynn.

- Janna: Giảm thời gian thi triển của kỹ năng Gió Mùa thành 3 giây (từ 4 giây) và tăng lượng Máu hồi được trên mỗi giây lên 100/150/200 (thay vì 70/110/150).

- Jinx: Giảm lượng Máu ban đầu xuống 462 (từ 500) và sát thương ban đầu còn 80/135/190/245/300 (thay vì 100/150/200/250/300). Máu đạt được khi lên cấp được tăng thành 82 (so với 80 mỗi khi lên cấp). Chỉnh sửa thời gian kích hoạt của Lựu Đạn Ma Hỏa thành 0.7 giây tại mọi cấp độ (thay vì 0.5 đến 0.74 giây).

Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại 3

- Nasus: Tầm sử dụng Lão Hóa giảm còn 600 (so với 700 trước đây) và kỹ năng Cơn Cuồng Nộ Sa Mạc sẽ  không làm tăng tầm thi triển cho Lão Hóa cũng như Lửa Tâm Linh.

- Rengar: Sát thương cộng thêm của Tàn Ác sẽ duy trì trong 2 giây (thay vì 6 giây) và tỷ lệ hồi Máu của Tiếng Gầm Chiến Trận giảm đi một nửa, còn 20 + [10 x cấp độ] và gia tăng theo số % Máu mà Rengar tổn thất.

- Riven: Không chỉ giảm nhẹ về Sát thương Vật lý khởi điểm, Tam Bộ Kiếm của Riven sẽ giảm sát thương còn 10/30/50/70/90 + 40/45/50/55/60% tổng sát thương (từ 30/55/80/105/130 + 70% tổng sát thương). Thời gian duy trì lá chắn của kỹ năng Anh Dũng giảm còn 1.5 giây (từ 2 giây).

Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại 4

- Shyvana: Giảm nhẹ sát thương đầu trận của kỹ năng Rực Cháy còn 20/35/50/65/80 mỗi giây (từ 25/40/55/70/85 mỗi giây) và Hơi Thở Của Rồng còn 60/100/140/180/220 (thay vì 80/115/150/185/220). Hóa Rồng cũng được chỉnh sửa để phù hợp với sát thương hiển thị trong bảng kỹ năng.

- Thresh: Lồng Đèn của kỹ năng Con Đường Tăm Tối sẽ được hiển thị giúp người chơi nhận biết là vật thể có ấn chuột phải. Bức tường ma quái của Thresh cũng sẽ có thời gian tạo thành chậm hơn với 0.75 giây (thay vì 0.5 giây).

- Yasuo: Nội tại Đạo Của Lãng Khách và Tường Gió được sửa lỗi để thực hiện đúng chức năng của mình. Trăn Trối sẽ tạo ra lượng Nhịp tối đa và giảm nhẹ thời hoạt cảnh khi thi triển.

Thay đổi về mặt trang bị

- Mũ Phù Thủy Rabadon: Hiển thị cụ thể số Sức mạnh Phép thuật cộng thêm.

- Giáp Tâm Linh: Giảm thời gian hồi chiêu còn 10% (từ 20%).

- Giáp Lửa: Sát thương mỗi giây 25 + cấp độ (từ 40 sát thương).

- Đá Tâm Linh: Loại bỏ nội tại Thương Tật và hiệu ứng hồi Máu, Năng lượng trên mỗi giây. Hồi phục Máu tương đương 8% và Năng lượng tương đương 4% sát thương gây ra trên quái vật rừng (giảm một nửa đối với kỹ năng trên diện rộng) đối Đá Tâm Linh với các trang bị liên quan.

- Linh Hồn Ma Quỷ:  Tiêu diệt quái vật rừng lớn sẽ gia tăng 2 điểm Sức mạnh Phép thuật (đến tối đa 30 điểm).

Thay đổi khác về bản đồ

Các trụ ở khu vực ngoài của bản đồ Summoner’s Rift sẽ không còn cộng thêm Giáp và Kháng Phép  trong 8 phút đầu trận đấu. Trụ ngoài của đường giữa và đường trên sẽ làm nhận giảm 20 sát thương từ các đòn đánh cơ bản của tướng trong 8 phút đầu trận đấu. Các chỉnh sửa này nhằm cân bằng lợi thế phá trụ sớm từ các chiến thuật đổi đường đang được áp dụng rộng rãi.

Những thay đổi lớn trong bản cập nhật 4.1 của Liên Minh Huyền Thoại 5

Ngoài ra, bản cập nhật cũng sẽ có thêm một số thay đổi nhỏ về giá mua và ghép trang bị tại bản đồ The Crystal Scar, Khu Rừng Dị Quỷ và Vực Gió Hú. Đồng thời, hai trang bị Rìu Độc và Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm sẽ quay trở lại Cửa Hàng của của bản đồ Crystal Scar và Khu Rừng Dị Quỷ.