Những kĩ năng cần thiết khi đấu xếp hạng trong LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/08/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các trận đấu xếp hạng luôn là một môi trường rất tốt để các game thủ Liên Minh Huyền Thoại cạnh trang cũng như bổ sung thêm cho mình kinh nghiệm chiến đấu.

Chơi được vai trò hỗ trợ

Có một điều khá bất công ở các trận đấu xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại là đôi khi, bạn không được quyền lựa chọn vị trí mình muốn chơi. Điều này thường xảy ra với những thành viên ở vị trí slot 5, cũng là vị trí được chọn tướng cuối cùng. Ở vị trí này, đa phần người chơi đều bị đùn đẩy cho vai trò hỗ trợ, một vai trò khá buồn tẻ và ít khi được đồng đội đánh giá đúng khả năng.

Những kĩ năng cần thiết khi đấu xếp hạng trong LMHT 1
Hãy làm quen với một số tướng hỗ trợ cơ bản.

Cũng có những khi chúng ta thoát được vai trò hỗ trợ nếu như có một đồng đội tự nguyện gánh lấy trách nhiệm này. Tuy nhiên, trường hợp vừa nói rất ít khi xảy ra bởi như đã nói, vai trò tướng hỗ trợ luôn khá buồn tẻ và đôi khi phải nhận những lời trách móc vô căn cứ của đồng đội. Để đảm bảo trận đấu được suôn sẻ, hãy tập chơi ở vai trò hỗ trợ và làm quen với một số vị tướng cơ bản, đây là kĩ năng đầu tiên cần có khi tham gia đấu xếp hạng.

Tối ưu hóa chỉ số lính

Tối ưu hóa chỉ số lính là một kĩ năng quan trọng với tướng chủ lực và hai tướng đi solo. Nói một cách dễ hiểu, bạn cần phải ăn tất cả những con lính trên đường của mình cũng như gây khó khăn cho đối phương khi có ý định ăn lính. Ở vị trí đường giữa, khái niệm này còn được mở rộng ra là “tận dụng thời gian để ăn các bãi ma và sói” bởi đây là vị trí thuận lợi để có thể ăn các bãi quái rừng. Cũng từ khái niệm này, chúng ta có thuật ngữ “farm đuổi thời gian” khi so sánh chỉ số lính farm được với số phút của trận đấu x 10.

Những kĩ năng cần thiết khi đấu xếp hạng trong LMHT 2
Zed đẩy đường giữa lên cao rồi vào ăn bãi ma.

Ở đấu xếp hạng, hầu hết người chơi đều thi đấu khá nghiêm túc cũng như cẩn trọng. Đây là lí do bạn sẽ không thấy những cuộc tàn sát hoặc tắm máu khi tham gia các trận đấu này, đồng nghĩa với việc lượng tiền kiếm được chủ yếu đến từ quân lính và quái rừng. Luyện tập kĩ năng “tối ưu hóa chỉ số lính” là yêu cầu thứ hai.

Thời gian là vàng

Câu nói “thời gian là vàng” chưa bao giờ sai trong cả cuộc sống thực lẫn Liên Minh Huyền Thoại. Điều này có nghĩa bạn cần có khả năng tính toán thời gian của các mục tiêu lớn hoặc các kĩ năng của đối phương. Nhiệm vụ này thường được giao cho những tướng đi rừng hoặc tướng hỗ trợ. Ở mức độ cơ bản, chúng ta cần biết thời gian xuất hiện và thời gian hồi của các bãi quái. Cụ thể:

- Bùa xanh và bùa đỏ: xuất hiện lúc 1:55, hồi lại sau 5 phút.

- Bãi ma, bãi sói và bãi người đá: xuất hiện lúc 2:05, hồi lại sau 50 giây.

- Rồng: xuất hiện lúc 2:30, hồi lại sau 6 phút.

- Baron: xuất hiện lúc 15:00, hồi lại sau 7 phút.

Những kĩ năng cần thiết khi đấu xếp hạng trong LMHT 3
Những mục tiêu cơ bản cần tính toán thời gian.

Ở một đẳng cấp cao hơn, những người chơi có kinh nghiệm còn tính được thời gian đối phương cắm mắt - thời gian mắt đó hết hiệu lực, thời gian hồi các phép bổ trợ của đối phương và khi tu thành chính quả, những game thủ chuyên nghiệp hoàn toàn biết được đối phương đang có kĩ năng gì, kĩ năng nào đang hồi chiêu để có thể tham gia giao tranh hợp lí. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu cơ bản nhất và nâng cao dần khả năng tính toán của mình qua thời gian.