Những gương mặt sẽ xuất hiện tại DOTA 2 TI5 (P2): Newbee – Vị vua thất thế

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2015 04:25 PM

Tiếp tục loạt bài về những đại diện sẽ góp mặt tại TI5, trong bài viết lần này, chúng ta hãy cùng đến với Newbee, nhà đương kim vô địch DOTA 2 The International 2014.

Hoàn cảnh ra đời

Trong những tháng đầu tiên của năm 2014, làng DOTA 2 Trung Quốc đón nhận biến động lớn với sự hình thành của một trong những “Dream Team” hùng mạnh nhất vào thời điểm bấy giờ.

Ngày 23/2/2014, sau rất nhiều đồn đoán, đội hình của Newbee chính thức được công bố, bao gồm: xiao8, Mu, Hao, KingJ va ZSMJ. Trong đó Mu, Hao và ZSMJ là 3 cựu thành viên của TongFu. Với trường hợp của xiao8, Newbee đã phải bỏ ra số tiền gần 100.000 USD để có được chữ ký của anh từ đội cũ LGD Gaming.

Ngày 9/3/2014, sau cuộc đàm phán với Invictus Gaming, Banana đã chuyển đến khoác áo Newbee để thay thế ZSMJ. Giá trị của bản hợp đồng đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Ngày 25/4/2014, SanSheng (cựu thành viên thứ 4 của Tongfu) gia nhập Newbee. Anh chính là thành viên cuối cùng đầu quân cho Newbee thời kỳ tiền The International 4.

Đội hình thi đấu và thành phần ban huấn luyện

Kể từ khi tuyên bố thành lập với 5 nhân tố đầu tiên là xiao8, Mu, Hao, KingJ và ZSMJ, đội hình Newbee đã có nhiều thay đổi qua các thời kỳ. Dưới đây là những game thủ và huấn luyện viên đã và đang phục vụ dưới màu áo của binh đoàn ong hùng mạnh.

Những cựu thành viên:

- Zhang “xiao8” Ning: Offlaner – đội trưởng

- Chan “Hao” Zhi Hao: Carrier – đội trưởng

- Zhou “KingJ” Yang: Support

- Gong “ZSMJ” Jian: Support

- Tong “Mikasa” Jun Jie: Huấn luyện viên

Đội hình thi đấu hiện tại:

- Wang “Rabbit” Zhang: Carrier

- Zhang “Mu” Pan: Midder

- Lin “June” Shiyang: Offlaner

- Wang “Banana” Jiao: Support

- Wang “Sansheng” Zhaohui: Support

Những thành tích đạt được

Nhắc đến Newbee là phải nhắc đến The International 4, nơi mà những chú ong đã hiên ngang bước lên đỉnh vinh quang của thế giới. Nhìn lại toàn bộ hành trình chinh phục TI4, có thể thấy không ai xứng đáng hơn Newbee để giương cao tấm khiên Aegis bất tử.

Lần lượt hạ gục những tên tuổi xuất sắc nhất của như: Na`Vi, iG, EG, LGD, Titan và cuối cùng là Vici Gaming, Newbee đã trở thành ông vua mới của làng DOTA 2 thế giới. Với 5.000.000 USD tiền thưởng, Newbee cũng đi vào kỷ lục Guinness với tư cách là Câu lạc bộ thể thao điện tử kiềm nhiều tiền nhất trong lịch sử.

Ngoài chức vô địch TI4, năm vừa qua cũng là một năm hết sức thành công với những chú ong. Giành tổng cộng 6 chức vô địch và 3 lần về đích ở vị trí á quân trong các giải đấu lớn nhỏ, Newbee kết thúc năm 2014 với tư cách là đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Gosugamers. Dưới đây là danh sách tổng hợp cụ thể những danh hiệu mà Newbee đã đạt được trong năm 2014:

- Vô địch MarsTV Dota 2 League. Tiền thưởng: 16.000$

- Vị trí thứ 3 tại giải WPC League season 2. Tiền thưởng: 16.000$

- Á quân Esports Champions League. Tiền thưởng: 5.000$

- Á quân giải Sunt CDEC New Star. Tiền thưởng: 4.800$

- Á quân WWW Nest June. Tiền thưởng: 1.000$

- Vô địch The Internatinal 2014. Tiền thưởng: 5.000.000$

- Vô địch World Cyber Arena. Tiền thưởng: 325.000$

- Vô địch IeSF World Championship. Tiền thưởng: 25.000$

- Vô địch National Electronic Sports. Tiền thưởng: 25.000$

- Vô địch Esports Champions League. Tiền thưởng: 16.000$

Bước sang năm 2015, sau sự chia tay của nhiều chụ cột, phong độ của nhà đương kim vô địch thế giới tụt dốc không phanh. Họ vẫn thường xuyên được tham dự những giải đấu lớn nhưng hầu hết đều bị loại từ sớm và không đạt được thành tích nào đáng kể.

Nhận định cơ hội tại The International 2015

Sau sự ra đi của xiao8 và Hao, sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới đã bị giảm sút nghiêm trọng. Khoảng chống mà hai ngôi sao này để lại là không thể bù đắp. Cách đây hơn một năm, dưới sự dẫn dắt của xiao8, Newbee đã bước lên đỉnh cao của thế giới. Ở thời điểm hiện tại, cơ hội để họ lặp lại được điều này là vô cùng mong manh. Hy vọng tại kỳ TI5 sắp tới, Mu và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt được thành tích cao nhất có thể.

- Khả năng lọt qua vòng bảng: 50%

- Khả năng vào top 4: 15%

- Khả năng vô địch: 1,5%