Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/08/2013 01:01 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm mà có thể các bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại.

Dây chuyền chữ thập

Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4) 1

Như các bạn đã biết “Dây chuyền chữ thập” là một món đồ rất hay trong Liên Minh Huyền Thoại. Nó giúp bạn block một lần phép lên bản thân. Nhưng không phải lúc nào nó cũng là một món đồ hay như thế.

Nếu bạn đi với Alista, Dây chuyền chữ thập như một thứ giúp cho Alista dễ dàng áp sát bạn và hất tung bạn lên không hơn vì khi hắn chạm vào bạn nhờ “Bò húc” , dây chuyền chữ thập sẽ block phép đó làm bạn không bị đẩy lùi nhưng cũng có nghĩa là hắn đã áp sát bạn và dễ dàng hất tung bạn lên với “Nghiền nát”.

Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4) 2

Thông thường khi team địch có Nocturne, khi hắn sử dụng chiêu cuối “Hoang tưởng”, hắn sẽ làm toàn bộ team bạn mất tầm nhìn. Nhưng khi bạn mang dây chuyền chữ thập, khi chịu ảnh hưởng của “Hoang tưởng” của Nocturne, bạn sẽ không bị mất tầm nhìn mà chỉ thấy màn hình có màu khác mà thôi. Điều này rất có lợi để biết Nocturne chọn ai làm con mồi của hắn để cảnh báo cho đồng đội

Vladimir với “Hồ máu”

Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4) 3

Như các bạn đã biết, Tử thần đỏ Vladimir sở hữu kĩ năng “Hồ máu”, kĩ năng giúp hắn hòa mình vào hồ máu khiến hắn không thể bị định vị. Nhưng kĩ năng này cũng như Nhảy múa/Tung tăng của Fizz, có nghĩa bạn vẫn chịu sát thương từ kĩ năng “Phá Sức” hay “Hút máu” của Fiddlestick hoặc spell “Thiêu đốt”.

Bên cạnh đó, trong khi sử dụng hồ máu, Vladimir không thể sử dụng các kĩ năng cũng như các item nhưng thực ra, bạn vẫn có thể sử dụng “Khăn choàng bạc” khi đang trong hình dạng “Hồ máu”.

Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4) 4

Có một số kĩ năng vẫn ảnh hưởng đến Vladimir như “Tiếng Gầm Hoang Dã” của Cho’Gath hay “Hóa đá” của Cassiopea. Vladimir vẫn sẽ nhận sát thương cùng các ảnh hưởng của CC mặc dù vẫn ở trong hồ máu.

Do không thể bị định vị nên hắn cũng không hưởng các kĩ năng từ đồng minh “Nguyện ước” của Soraka hay “Giai điệu khích lệ” của Sona. Các địa hình tự tạo cũng không cho phép “Hồ máu” vượt qua như “Tường băng” của Anivia, “Đại địa chấn” của Jarvan IV hay “Cột băng” của Trundle. Đặc biệt nhất là “Bẻ cong không gian” của Veigar, Vladimir vẫn bị choáng khi chạm phải tường của kĩ năng này. Vì thế, các bạn nên nhớ “Hồ máu” chỉ giúp bạn không thể bị định vị chứ không có nghĩa là “Bất tử”.

Reset animation khi tấn công

Như các bạn đều biết, các tướng trong LMHT đều có một hành động để tung ra đòn tấn công cơ bản gọi là Animation, đồng thời giữa mỗi lần như thế có một khoảng thời gian trễ gọi là Delay để cho lần đánh tiếp theo. Nói cách khác, thời gian delay càng ngắn thì bạn đánh càng nhanh nhưng đấy là ở giai đoạn cuối game thôi chứ ở đầu game thì hầu như các tướng đều đánh khá chậm.

Những điều có thể bạn chưa biết trong Liên Minh Huyền Thoại (Phần 4) 5

Do đó, nếu bạn biết cách reset lại animation sẽ tiết kiệm được một chút thời gian cũng như trong cùng một thời gian khi giao tranh bạn sẽ gây nhiều sát thương hơn. Có rất nhiều kĩ năng giúp bạn làm điều đó. Một số kĩ năng có thể kể đến là “Quyền trượng linh hồn” của Nasus, “Thiết bảng ngàn cân” của Ngộ Không hay “Đòn quyết định” của Garen hoặc “Liên hoàn tam kích” của Xin Zhao…

Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Sau khi tấn công bằng một đòn cơ bản, bạn kích hoạt kĩ năng đó, ngay lập tức tướng của bạn sẽ sử dụng kĩ năng đó đồng thời xóa bỏ thời gian delay như giữa 2 đòn tấn công cơ bản. Đây tuy chỉ là một mẹo nhỏ nhưng nếu bạn sẽ thấy hiệu quả hơn nhiều việc dùng combo “A” + “Chuột trái” điên cuồng vào địch với hy vọng đánh nhanh hơn chăng?