Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/09/2013 04:02 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với 475 vàng khi vào trận, những tướng Liên Minh Huyền Thoại đi rừng có khá nhiều cách mua trang bị thay vì lối chơi quen thuộc là Rựa Thợ Săn + 5 bình máu.

Rựa Thợ Săn + 175 vàng

Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại 1

Lối khởi đầu phổ biến nhất của các tướng đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại vẫn là Rựa Thợ Săn, trong khi 175 vàng còn lại sẽ được sử dụng tùy theo mục đích. Nếu muốn một quá trình khởi đầu an toàn và nhanh chóng dọn dẹp khu rừng, 5 bình máu sẽ là một lựa chọn hợp lí. Trong trường hợp tướng đi rừng của bạn có khả năng cướp rừng hoặ tướng đi rừng của đối phương sẽ trở nên vô dụng nếu như mất đi 1 trong 2 bùa xanh/đỏ, Rựa Thợ Săn + 2 bình máu + 1 mắt xanh; lúc này chúng ta sẽ có khả năng kiểm soát tầm nhìn ở khu vực rừng của đối phương cực tốt, đặc biệt là khi kết hợp với những con mắt đến từ tướng hỗ trợ của đội. Hầu hết tướng đi rừng đều có thể áp dụng lối khởi đầu này nếu muốn gây áp lực lên đối phương từ sớm.

Kiếm Doran

Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại 2

Với những tướng đi rừng có khả năng dọn dẹp lính nhanh, gây sát thương tốt và có thêm cả khả năng phục hồi, Kiếm Doran sẽ tỏ ra vượt trội so với Rựa Thợ Săn ở giai đoạn đầu trận đấu. Khi sử dụng trang bị này, các bạn vẫn có thể đảm bảo tốc độ đi rừng của mình đồng thời không hề e ngại bất kì cuộc chạm trán nào trong rừng với đối phương. Sử dụng 2 viên ngọc tím +4% hút máu cũng là một cách rất tốt để kết hợp với Kiếm Doran cho những tướng đi rừng hiếu chiến. Những vị tướng mà các bạn có thể sử dụng lối lên đồ này là Aatrox, Lee Sin, Olaf, Elise…

Nhẫn Doran

Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại 3

Nhẫn Doran phù hợp với hầu hết những tướng đi rừng có khả năng gây sát thương phép thuật. Điển hình, chúng ta có thể kể đến Diana, Fiddlesticks, Amumu, Maokai… hầu hết những tướng này đều khá cứng cáp nên khả năng phục hồi đến từ những bình máu là không quá cần thiết. Trong khi đó, lượng sức mạnh phép thuật/máu/phục hồi năng lượng đến từ Nhẫn Doran sẽ giúp chúng ta mạnh hơn khá nhiều nếu gặp phải những vị khác không mời trong rừng.

Kiếm Dài + 2 bình máu

Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại 4

Cách khởi đầu này khá tương tự với việc lên Kiếm Doran, tuy nhiên những vị tướng hưởng lợi nhất với Kiếm Dài + 2 bình máu lại là những tướng có thể năng gây sát thương và dọn dẹp lính nhưng thiếu đi khả năng phục hồi. 2 bình máu tuy không phải quá nhiều nhưng sẽ giúp người chơi giữ được máu ở mức an toàn sau khi dọn dẹp một vòng khu rừng. Những vị tướng phù hợp với cách lên đồ này là Shyvana, Riven, Warwick…

Giày Thường + 4 bình máu

Những cách mua đồ khởi đầu khi đi rừng trong Liên Minh Huyền Thoại 5

Được coi là lối lên đồ cho những tướng có độ linh hoạt cao, Giày Thường + 4 bình máu sẽ giúp chúng ta liên tục di chuyển qua lại giữa các đường để hỗ trợ đồng đội và phục hồi khi cần thiết. Những vị tướng quyết định lên đồ theo cách này cần một chút cứng cáp để có thể hạ gục quái rừng trong giai đoạn đầu trận đấu, do vậy chúng ta có thể cân nhắc đến Udyr, Nunu, Rammus hay Mundo nếu muốn sử dụng lối chơi này. Một chi tiết cần lưu ý là người chơi sẽ phải giành nhiều thời gian hơn để gank cho đồng đội nếu muốn tận dụng hết khả năng mà Giày Thường mang lại và không farm rừng quá lâu, nếu không sẽ nhanh chóng bị đối phương bỏ xa.