Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ DotA 2 đã làm được

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/03/2013 0:00 AM

Vị trí số 2 trong làng eSport đã nói lên vị thế của tựa game này.


Vừa qua trên Twitch, trang web phát sóng game lớn nhất hiện nay đã công bố danh sách các game được xem nhiều nhất tháng 2. Qua đó DOTA 2 đứng thứ 2, sau League of Legends. DOTA 2 từ tháng 1 đã nhảy liền 2 bậc soán vị trí của WoW StarCraft 2: Wings of Liberty để giữ chức á quân. Lượng view cùng thời điểm của game giao động từ 5.000 cho đến 30.000, đạt đỉnh điểm với con số 60.000. Chưa kể đến chức năng view trong game thì con số thực còn lớn hơn rất nhiều. So với LoL tuy còn có khoảng cách không nhỏ tuy nhiên với lượng người xem ngày một tăng như hiện nay đồng thời các giải đấu mới liên tục xuất hiện, trong tương lai nhiều khả năng DOTA 2 sẽ đe dọa vị trí quán quân từ đứa con cưng của Riot.

Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ DotA 2 đã làm được 1


Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ DotA 2 đã làm được 2
Số liệu cung cấp bởi e-Sports Earnings.

Bao gồm tiền thưởng từ tất cả các giải đấu chuyên nghiệp, không bao gồm lương hay các khoản thu nhập khác. Nhìn vào bảng xếp hạng ta có thể thấy 5 cái tên đầu tiên chính là những chàng trai của Invictus Gaming DOTA 2 bao gồm: Faith, 430, YYF, Zhou và Chuan. Tổng số tiền thưởng họ đạt được là 211,613.85 USD (đó là chưa tính DOTA 1), chỉ hơn có gần 4 nghìn USD so với các thành viên team Taipei Assasins của LoL. Tuy những con số trên không thể hiện hết được tổng số thu nhập thật sự của các game thủ chuyên nghiệp nhưng nó cũng cho thấy phần nào DOTA 2 đã trở thành một bộ môn thể thao điện tử đúng nghĩa, hoàn toàn có thể cạch tranh với những tên tuổi khác như LoL hay StarCraft.


Theo Valve, hiện tại số lượng unique player (người chơi thực, không tính các thể loại clone, spam account) của DOTA 2 là 3,5 triệu. Mới tuần trước, DOTA 2 đã phá kỷ lục số người online cùng thời điểm (CCU-Concurrent Users) với hơn 300.000 người, hơn 100.000 so với kỷ lục hồi Greeviling là 200.000 CCU. Đồng thời sự phát triển như vũ bão như vậy, DOTA 2 đã cán sạch mọi cái tên khác và trở thành game được chơi nhiều nhất trong lịch sử hệ thống Steam, vượt qua Skyrim lúc đỉnh điểm là 287.411 người chơi. Game còn vượt xa Team Fortress 2 có lượng 50-80.000 CCU ở vị trí số 2. Có thể nói rằng DOTA 2 hiện nay đã lọt vào top đầu những game được nhiều người chơi nhất trên thế giới.

Nhìn lại những cột mốc đáng nhớ DotA 2 đã làm được 3

Số lượng server của DOTA 2 đã tăng rất cao từ thời the International 2, cụ thể lúc đó tổng cộng có 60.000 server thì hiện tại đã tăng lên 100.000. Đó là chưa kể một số lượng lớn server đặt tại Trung Quốc do Perfect World phụ trách, trong tương lai là cả Hàn Quốc khi DOTA 2 tại đây đã được một người đỡ đầu đó chính là Nexon - một trong những đại gia game tại quốc gia này. Theo tính toán tổng số lượng server hiện nay đủ để chứa được số CCU lên đến hơn 3 triệu player cùng "ăn hành" một lúc. Chúng ta có thể chắc chắn một điều đó là một khi DOTA 2 chính thức phát hành, số lượng người chơi sẽ tăng một cách khủng khiếp, lớn hơn rất rất nhiều lần so với hiện tại!

(Theo DotA-2.vn)