Nhìn lại 6 năm phát triển hào hùng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/12/2015 04:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 6 năm phát triển của Liên Minh Huyền Thoại kể từ khi được ra đời vào năm 2009.

Liên Minh Huyền Thoại (tên tiếng Anh: League of Legends) đã trở thành tựa game MOBA được yêu thích nhất trên thế giới hiện nay. Lần đầu tiên được ra mắt rộng rãi với công chúng là ngày 21/4/2009, League of Legends mở Close Beta Test tại máy chủ Bắc Mĩ. Khi đó, phần thưởng cho những người chơi thử nghiệm là trang phục King Rammus. Đây cũng chính là phần quà cho mỗi người chơi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sau này.

Và vào ngày 27/10/2009, League of Legends chính thức được phát hành. Những hình ảnh, gameplay thuở sơ khai còn đơn giản, hơi xấu xí, không thể so sánh với công nghệ hiện đại bây giờ. Nhưng thực sự nó thể hiện rõ sự nỗ lực, phát triển không ngừng của đội ngũ kỹ sư Riot Games. Mặc dù đi sau Valve khá lâu, thế nhưng Riot Games đã vượt lên và biến Liên Minh Huyền Thoại trở thành tựa game có nhiều người chơi nhất trên thế giới.

Thời kỳ đầu, Liên Minh Huyền Thoại chỉ có 2 máy chủ tại Bắc Mĩ và Châu Âu. Cho dù vậy game thủ Việt Nam với niềm đam mê của mình, vẫn chơi Liên Minh Huyền Thoại trong tình trạng ping có thể lên đến 200 -300. Đường truyền internet, cáp quang hồi đó vẫn còn khá kém, không thể phục vụ để chơi game tại server nước ngoài.

Thật may, các game thủ Việt Nam cũng không phải đợi lâu khi Garena quyết định mua quyền phát hành từ Riot. Đem Liên Minh Huyền Thoại đến với khu vực Đông Nam Á (SEA), giúp cho game thủ có thể chơi trong môi trường đường truyền ổn định hơn rất nhiều.

Ngày 8/8/2012, Liên Minh Huyền Thoại chính thức tiến hành Close Beta tại Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 8/8 hàng năm vẫn được coi là ngày sinh nhật của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Vào ngày này, Garena vẫn tổ chức những sự kiện chung vui với game thủ của mình.

Sau 2 năm kể từ khi được phát hành, Liên Minh Huyền Thoại chính thức có được giải đấu thế giới chính thức đầu tiên. Chung kết thế giới mùa 1 được tổ chức vào tháng 6/2011, tổng giải thưởng lúc đó chỉ có vẻn vẹn… 100 nghìn USD.


Chung kết thế giới mùa 1 quy mô như một giải đấu phòng máy.

Chung kết thế giới mùa 1 quy mô như một giải đấu phòng máy.

Thế nhưng, bước sang Chung Kết Thế Giới mùa 2 (2012), với sự tham gia của 12 đội tuyển trên khắp thế giới. Với tổng giải thưởng lên đến 2 triệu USD đã khiến giải đấu này trở thành giải đấu thể thao điện tử có số tiền thưởng lớn nhất tính đến thời điểm đó. Chung kết thế giới mùa 2 cũng đạt kỷ lục với 1,1 triệu người cùng theo dõi tại một thời điểm.

Và đến nay, tại Chung kết thế giới mùa 5 vừa diễn ra, Liên Minh Huyền Thoại đã đạt những con số khủng khiếp về người xem. Tổng số người theo dõi mỗi ngày thông qua các phương tiện trực tuyến và TV lên tới 334 triệu. Trung bình mỗi trận có tới hơn 4.2 triệu người xem trên toàn thế giới, trong đó trung bình mỗi người xem ít nhất một tiếng. Trong trận Chung Kết giữa SKT và KOO Tigers diễn ra tại sân vận động Mercedez-Benz Arena, đỉnh điểm có tới 14 triệu người xem cùng lúc trên toàn thế giới.


Chung kết thế giới mùa 5 được Riot Games tổ chức quá xuất sắc.

Chung kết thế giới mùa 5 được Riot Games tổ chức quá xuất sắc.

Chỉ sau 3 năm (2012- 2015), lượng fan hâm mộ tựa game này đã tăng đến hàng trăm lần. Với những số liệu được đưa ra vào tháng 1 năm 2014, có 67 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại mỗi tháng, 27 triệu người mỗi ngày, và hơn 7,5 triệu người cùng lúc trong những thời điểm cao nhất.

Riot Games đã rất thành công khi phát triển tốt cả mảng cộng đồng lẫn phần mảng Ingame. Cùng với sự phát triển về công nghệ, chất lượng đồ họa của Liên Minh Huyền Thoại được tăng lên theo thời gian. Game thủ ngày càng được trải nghiệm những hình ảnh, âm thanh sống động và mới lạ hơn. Sự ra đời của các vị tướng cũng như cốt truyện với các vùng đất rất đa dạng.

Đặc biệt, Liên Minh Huyền Thoại luôn luôn có sự biến động, thay đổi. Những vị tướng liên tục được cân bằng, xoay tua để không có vị tướng nào bị “thất sủng” quá lâu, luôn luôn có những xu thế mới lạ để người chơi tìm hiểu. Các vị tướng mới được ra đời hay được làm lại thường có xu hướng phức tạp và khó chơi hơn. Nói tóm lại, Riot Games luôn đem đến những điều mới lạ, không bao giờ để game thủ của mình cảm thấy nhàm chán khi chơi tựa game này.

Năm 2015 sắp kết thúc, Riot Games sẽ đem đến những gì cho Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2016. Chung kết thế giới sẽ được tổ chức ở đâu, bao nhiêu vị tướng tiếp theo sẽ được ra mắt, những vị tướng nào sẽ được làm lại. Hãy cùng chờ câu trả lời trong năm tới nhé!