Nhân viên Riot ngang nhiên quảng cáo dịch vụ cày thuê, bán tool hack

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/10/2015 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ trong vài tiếng sau, xuất hiện thêm các bằng chứng về việc nhân viên của Riot đã ngang nhiên sử dụng tool hack trong LMHT

Trên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại tại khu vực Bắc Mỹ hôm nay hiện lên những dòng tít rất kỳ lạ đến từ chính các nhân viên đang hoạt động trong công ty Riot (theo người này tự xưng). Topic của những dòng tít này nhằm quảng bá cho một dịch vụ đã bị Riot hết sức ngăn chặn từ lâu – dịch vụ cày nick thuê, bán tool hack. Rất nhiều game thủ theo dõi trang này đã nghĩ đây chỉ là một loại bot ( công cụ tự động spam các bài viết) nhưng ở mọi topic thanh niên tự xưng này đều nhảy vào bình luận và trả lời rất nhiệt tình.

Nội dung chủ yếu của Topic đã gây hoang mang dư luận như sau:

“Rất nhiều game thủ LoL chuyên nghiệp sử dụng những phần mềm thứ 3 như một công cụ để cải thiện trình độ và kỹ năng. Sau quá trình xem xét, dưới sự giúp đỡ từ Carlos “ocelote” Rodriguez, người đại diện của Riot - chúng tôi đã có quyết định rằng việc sử dụng những tool hack này được coi là hợp lệ, và nó cũng được hợp lệ hóa cả trong những trận Custom Game. Nhưng có một loại tool hack bạn không được sử dụng trong các trận đấu mang tên XXX. Nó chứa mã độc gây nguy hiểm cho tài khoản người chơi, nếu người chơi sử dụng những tool này, khi bị phát hiện, sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản game” Chủ acc chỉ ra rằng chỉ có tool của mình là hợp lệ, còn những tool khác bị cấm nhằm mục đích hạ thấp tool của đối thủ cạnh tranh.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ trong vài tiếng sau, xuất hiện thêm các bằng chứng về việc nhân viên của Riot đã ngang nhiên sử dụng tool trong LMHT. Một game thủ đã đăng lên một bức ảnh chụp màn hình một nickname có tiền tố “riot” ở đầu (chỉ nhân viên Riot mới được sử dụng những tên này). Không chỉ sử dụng tool để chơi game, game thủ này còn dùng những lời lẽ rất thô tục trong cả trận đấu bằng tiếng Anh.


Những lời lẽ không nên có từ một nhân viên Riot Games

Những lời lẽ không nên có từ một nhân viên Riot Games

Kiểm tra lịch sử đấu của tài khoản Riot weecore, những hình ảnh trên được chụp lại khi tài khoản này đã hoạt động được khoảng 3 tuần. Sau đó, tài khoản này nhanh chóng được đổi sang tên iki…com. Đây “vô tình” cũng là một địa chỉ dẫn đến một web giao bán dịch vụ cày thuê, bán tool khá có tiếng.

Sự việc khiến cộng đồng game thủ một phen dậy sóng. Ngay lập tức, Riot tiến hành điều tra và kết luận được đưa ra là tài khoản Riot weecore đã bị hack. Nếu sự thật đúng như những gì Riot đã thông báo thì phải chăng cộng đồng game thủ nên đặt một dấu chấm hỏi cho công tác bảo mật của Riot. Để acc của nhân viên có thể bị hack dễ dàng như vậy thì liệu các game thủ khác có nên lo lắng cho sự bảo mật tài khoản của minh?

Bên cạnh đó, lại có những ý kiến trái chiều cho rằng kết luận này chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm, chẳng có cái gì gọi là hack ở đây cả. Riot weecore chỉ đơn giản sử dụng dịch vụ cày thuê này để lên rank Vàng khi mà anh mới đang ở rank Bạc IV và mùa giải thì đang dần kết thúc. Nếu không nhờ cày thuê, khó có thể tin rằng một người có thể leo rank nhanh đến thể chỉ trong nửa tháng.

Chắc chắn sau sự việc lùm xùm vừa qua, hành động đầu tiên của Riot là phải khóa ngay tài khoản Riot weecore lại, và thắt chặt công tác bảo mật của mình. May mắn, sự việc được phát hiện sớm và đã không để lại hậu quả đáng tiếc cho ông lớn Riot. Hy vọng đây sẽ là một bài học cho Riot Games sau này.