Ngọn nguồn vụ game thủ Việt sử dụng DDOS đánh sập DOTA 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2015 11:56 AM

Hiếu Kelly đang trở thành một cái tên cực HOT trong cộng đồng khi bằng cách nào đó mà anh chàng này có thể DDOS đánh sập server DOTA 2.

Đêm qua, cộng đồng DOTA 2 Việt Nam đã có một phen dậy sóng khi xuất hiện tình huống khá bi hài. Một người chơi có tài khoản Facebook là “Hiếu Kelly” bất ngờ post bài viết lên khắp các diễn đàn DOTA 2 Việt Nam.

Nội dung của bài viết cũng khá nóng bỏng và gây nhiều tranh cãi khi anh chàng này khẳng định dư sức tự mình dùng DDOS để tấn công và đánh sập server DOTA 2 trong 0.01 giây (thời gian đủ để khiến các trận đấu bị hủy bỏ). Cùng với đó là tuyên bố sẽ đánh sập server vào lúc 7:00 PM làm bằng chứng cho những ai còn chưa tin.

Picture 2

Status gây sốc của Hiếu Kelly.

Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là trò bông đùa hoặc phút chém gió nông nổi của thanh niên “Hiếu Kelly”. Khá nhiều ý kiến yêu cầu “bug màu” ngay lập tức thanh niên này và lên án khá mạnh phát ngôn ngông cuồng trên. Nên nhớ là kể từ khi nạn DDOS hoành hành ở các giải đấu lớn vừa qua, Valve đã có những biện pháp kiểm soát và bảo vệ server của mình một cách cực kỳ chặt chẽ.

Thêm vào đó, trong quá trình ra mắt bản cập nhật DOTA 2 Reborn, Valve cũng đã hứa hẹn nâng cấp hệ thống, và giảm thiểu cho tới loại trừ hoàn toàn vấn nạn DDOS ra khỏi DOTA 2. Vậy nên, rất ít người tin status của Hiếu Kelly là sự thật, kể cả khi anh chàng đã khẳng định rằng hồi nãy đã làm server sập 5 lần bằng tấn công DDOS.

Picture 5

Lời cảnh báo trước của Hiếu Kelly.

Sự việc bắt đầu nóng lên cho tới khi Pewpew – caster nổi tiếng của DOTA 2 Việt Nam lên tiếng. Pewpew chỉ đơn giản muốn kiểm chứng tính xác thực mà những gì “Hiếu Kelly” đã đăng. Anh cũng khẳng định luôn rằng mình đang stream, và quả thật nếu “Hiếu Kelly” có thể làm sập được server, anh sẵn sàng liên hệ với Valve và giới thiệu chàng hacker mới nổi này với họ.

Picture 3

Yêu cầu từ phía Pewpew gửi tới Hiếu Kelly.

Không chút đùa cợt, Hiếu Kelly ngay lập tức nhận lời và không quên gửi thông báo tới PewPew rằng 3 phút nữa mình sẽ chính thức tấn công DDOS. Và quả thật, Hiếu Kelly đã đánh sập được server DOTA 2 khu vực SEA – server mà Pewpew đang chơi. Tới lúc chứng kiến vẻ mặt ngán ngẩm của caster hàng đầu này khi bị disconnect thì lúc đó rất đông người theo dõi sự kiện này đã phải ngạc nhiên và thừa nhận khả năng của Hiếu Kelly.

Picture 4

Hiếu Kelly không ngần ngại nhận lời thách thức.

Picture 1

Vẻ mặt ngán ngẩm của Pewpew khi bị disconnect như lời Hiếu Kelly đã dặn trước.

Có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện hi hữu này. Một số người tỏ ra cảm phục trước tài năng của “Hiếu Kelly”, công nhận anh chàng này nói được và làm được. Bởi dù sao, ý định từ đầu của Hiếu chỉ đơn giản là thông báo cho Valve biết lỗ hổng này và kịp thời khắc phục, khi thời gian diễn ra The International 5 đã rất cận kề.

Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại lên án và tỏ ra khó chịu trước thái độ và những hành động nông nổi của chàng “hacker” này. Ngoài những người quan tâm và theo dõi sự kiện này từ thời điểm ban đầu thì không nói làm gì, nhưng còn những người chơi “vô tội” không biết gì, đang tận hưởng trận đấu của mình và rồi tự dưng bị Disconnect, Safe to leave.

Có người chơi cả 5 trận, Safe to leave cả năm. Có những trận vừa vào game, nhặt được cái Bounty Rune thì bị DDOS. Có trường hợp trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng, người chơi sắp sửa phá nát nhà chính đối thủ, chỉ còn 100 máu thì bị Disconnect mà không rõ lý do. Thật là cay đắng làm sao. Và đến khi lên group để chia sẻ thì lại thấy tất cả chỉ là 1 trò đùa của một “thanh niên” Hacker ngông cuồng. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể kìm nén nỗi bức xúc này đây.

Rõ ràng, hành động của Hiếu Kelly dù đã được báo trước, nhưng vẫn gây ảnh hưởng và ức chế tới rất nhiều người. Không hiểu, sự việc này chỉ đơn giản là muốn liên hệ với Valve như trong Status của Hiếu, hay đây là hành động chơi trội và thể hiện bản thân trước mọi người. Chỉ có một điều chắc chắn, nó đã để lại hậu quả không hề tốt đẹp và vui vẻ gì cho cộng đồng DOTA 2 Việt Nam.

Picture 7

Những dòng comment về sự việc này trên reddit.

Khi vụ việc còn chưa hết sốt ở Việt Nam thì ngay lập tức, trên trang điện tử nước ngoài kha nổi tiếng là reddit.com đã xuất hiện một bài đăng với nội dung tường thuật lại sự việc này. Có khá nhiều bình luận từ những game thủ nước ngoài cùng khu vực, phần lớn là thể hiện sự bức xúc khi chính họ cũng là nạn nhân của màn thể hiện từ Hiếu Kelly. Và bài viết từ một người chơi DOTA 2 tại Việt Nam trên reddit.com trở thành chỗ để những người này trút giận.

Khá nhiều ngôn từ và từ ngữ được sử dụng để bộc lộ sự tức giận, cũng như mắng chửi thủ phạm, và thậm chí là cả cộng đồng DOTA 2 Việt Nam. Trong khi sự việc vẫn còn chưa rõ ràng, thì việc post bài lên reddit.com đã gây ảnh hưởng khá lớn tới cộng đồng DOTA 2 chúng ta. Tuy đây chỉ là việc làm của một cá nhân, nhưng đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của chúng ta trong con mắt bạn bè khu vực. Dù gì chúng ta cũng nên “đóng cửa bảo nhau” chứ không nên “vạch áo cho người xem lưng” như vậy.

Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn Hiếu Kelly, nhờ vụ việc lần này, Valve sẽ phát hiện ra lỗ hổng và kịp thời khắc phục, có được sự chuẩn bị tốt nhất khi thời gian diễn ra The International 5 đã gần kề. Nói đi cũng phải nói lại, dù rằng hành động này của Hiếu có hơi thái quá, nhưng cũng xuất phát từ ý tưởng mong muốn giúp DOTA 2 ngày càng hoàn thiện hơn.

Hy vọng rằng, trong tương lại, cộng đồng DOTA 2 Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn, đoàn kết hơn, trở thành cộng đồng được Valve để mắt tới nhờ những thành tích tốt đẹp, chứ không phải là những vết nhơ hay do những hành động “vạch áo cho người xem lưng” của một số cá nhân gây ra.

Các bạn có thể theo dõi lại toàn bộ buổi stream "độc nhất vô nhị" của PewPew thu hút tới hơn 12.000 lượt xem trực tuyến tại bài viết này: Cận cảnh vụ PewPew suýt "rơi lệ" vì bị cộng đồng quy chụp DDOS DOTA 2