Nghi án hack disconnect hoành hành trong Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc

Chidotoji  Theo gamesao.vn | 27/08/2014 01:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đang đứng trước một vấn nạn hack không hề nhỏ. Và thậm chí, Tencent vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết và trừng phạt nào thích đáng cho các gamer này.

Theo một nguồn tin cho hay, sau khi nhận được ID Liên Minh Huyền Thoại của 1 người chơi có nghi ngờ là sử dụng Hack disconnect, đăng nhập và kiểm tra lịch sử trận đánh của gamer này, kết quả cho thấy trong năm trận đánh gần đây nhất của người chơi này thì có 3 trận mà tất cả người chơi cả 2 team đều bị disconnect đồng loạt chỉ trừ gamer này.

Tất nhiên là người chơi này không bị disconnect mà vẫn tiếp tục chơi game đó như thường và dễ dàng dành chiến thắng. Dường như người chơi này đã sử dụng một phần mềm hack từng xuất hiện tại thị trường LOL Thái Lan và Mĩ – phần mềm có thể tùy ý “kick” mọi người chơi trong trận đấu ra khỏi game.

Nghi án hack disconnect hoành hành trong Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc
Nghi án hack disconnect hoành hành trong Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc
Người chơi của 2 team đều bị disconnect và không thể đăng nhập lại.

Người chơi của 2 team đều bị disconnect và không thể đăng nhập lại.

Theo chúng tôi được biết, phần mềm này có khả năng khiến mọi người chơi trong game mất kết nối, bất kể là người chơi ở team địch hay team ta với tỷ lệ thành công 100%. Sử dụng phần mềm này cũng tương đối dễ dàng, sau khi khởi động game, hacker dùng tổ hợp phím ATL+TAB và khởi động phần mềm hack.

Sau đó đã có thể tùy ý lựa chọn “kick” khỏi trò chơi bất cứ ai. Có khi là một vài thành viên đội địch, có khi là cả đội địch và thậm chí là toàn bộ cả 9 người chơi còn lại.

Phần mềm này sử dụng phương thức tấn công DDoS (Distributed Denial of Service). Khi hai hay nhiều máy tính kết nối với nhau bằng một phương thức nào đó, hacker có thể sử dụng phương thức này để kick một hoặc nhiều máy tính ra khỏi kết nối. Đến thời điểm hiện tại, công ty đại diện phát hành Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc, Tencent vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào trước tình trạng này.

Hi vọng trong thời gian tới, Tencent sẽ sớm khắc phục tình trạng này để người chơi LOL tại thị trường Trung Quốc có được môi trường game lành mạnh nhất.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Nếu bạn quá "già" để đấu chuyên nghiệp?