Ngắm tất cả hình ảnh trang bị Update siêu chất của Gamer Liên Minh Huyền Thoại tặng Riot

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/12/2015 03:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, chúng tôi đã đưa ra cho các bạn 2 trang bị Liên Minh Huyền Thoại được fan “Update hộ” Riot, giờ là lúc mọi người cùng ngắm tất cả 5 siêu phẩm do anh chàng này tạo nên nhé.

Trải qua thời gian dài, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot luôn cố gắng đổi mới tựa game cùng mình để tránh nhàm chán cho game thủ trên toàn thế giới. Ở phiên bản 5.22 tiền mùa giải thứ 6, nhà phát hành của chúng ta đã Update hàng loạt bảng bổ trợ, tướng, kĩ năng cũng như trang bị. Tuy nhiên, một số trang bị vẫn còn sót lại trông khá “Thô” so với phần còn lại nên mới đây, một fan chân chính đã tự mình Update trang bị hộ Riot để hi vọng Riot có thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Cho đến thời điểm này, anh chàng đã tự tay “Make up” tới 5 trang bị lớn trong Liên Minh Huyền Thoại. Chúng bao gồm: Tim Băng, Cuồng Đao Guinsoo, Trượng Pha Lê Rylai, Di Thư Cổ và Kiếm Súng Hextech. Ngay khi hoàn thành từng trang bị, anh Post bài lên cộng đồng game thủ và nhận được rất nhiều lời nhận xét và khen ngợi đến từ các game thủ khác. Chúng ta cùng điểm qua những trang bị này nhé!!!

Đầu tiên là Tim Băng, một trang bị rất mạnh trong khoảng thời gian giữa trận đấu. So với phiên bản cũ, Tim Băng mới do fan made nuột nà, gọn gàng và mượt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo như các “Thánh soi” khác phát hiện, Tim Băng mới giống Tim Pha Lê hơn nhưng dù sao, họ vẫn khen ngợi không ngớt anh chàng này.


Tim Băng mới khá đẹp nhưng giống Tim Pha Lê hơn.

Tim Băng mới khá đẹp nhưng giống Tim Pha Lê hơn.

Còn đây là bộ đôi trang bị hút máu cho pháp sư và tướng nửa nạc nửa mỡ trong Liên Minh Huyền Thoại: Di Thư Cổ và Kiếm Súng Hextech.


Di Thư Cổ được làm đẹp giao diện hơn chút.

Di Thư Cổ được làm đẹp giao diện hơn chút.


Kiếm Súng Hextech không quá nổi bật.

Kiếm Súng Hextech không quá nổi bật.

Về cơ bản, trang bị Di Thư Cổ không quá nổi bật so với phiên bản cũ bởi trang bị này có họa tiết đơn giản, không cầu kì. Di Thư Cổ mới chủ yếu xoáy vào hình ảnh của sách nhưng lại làm quá “Bóng”, mất đi độ cổ đúng như tên trang bị. Dù sao, về họa tiết, trang bị này vẫn thực sự rất đẹp sau khi được chỉnh sửa.


Độ cổ của Di Thư Cổ đúng như tên.

Độ cổ của Di Thư Cổ đúng như tên.

Còn Kiếm Súng Hextech, trang bị này cũng chỉ được Make Up đôi chút, không quá khác biệt so với phiên bản cũ. Dù sao, chúng cũng được cải tiến đôi phần nào đó trong tay fan.


Kiếm Súng Hextech cũ chỉ hơi thô về màu mè.

Kiếm Súng Hextech cũ chỉ hơi thô về màu mè.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, cả 2 trang bị Di Thư Cổ lẫn Kiếm Súng Hextech không quá được trọng dụng bởi chúng mang tính chất Semi – Công thủ lẫn lộn, không thể sánh bằng Mũ Phù Thủy Rabadon hay trang bị hồi năng lượng, hồi chiêu như Cốc Quỷ Athene, Quỷ Thư Morello,… được. Ngoại trừ một số tướng như Akali, Jax, Kayle, Xinzhao AP,… hay pháp sư dạng Mordekaiser, Vladimir,… chúng mới được chú ý tới. Bởi vậy, chúng ta cùng hi vọng anh chàng này sẽ Update các trang bị được chú ý hơn dạng Mũ Phù Thủy Rabadon, Vô Cực Kiếm, Huyết Kiếm, Giáp Lửa,…

Ở phần trước, chúng tôi đã giới thiệu về 2 trang bị Cuồng Đao Guinsoo, Trượng Pha Lê Rylai – Hai món đang cực kì được ưa chuộng trong khoảng thời gian tiền mùa giải thứ 6 vì bảng bổ trợ mới tương tác quá tốt. Cụ thể hình ảnh như sau:


Hình ảnh cực đẹp về Trượng Pha Lê Rylai.

Hình ảnh cực đẹp về Trượng Pha Lê Rylai.


Trông nuột hơn hẳn!!!

Trông nuột hơn hẳn!!!

Điểm nhấn của trang bị nằm ở cách Update cán trượng lẫn viên pha lê ở chính giữa trung tâm. So với bản cũ, Trượng Pha Lê mới đẹp hơn rất nhiều nhờ chăm chút tới từng chi tiết.

Trước đây, các game thủ không ưa chuộng Trượng Pha Lê Rylai cho lắm vì trang bị vừa yếu, thiếu sát thương trong khi chỉ đem lại chỉ số máu và làm chậm bèo bọt. Nay đã khác, do đặc thù bảng bổ trợ, chất tướng Semi lên ngôi, bản thân Rylai cũng được Update sức mạnh nên khi tương tác với Mặt Nạ Đọa Đày Liandry, tướng cấu rỉa máu thực sự cực kì nguy hiểm.


Trượng Pha Lê mới được buff khá nhiều.

Trượng Pha Lê mới được buff khá nhiều.

Còn về Cuồng Đao Guinsoo, từ khi có điểm bổ trợ Nhiệt Huyết Chiến Trường buff cho tất cả tướng tốc độ đánh, một số tướng như Jax, Kayle, Twisted Fate, Xinzhao AP, Master Yi AP mới thực sự bá đạo chứ không phải Vayne, Kindred, Kalista,… như chúng ta tưởng tượng. Bởi vậy, giá thành Cuồng Đao Guinsoo tăng tới 300 vàng, một điều ít ai ngờ tới vì trang bị này thất sủng trong thời gian rất dài. Và dưới đây là giao diện của Cuồng Đao Guinsoo khi được Update.


Cuồng Đao Guinsoo phải tăng giá!!!

Cuồng Đao Guinsoo phải tăng giá!!!


Giao diện mới khiến giao diện cũ như Paint.

Giao diện mới khiến giao diện cũ như Paint.

Dù có được Riot áp dụng hay không, chàng trai này xứng đáng được cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới ngợi ca. Quả thực, chuyện fan làm trang bị như thế cũng “Đánh tiếng” cho Riot phần nào để họ cải tiến hơn nữa tựa game trong tương lai. Còn chúng ta, chúng ta hãy đợi những thay đổi đến từ nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại nhé!!!