Mua trang bị cho vị trí hỗ trợ LMHT sao cho đúng (Phần 1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hỗ trợ là vị trí mà ít người chơi LMHT muốn đảm nhiệm nhất.

Với túi tiền ít ỏi trong khi phải kiêm luôn cả nhiệm vụ cắm mắt cho cả đội, việc lên trang bị của các tướng hỗ trợ là tương đối đơn giản bởi chúng ta chỉ cần dành dụm cho những trang bị rẻ tiền mà hiệu quả. Tuy nhiên, việc này lại không hề dễ dàng bởi trong LMHT có hàng tá đồ như vậy.

Mua trang bị cho vị trí hỗ trợ LMHT sao cho đúng (Phần 1) 1

Khởi đầu

Lưu ý: bạn có thể sẽ phải dùng đến điểm Phú Quý ở nhánh Đa Dụng trong bảng bổ trợ để có đủ lượng vàng cho những lối lên đồ được nhắc đến dưới đây.

Khởi đầu với mắt

Đây là cách khởi đầu thông dụng nhất với đại đa số người chơi ở vị trí hỗ trợ. Lối chơi này được áp dụng khi chúng ta cần nhiều tầm nhìn trong giai đoạn đầu game hoặc khi đối phương có những vị tướng cơ động/có khả năng tàng hình. Cách đơn giản nhất là lên 4 mắt xanh + 1 mắt tím + 2 bình máu. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một chút biến hóa tùy theo những tình huống và mục đích khác nhau, ví dụ như:

- 6 mắt xanh + 2 bình máu
- 5 mắt xanh + 4 bình máu
- 2 mắt xanh + 2 mắt hồng + 3 bình máu
- 3 mắt hồng + 1 mắt xanh + 2 bình máu

Mua trang bị cho vị trí hỗ trợ LMHT sao cho đúng (Phần 1) 2

Trong những lối lên đồ nói trên, các bạn có thể thay bình máu bằng những bình năng lượng nhưng hãy nhớ một quy tắc: số bình máu luôn nhiều hơn hoặc bằng số bình năng lượng. Với các tướng hỗ trợ, phục hồi 150 máu thường mang lại nhiều tác dụng hơn so với 100 năng lượng và đây là lí do chúng ta có một quy tắc như vậy. 

Tuy nhiên, hãy lưu ý cách mua đồ trong bức ảnh phía trên, đó là cách khởi đầu cho những tướng hỗ trợ cần cả máu lẫn năng lượng, cũng là cách khởi đầu ưa thích của tôi: 3 mắt xanh + 1 mắt tím + 3 bình máu + 2 bình năng lượng.

Khởi đầu với trang bị phục hồi

Ba trang bị được nhắc đến trong lối chơi này là Bùa Tiên, Ngọc Lục Bảo và Lọ Pha Lê. Những cách khởi đầu hợp lí với những trang bị phục hồi là Bùa Tiên/Ngọc Lục Bảo + 3 mắt xanh + 2 bình máu.

Mua trang bị cho vị trí hỗ trợ LMHT sao cho đúng (Phần 1) 3

Nếu xác định không lên trang bị Đá Hiền Triết, chúng ta có thể bỏ qua 2 lối lên đồ này và mua cho mình Lọ Pha Lê + 2 mắt xanh + 1 bình máu/năng lượng. Hãy nán lại căn cứ một chút để có thêm 5 vàng cho bình máu cuối cùng.

Khởi đầu với trang bị Doran

Mua trang bị cho vị trí hỗ trợ LMHT sao cho đúng (Phần 1) 4

Trong bộ ba trang bị, Khiên Doran được đánh giá là hữu dụng nhất so với giá tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Trang bị này đặc biệt hữu dụng trên những tướng hỗ trợ tay ngắn và thuộc dạng chiến đấu, ví dụ như Alistar hay Taric. Với khả năng giảm 8 sát thương từ đòn đánh của tướng và cả điểm ở bảng bổ trợ, chúng ta sẽ gia tăng con số này lên 13, tức là giảm khoảng 15% từ những đòn đánh cơ bản của đối phương. Mua Khiên Doran + 1 mắt xanh và sử dụng con mắt này hợp lí, chúng ta sẽ có lợi trong những pha giao đổi chiêu thức nhiều hơn so với những lối khởi đầu đã nói ở trên.

Trang bị tiếp theo

Ở vị trí hỗ trợ, chúng ta không thể tính toán rằng mình sẽ có bao nhiêu vàng ở thời điểm phút thứ bao nhiêu. Thông tin này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như bạn phải cắm bao nhiêu mắt, có hỗ trợ/hạ gục được đối phương khi trụ đường không, tướng đi rừng có ăn rồng sớm được không, đội mình có ăn được trụ của đối phương hay không. Trong phần này, tác giả sẽ chỉ nhắc đến một trang bị khá phổ biến cho các tướng hỗ trợ - Đá Tỏa Sáng.

<05>

Với cái giá 950 vàng, sẽ không có nhiều trường hợp chúng ta có thể hoàn thành Đá Tỏa Sáng ngay từ lần đầu tiên về nhà. Lúc này, mua một Hồng Ngọc + vài con mắt ngay khi có đủ tiền sẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn rất nhiều. Hồng Ngọc sẽ giúp gia tăng khả năng đỡ đòn/sống sót của các tướng hỗ trợ lên khá nhiều và mắt mang lại tầm nhìn, một yếu tố không thể thiếu cho chiến thắng.

Ở lần về nhà tiếp theo, hoàn thành Đá Tỏa Sáng và đừng quên mua thêm 1 mắt tím. Với 2 mắt có thể cắm từ Đá Tỏa Sáng cùng khả năng triệt tiêu tầm nhìn của mắt tím, đội bạn hoàn toàn có khả năng hạ gục rồng trong bóng tối, khi đối phương không kịp trở tay. Có 2 điều cần lưu ý ở đây:

- Sở hữu Đá Tỏa Sáng không có nghĩa là bạn không cần mua thêm mắt. Đá Tỏa Sáng chỉ có thể cắm tối đa 2 mắt cùng lúc và tầm nhìn mà 2 mắt này mang lại là không đủ. Luôn mua thêm cho mình vài con mắt mỗi lần về nhà để có thể kiểm soát tối đa tầm nhìn trên bản đồ. Đây là một lỗi cơ bản mà nhiều người chơi tướng hỗ trợ thường mắc phải.

- Có thể bỏ qua Đá Hiền Triết để lên thẳng Đá Tỏa Sáng. Là một trang bị cộng vàng theo thời gian, Đá Hiền Triết sẽ mang lại lợi ích một cách từ từ nhưng Đá Tỏa Sáng sẽ giúp kiểm soát tầm nhìn ngay lập tức. Quyết định tùy thuộc vào chính bạn.

Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời điểm thích hợp để mua Thuốc Tiên Oracle và những trang bị cao cấp dành cho các tướng hỗ trợ. Hãy đón xem!