Một nước Đông Nam Á định xây sân vận động thi đấu game

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2014 02:43 PM

Mới đây, chính phủ Indonesia đã tuyên bố công nhận eSport là thể thao chính thống và thậm chí còn dự định xây riêng một sân vận động để thi đấu game.

Một tin tức đáng mừng dành cho nền eSport Đông Nam Á đã được công bố mới đây rằng chính phủ Indonesia đã chính thức công nhận  Hiệp Hội Thể Thao Điện Tử Indonesia (IeSPA) và hiệp hội này sẽ được bảo trợ bởi Bộ Thanh Niên và Thể Thao giống như các tổ chức khác. Hiệp hội này sẽ được quản lý bởi Liên Đoàn Thể Thao Indonesia nhằm giúp cải thiện các thành tích của nền eSport quốc gia này.

Một nước Đông Nam Á định xây sân vận động thi đấu game

Được biết, IeSPA do những cái tên nổi tiếng trong làng game Indonesia như nhà phát hành Lyto, Garena, Megaxus và nhà phân phối gaming gear Techno Solutions đồng sáng lập. Hiệp hội này thường xuyên tổ chức các giải đấu cũng như chăm sóc cho quyền lợi và huấn luyện các game thủ trong nước.

Một nước Đông Nam Á định xây sân vận động thi đấu game

Với sự trợ giúp của chính phủ Indonesia, hiệp hội IeSPA đang mong muốn được làm nước chủ nhà tổ chức cho giải thể thao điện tử thế giới năm 2016 sắp tới. Bên cạnh đó, IeSPA còn có tham vọng đưa các bộ môn thi đấu của mình vào cả những giải thi đấu thể thao chính thống như SEA Games trong một vài năm tới.

Một nước Đông Nam Á định xây sân vận động thi đấu game

Một tin tức mới đây còn tiết lộ rằng IeSPA hiện đang lên kế hoạch để xây dựng một sân vận động riêng tổ chức thi đấu game giống như tại Hàn Quốc. Mặc dù các đội thi đấu eSport của Indonesia chưa giành được nhiều thành tựu đáng kể trong những năm qua và IeSPA mong rằng những sự đầu tư triệt để như lần này sẽ giúp tạo nên sự đột phát cho nền thể thao nước nhà trong những năm tới đây.

 

>> Khán giả Hàn Quốc bức xúc với quyết định mới của cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại