Madlife phiên bản nữ Remilia chia tay Renegades và tìm đến miền đất hứa

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/02/2016 07:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc một nữ game thủ Liên Minh Huyền Thoại bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp gây hứng thú, bất ngờ và thần tượng cho không ít người nhưng cô nàng Madlife phiên bản nữ quyết định chia tay Renegades khiến cộng đồng tiếc nuối.

Như các bạn đã biết, Maria “Remilia” Creveling là một trong những nữ game thủ ít ỏi trong đấu trường chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại. Dưới danh nghĩa là một game thủ nữ nhưng thực chất, Remilia là một nữ game thủ chuyển giới và được biết đến là tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển giới đầu tiên của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới.


Remilia gây sự tò mò cực lớn cho game thủ LMHT.

Remilia gây sự tò mò cực lớn cho game thủ LMHT.

Hiện tại, Remilia đang thi đấu cho đội tuyển LSC Bắc Mỹ Renegades. Vị trí sở trường của Remilia là Support đường dưới với hero tủ là Thresh. Bằng kĩ năng của mình, Remilia đã hỗ trợ cho AD Carry rất tốt để làm chủ khu vực đường dưới. Thậm chí có nhiều fan hâm mộ còn so sánh khả năng cầm Thresh của Remilia với Madlife, huyền thoại cầm Thresh của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, Remilia không đạt được phong độ đỉnh cao nhất bên cạnh những người đồng đội cũng chững lại khi thi đấu LCS. Càng ngày, cô nàng càng chịu nhiều áp lực, sức ép đến từ game thủ, Fanboy Bắc Mĩ và ấp ủ quyết định treo chuột giải nghệ cách đây vài ngày.


Cô nàng cảm ơn sự động viên của Aphromoo.

Cô nàng cảm ơn sự động viên của Aphromoo.

Vào ngày hôm qua (5/2), Renegades đã có tuyên bố chính thức xác nhận Remilia sẽ dừng thi đấu cho đội tuyển này. Mặc dù việc Remi sớm ra đi đã được dự báo từ trước, nhưng đông đảo người hâm mộ vẫn cảm thấy tiếc nuối cho cô gái trẻ này.


Dòng chia tay đầy xúc động trên Reddit.

Dòng chia tay đầy xúc động trên Reddit.

” Chúng tôi vô cùng tiếc nuối phải thông báo xác nhận sự ra đi của Maria “Remi” Creveling.

Remilia gia nhập tổ chức này từ khi chúng tôi còn mang tên Misfits. Cô ấy đã mang đến kĩ năng cá nhân tuyệt hảo cũng như khả năng tạo đột biến cho đội tuyển. Từ một người chơi xếp hạng đơn đơn thuần, Remi đã trở thành một người đội trưởng và người đồng đội đáng tin cậy cho chiến dịch thăng hạng lên LCS của chúng tôi, từ những bước đầu tiên trên hệ thống đội xếp hạng gần một năm trước.

Lời chia tay của Remilia:

"Vài tuần vừa qua thật sự rất khó khăn khi tôi tiếp tục phải đối mặt với những vấn đề cá nhân,đặc biệt là sự lo lắng và thiếu tự tin. Chúng còn trở nên tồi tệ hơn khi tôi liên tục phải thi đấu trên sân khấu lớn kết hợp với cuộc sống quá bận rộn của một người chơi chuyên nghiệp và rất nhiều stress.Vì vậy, sẽ là hợp lý khi tôi quyết định rút lui khỏi vị trí người chơi hỗ trợ của Renegades.

Tôi đã thi đấu cùng những người đồng đội của mình trong một thời gian dài, ngay từ khi chúng tôi thành lập đội Misfits. Tôi quan tâm đến họ vô cùng nhiều , đội tuyển đã trở thành gia đình thứ 2 của tôi trong suốt 1 năm vừa qua. Sẽ không dễ dàng để nói lời chia tay với họ. Khi chúng tôi dành được suất thăng hạng lên LCS, tổ chức đã luôn ủng hộ tôi bất kể việc tôi có ở lại tiếp tục thi đấu cùng họ hay không.Tuy cảm thấy khá tự tin sau trận chung kết giải Challenger Series, tôi ko ngờ rằng việc thi đấu chuyên nghiệp lại ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình như vậy.

Cả Renegades và Riot đã luôn ủng hộ tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc đối mặt với những vấn đề cá nhân của mình. Tuy nhiên, ngay lúc này đây tôi muốn tự đối mặt với chúng trong một môi trường ít áp lực hơn. Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn của tôi Chris Badawi, huấn luyện viên Rob Lee cùng Zac Whinnen của Riot, những người đã tạo mọi điều kiện để giúp tôi thoải mái nhất khi thi đấu ở LCS. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi của mình đến những người đồng đội, vì sự ra đi đột ngột của tôi có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn đội. Đồng thời, tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ họ dành cho tôi trong năm vừa qua. Tôi cũng muốn xin lỗi những người hâm mộ vì đã không thể xử lí được sự lo lắng của mình dù cho các bạn đã luôn thể hiện sự ủng hộ đối với tôi.

Đội tuyển này vô cùng đặc biệt với tôi, và tôi chúc cho họ có được sự thành công lớn nhất. Tôi nợ Renegades quá nhiều thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể trả được. Điều duy nhất mà tôi làm được lúc này là tiếp tục ủng hộ họ như một người hâm mộ bình thường. Vì vậy, hãy cổ vũ cho Renegades cùng với tôi".


Sự vui mừng khi được thăng hạng LCS năm ngoái!!!

Sự vui mừng khi được thăng hạng LCS năm ngoái!!!

Sau trải nghiệm ở LCS, Maria đang hướng tới việc cải thiện cuộc sông của mình và khám phá những thú vui mới. Chúng tôi chúc cô những điều tốt đẹp nhất, cũng như tự hào vì đã có một hành trình thú vị với cô.Maria sẽ còn được nhớ đến rất nhiều. “

Khá đáng tiếc cho Remilia, xạ thủ “Best Draven” Châu Âu Freeze từng rất tự tin rằng: “Cả 2 người sẽ là một cặp bài trùng đáng sợ ở đường dưới”. Đáng tiếc, vì một vài vấn đề trục trặc, bộ đôi này không thể thi đấu ở những tuần đầu tiên khiến kết quả thi đấu của Regenades không được thành công cho lắm. Thêm vào đó, con bài tủ Thresh của Remilia bị cấm đi quá nhiều khiến sức mạnh của cô nàng không đạt mức tối đa.


Freeze không thể cặp cùng Remilia vì VISA.

Freeze không thể cặp cùng Remilia vì VISA.

Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là dấu chấm hết hoàn toàn cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Remi. Gần đây, cô có những dòng trạng thái lạc quan hơn, cũng như úp mở khả năng sẽ tham gia giải vô địch Nhật Bản ( LJL) hoặc Brazil ( CBLOL).


Tìm miền đất hứa mới: Nhật Bản hoặc Brazil.

Tìm miền đất hứa mới: Nhật Bản hoặc Brazil.


Leo Rank 1 và gia nhập paiNGaming?

Leo Rank 1 và gia nhập paiNGaming?


Mọi niềm tin đang dần trở lại.

Mọi niềm tin đang dần trở lại.