Lựa chọn trang bị hồi năng lượng cho các pháp sư đường giữa LMHT

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/11/2013 05:37 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hồi năng lượng là một chỉ số khá quan trọng với các pháp sư đường giữa trong LMHT, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trận.

Ngoài pháp sư, các sát thủ không dùng năng lượng hoặc thậm chí các xạ thủ đôi khi cũng được sử dụng ở vị trí đường giữa trong LMHT. Trong bài viết này, chúng ta chỉ nhắc đến các pháp sư mà tiêu biểu có thể kể đến Ahri, Orianna, Fizz…

Lựa chọn trang bị hồi năng lượng cho các pháp sư đường giữa LMHT 1
Những pháp sư thường gặp ở đường giữa.

Ở giai đoạn đầu trận, có 3 phương án hồi năng lượng thường được các pháp sư sử dụng, đó là 2 x Nhẫn Doran, Nước Mắt Nữ Thần hoặc Cốc Hài Hòa. Ngoài ra, các bạn cũng cần hiểu rằng có 3 loại pháp sư đường giữa: pháp sư dọn lính, pháp sư rỉa máu và pháp sư giao tranh. Cụ thể:

- Pháp sư dọn lính là những vị tướng sở hữu các kĩ năng trên diện rộng, cho phép hạ gục lính nhanh chóng, tiêu biểu là Morgana.

- Pháp sư rỉa máu sở hữu những kĩ năng tầm xa, gia tăng khả năng quấy rối đối phương khi trụ đường, tiêu biểu là Nidalee.

- Pháp sư giao tranh là những vị tướng sở hữu bộ kĩ năng cho phép dồn sát thương rất tố, do vậy tấn công đối phương sẽ là thế mạnh của những vị tướng này, tiêu biểu là Ahri.

Lựa chọn trang bị hồi năng lượng cho các pháp sư đường giữa LMHT 2Hãy bắt đầu với 2 x Nhẫn Doran: Đôi nhẫn này mang lại 120 máu, 30 sức mạnh phép thuật và khả năng phục hồi năng lượng chỉ ở mức tương đối. Vì lí do này, 2 x Nhẫn Doran sẽ phù hợp với những vị tướng chỉ cần khả năng hồi năng lượng ở giai đoạn trụ đường và sẽ không gặp quá nhiều vấn đề với năng lượng khi trận đấu bước sang phút thứ 10. 

Ngoài ra, máu và sức mạnh phép thuật cũng mang lại tiềm năng trong việc trao đổi chiêu thức hoặc thậm chí là chơi hổ báo để tấn công đối phương. Một điểm khác cần lưu ý là lối chơi của những vị tướng này sẽ là lao lên, dồn hết kĩ năng vào đối phương, lùi về, chờ thời gian hồi chiêu và lặp lại. Lúc này, bùa xanh là quá đủ cho khả năng hồi năng lượng. Những vị tướng nên sử dụng 2 x Nhẫn Doran là Ahri, Veigar, LeBlanc, Annie, Diana, Fizz và Gragas.

Lựa chọn trang bị hồi năng lượng cho các pháp sư đường giữa LMHT 3Cốc Hài Hòa: Ở một khía cạnh khác, Cốc Hài Hòa mang lại một lượng lớn kháng phép và khả năng hồi năng lượng theo %. Khi sử dụng trang bị này, mục đích của tất cả người chơi sẽ là hướng lên Cốc Quỷ Athene chứ không chỉ dừng lại ở Cốc Hài Hòa. Với % giảm thời gian hồi chiêu và lượng sức mạnh phép thuật mang lại, Cốc Hài Hòa/Cốc Quỷ Athene thích hợp cho những vị tướng cần xả kĩ năng liên tục. 

Những kĩ năng này có thể sử dụng để dọn dẹp lính hoặc cấu rỉa đối phương tuy trường hợp. Điểm chung của những vị tướng này là cần sử dụng nhiều kĩ năng trong một khoảng thời gian dài, chúng ta có thể kể đến Lux, Ziggs hay Orianna.

Lựa chọn trang bị hồi năng lượng cho các pháp sư đường giữa LMHT 4Nước Mắt Nữ Thần: Lựa chọn cuối cùng - Nước Mắt Nữ Thần - không mang lại một chút phòng thủ nào. Do vậy trang bị này thường được sử dụng kèm với một số món đồ khác như Trượng Trường Sinh hoặc thậm chí là cả Cốc Quỷ Athene. Thích hợp với Nước Mắt Nữ Thần là những vị tướng cần một lượng năng lượng rất lớn cho các cuộc giao tranh, ví dụ như Karthus, Anivia hay Kassadin. Với những vị tướng này, chỉ số hồi năng lượng đơn thuần là chưa đủ mà chúng ta còn cần cả lượng năng lượng gốc thật nhiều để có thể sử dụng các kĩ năng một cách thoải mái. 

Lưu ý rằng lượng năng lượng mà Nước Mắt Nữ Thần mang lại có vẻ rất ấn tượng nhưng trên thực tế, nhiều pháp sư không hề hưởng lợi từ số năng lượng này, điển hình là các vị tướng có lối chơi dồn kĩ năng - lùi ra chờ hồi chiêu - dồn kĩ năng, Brand - một vị tướng chưa được nhắc đến ở lựa chọn 2 x Nhẫn Doran - là một ví dụ tiêu biểu.