Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P1)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/10/2013 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong những pha giao tranh tổng LMHT, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tấn công vào những mục tiêu quan trọng như xạ thủ hay pháp sư của đối phương.

Đôi khi, dồn sát thương vào đấu sĩ hoặc tướng đỡ đòn là một phương án còn tốt hơn chờ đợi thời cơ thích hợp cho những mục tiêu khác. Bài viết này giúp các bạn có một cái nhìn về cách lựa chọn mục tiêu trong giao tranh ở LMHT.

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P1) 1
Trong những pha giao tranh hỗn loạn, rất khó để lựa chọn được mục tiêu thích hợp.

Nhìn chung, ý tưởng chung khi nói về thứ tự ưu tiên của các mục tiêu trong bất kì pha giao tranh nào luôn là: Xạ thủ -> Pháp sư -> Những người còn lại.

Về lí thuyết, người luôn muốn hạ gục nguồn gây sát thương nhiều nhất của đối phương trước khi chúng kịp quét sạch cả đội bạn. Tuy nhiên, có một số yếu tố chúng ta cần cân nhắc, ví dụ như đội hình, giá trị vàng và vị trí. Hãy bắt đầu.

Đội hình

Hãy giả sử rằng sự khác biệt duy nhất giữa hai đội chỉ là đội hình trong khi các yếu tố khác là ngang bằng như, ví dụ như lượng vàng, trang bị, cấp độ… Nếu đội của tôi có Singed, Udyr, Orianna, Sona, Vayne trong khi đối phương có Jax, Diana, Jarvan, Ashe và Janna, ai sẽ tấn công ai?

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P1) 2

Trong trường hợp này, những tướng đi đầu của tôi (Singed, Udyr) rất cứng cáp nhưng lại không có kĩ năng để áp sát mục tiêu ngay lập tức. Vì lí do nói trên, việc băng vào Ashe sẽ là một lựa chọn khá tồi khi Cung Băng có thể làm chậm chúng tôi liên tục và Janna có khả năng bảo vệ xạ thủ cũng khá tốt. Hãy tiếp tục xem xét, Singed và Udyr có khả năng ngăn chặn bộ ba Jarvan, Diana, Jax nếu họ có ý định băng vào đội hình của tôi. 

Lượng sát thương mà Vayne gây ra nhỉnh hơn Ashe đôi chút, do vậy giá trị của Vayne là lớn hơn  Ashe. Lúc này, mục tiêu của chúng tôi không phải là xạ thủ rồi đến pháp sư như thông thường mà thay vào đó, bảo vệ Vayne mới là nhiệm vụ hàng đầu. Ngoài ra, Orianna và Sona cũng cần phải làm hết khả năng để bảo vệ xạ thủ duy nhất của đội.

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P1) 3
Giá trị của Vayne lớn hơn Ashe.

Mục tiêu mà Vayne cần ưu tiên sẽ phụ thuộc vào những gì diễn ra ngay sao đó. Thường thì Vayne sẽ tấn công mục tiêu nào ở gần nhất mà cô ta có thể giữ an toàn, trong trường hợp này là Jax - hắn có thể gây một lượng lớn sát thương ở khoảng cách gần và thậm chí là lớn hơn cả Ashe nếu như không được chăm sóc kĩ.

Đội đối phương lại có lựa chọn đơn giản hơn rất nhiều - Vayne. Thậm chí nếu Ashe bị bỏ lại phía sau và bị hạ gục, lượng sát thương mà những thành viên còn lại có thể gây ra vẫn là thừa đủ để tham gia giao tranh.

Giá trị vàng

Giữ nguyên những giả thuyết phía trên nhưng thay đổi giá trị vàng của mỗi vị tướng, điều này có thể tác động rất nhiều đến cách lựa chọn mục tiêu trong giao tranh của hai đội. Chúng ta hãy bắt đầu.

Như đã phân tích, băng vào tiêu diệt Ashe sẽ là một quyết định tồi. Tuy nhiên nếu Ashe có chỉ số là 7/1 trong khi Vayne là 0/4 thì sao? Với chênh lệch về vàng, chắc chắn Ashe lúc này sẽ gây nhiều sát thương hơn so với Ashe. Tiếp tục đặt giả thuyết 4 thành viên còn lại của đối phương đang bị dẫn về lượng vàng trong khi Orianna/Singed/Udyr có lợi thế? 

Việc băng vào Ashe vẫn là một phương án khó thực hiện nhưng trong trường hợp này, đội của tôi cần phải làm như vậy vì phần đóng góp của Ashe so với đội đối phương nhiều hơn phần của Vayne đóng góp vào đội của tôi. Lúc này, trao đổi xạ thủ giữa hai đội sẽ giúp tôi có được một cuộc chiến 4v4 với lợi thế về vàng.

Lựa chọn mục tiêu giao tranh thế nào cho đúng trong LMHT (P1) 4
Ashe sẽ gây khó chịu nhiều hơn Vayne khi vượt trội về trang bị.

Vậy còn nếu Udyr, Singed và Orianna chỉ có lượng vàng cân bằng với đối phương trong khi Vayne vẫn bị bỏ xa? Ashe vẫn cần phải bị tiêu diệt, tuy nhiên khả năng chiến thắng của tôi khi 4v4 sẽ bị giảm đi khi lượng vàng cách biệt không còn nữa. Điều cần làm lúc này là kéo dài trận đấu để Vayne có thể bắt kịp bằng cách cắm mắt và phòng thủ. Về lí thuyết lẫn thực tiễn, việc này là tương đối khó nhưng đội của tôi đang bị dẫn trước đồng thời đội hình mà chúng tôi đã chọn yêu dựa vào lượng sát thương đến từ Vayne rất nhiều. Giao tranh khi cả hai đội đang cân bằng không phải lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi đấu xếp hạng đơn, giá trị vàng có ý nghĩa nhiều hơn so với đội hình. Mặc dù Vayne với 50.000 vàng và 7 trang bị chắc chắn sẽ không thể gánh được một đội gồm có Twisted Fate, Fiddlesticks, Soraka cùng Nidalee nhưng trong đa số trận đấu, đội hình hiếm khi trở thành nhân tố quyết định. Giá trị vàng cùng lựa chọn vị trí mới là điều đáng quan tâm.

Còn tiếp…