LMHT LCS Bắc Mỹ sau nửa chặng đường đầu tiên: TSM trở lại

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/02/2014 02:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những cái tên kì cựu vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình trong khi những hiện tượng LMHT mùa trước đang có dấu hiệu chững lại.

Trải qua gần nửa chặng đường đầu tiên, chính xác hơn là sau 10 trận đấu của giai đoạn mùa xuân, LMHT LCS Bắc Mỹ đang chứng kiến những cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn. 

Dignitas và Counter Logic Gaming vẫn khá mạnh

LCS 2013 Mùa Hè là một giải đấu khá đáng quên với cả 2 đội khi họ chỉ lần lượt xếp ở các vị trí thứ 5 và thứ 6. Hai trong số những cái tên kì cựu nhất của Bắc Mỹ đã khiến những người yêu quý họ vô cùng thất vọng bởi thành tích nghèo nàn. Trong tổng số 28 trận đã đấu, họ chỉ giành được 13 chiến thắng và thua tới 15. Trong đội hình của cả hai vẫn còn đó những cái tên sáng giá như Scarra, Imaqtpie của Dignitas hay Doublelift, Link của CLG. Dẫu vậy, sự thiếu ổn định luôn là nguyên nhân khiến họ không thể vươn cao trên bảng xếp hạng.

LMHT LCS Bắc Mỹ sau nửa chặng đường đầu tiên: TSM trở lại 1
Dignitas và CLG vẫn là những cái tên đáng gờm.

Ở mùa giải năm nay, trải qua 10 trận đấu đầu tiên, Dignitas đang đứng thứ 3 với 6 chiến thắng trong khi CLG đứng sau với 5 chiến thắng. Tuy vẫn phải xếp dưới 2 “ông kẹ” là C9 và TSM nhưng thành tích của họ trong giai đoạn đầu tiên này là khá tốt. Vẫn còn quá sớm để nói về việc những cái tên này sẽ trụ được trong top 4 nhưng “đầu xuôi, đuôi lọt”, rất có thể đây sẽ là tiền đề tốt để cả Dignitas và CLG giành lại vị thế vốn có của mình.

Sự chững lại của những thế lực mới

Mùa giải năm trước, LCS Bắc Mỹ chứng kiến sự lên ngôi của 2 cái tên mới thăng hạng từ vòng playoff Mùa Hè. Cloud 9 nhanh chóng thể hiện sức mạnh áp đảo và lên ngôi vô địch sau đó còn Team Vulcun (nay là XDG) cũng đứng thứ 2 ở giai đoạn đấu bảng. Thời điểm đó, cả C9 và Vulcun đều thực sự rất mạnh. Nếu như C9 là một tập thể đoàn kết của những cái tên sáng giá nhất thì Vulcun lại được dẫn dắt bởi một trong những người đi đường giữa hàng đầu Bắc Mỹ: ManCloud.

LMHT LCS Bắc Mỹ sau nửa chặng đường đầu tiên: TSM trở lại 2
Cả C9 và XDG đều có những dấu hiệu chững lại.

Thế nhưng có vẻ như cả C9 và XDG (Team Vulcun cũ) đều gặp những khó khăn nhất định khi bắt đầu mùa giải mới. C9 không còn thực sự bá đạo như thời điểm này ở mùa giải trước. Lối chơi của họ đã được đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng và bắt bài. Điển hình như trong trận đấu với TSM ở vòng 3, C9 đã hoàn toàn bị đánh gục sau những lần bị bắt lẻ vô cùng tinh quái từ đối thủ. XDG thậm chí còn thảm hơn khi sau 10 trận đầu tiên họ chỉ thắng được có 3 và thua tới 7. Rõ ràng, một mình ManCloud không thể vực nổi một đội hình không có quá nhiều nổi bật của XDG.

Team Solomid lên đỉnh

Thắng 9 và chỉ thua 1, đứng thứ nhất và có những màn trình diễn thuyết phục, đó là những gì tốt nhất mà TSM đã thể hiện. Trận thua duy nhất tới nay của Bjergsen và những đồng đội là trước C9 ở ngay trận khai mạc giải đấu. Kể từ đó tới nay họ đã toàn thắng cả 9 trận tiếp theo, trong đó có màn phục thù ngọt ngào trước C9. Có rất nhiều nguyên nhân đưa TSM trở lại đỉnh cao nhưng trong đó không thể bỏ qua sự bổ sung vô cùng chất lượng ở đường giữa mang tên Bjergsen. Cùng với sự xuất sắc của những thành viên khác, TSM đang trên đương lấy lại vị thế quen thuộc của mình.

LMHT LCS Bắc Mỹ sau nửa chặng đường đầu tiên: TSM trở lại 3
Sự gia nhập của Bjergsen gia tăng đáng kể sức mạnh cho TSM.

Vẫn còn tới 7 vòng đấu nữa phía trước và mọi chuyện có thể xảy ra nhưng với những gì đã thể hiện, thật khó tin nếu TSM không thể kết thúc vòng bảng ở trong top 2. Khi mà C9 đang bắt đầu thể hiện sự chững lại thì TSM lại thăng tiến mạnh mẽ. Có thể nói cuộc chiến tới vị trí nhất bảng vẫn sẽ là cuộc đua song mã giữa TSM và C9 nhưng ở thời điểm này, TSM mới là đội vượt lên trước.