Liên Minh Huyền Thoại: Xuất hiện 3 giả thuyết dị về việc Gangplank bị xóa sổ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2015 03:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có hay không việc lần đầu tiên trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, Riot Games sẽ khai tử một vị tướng khỏi đấu trường công lý?

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây Riot Games đã khiến cộng đồng sốc khi khóa vị tướng Gangplank, loại bỏ vị thuyền trưởng ra khỏi tất cả các chế độ chơi ở tất cả các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới.

Thoạt đầu, nhiều người nghĩ rằng có thể Gangplank sau khi được làm lại đã gặp phải một lỗi nào đó khiến Riot Games phải tức tốc khóa. Trên thực tế, đã có rất nhiều vị tướng gặp phải trường hợp tương tự khi mới ra mắt hoặc mới được làm lại.

Gangplank bị loại khỏi tất cả các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại vì lý do... đã bị chết.

Gangplank bị loại khỏi tất cả các máy chủ Liên Minh Huyền Thoại vì lý do... đã bị chết.

Tuy nhiên, theo như thông báo chính thức được Riot Games đăng tải thì sở dĩ Gangplank bị loại bỏ ra khỏi các chế độ chơi bởi vị tướng này… đã chết. Thông tin cụ thể về vấn đề này, các bạn có thể tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.

Chính vì sự mập mờ của Riot Games đã khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đau đầu. Nhiều người không tin rằng sẽ có chuyện Gangplank bị xóa bỏ khỏi game. Một số thì lại lo lắng vì đã lỡ mua quá nhiều trang phục liên quan tới vị tướng này…

Gangplank đã chết?

Gangplank đã chết?

Một số thì ngồi phân tích kỹ càng hơn về mục đích cuối cùng của Riot Games trong việc “khai tử” vị tướng Gangplank. Sau đây là những ý kiến thu hút được nhiều sự đồng tình nhất.

Gangplank thực sự đã chết và giờ chỉ còn lại… Hồn Ma Gangplank

Đây được xem là cách lý giải hợp tình, hợp lý nhất. Nếu Riot Games thực sự xóa bỏ hoàn toàn Gangplank thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình bởi họ mới tốn rất nhiều công sức để làm lại vị tướng này.

Hơn thế nữa, trong lịch sử MOBA thế giới, hầu như chưa có một tựa game nào lại tự tay xóa bỏ đi tướng của mình cả. Cùng lắm chỉ là làm lại toàn bộ bộ kỹ năng, hình ảnh tướng để phù hợp với thời đại mà thôi.

Gangplank mới được Riot Games làm lại.

Cụ thể hơn, giờ đang trang phục mặc định cơ bản của Gangplank sẽ không còn nữa, nó sẽ bị xóa khỏi Liên Minh Huyền Thoại vĩnh viễn. Thay vào đó, trang phục Hồn Ma Gangplank hiện tại sẽ trở thành trang phục mặc định cơ bản của Gangplank khi vị tướng này trở lại.

Gangplank mặc định sẽ bị loại bỏ...

Gangplank mặc định sẽ bị loại bỏ...

... và Hồn Ma Gangplank sẽ trở thành trang phục mặc định.

... và Hồn Ma Gangplank sẽ trở thành trang phục mặc định.

Tên của Gangplank từ nay trở đi cũng sẽ là Hồn Ma Gangplank. Tất nhiên, để không làm những người chơi từng bỏ tiền ra mua trang phục này phải chịu thiệt thì Riot Games cũng sẽ có những chính sách đền bù cụ thể (dự đoán là sẽ được thông báo ngay sau khi Gangplank trở lại).

Gangplank sẽ thực sự bị loại bỏ nhưng ông ta kịp truyền bí kíp cho… con trai?

Đây là một ý tưởng hết sức táo bạo (xin nhắc lại chỉ là ý tưởng thôi nhé), Gangplank đã già yếu. Thế nhưng, trước khi chết, vị tướng này đã kịp truyền lại các tuyệt kỹ cũng như sức mạnh của mình cho con trai (hoặc đệ tử).

Gangplank đã già yếu.

Gangplank đã già yếu.

Nhờ đó, Gangplank đệ nhị sẽ xuất hiện, một gangplank trẻ hơn, mạnh mẽ hơn hứa hẹn sẽ khuấy đảo đấu trường công lý. Nếu nói đơn giản hơn, mục đích của Riot Games là làm lại hình ảnh tướng Gangplank để tạo sức hút mới tới người chơi.

Sẽ có một Gangplank đệ nhị xuất hiện, trẻ khỏe hơn?

Sẽ có một Gangplank đệ nhị xuất hiện, trẻ khỏe hơn?

Nếu suy đoán trên trở thành sự thật, Riot Games đã có một màn PR hoàn hảo cho việc làm lại tướng Gangplank, ở cả khâu sức mạnh lẫn khâu hình ảnh.

Gangplank chết là tiền đề để ra mắt một vị tướng có khả năng hồi sinh đồng đội?

Đây là một giả thuyết thậm chí là có phần điên rồ hơn! Tính tới thời điểm hiện tại, Liên Minh Huyền Thoại mới chỉ có 1 vị tướng có khả năng hồi sinh đồng đội (Zilean). Chiêu cuối của Yorick chỉ là triệu hồi bóng ma trong một khoảng thời gian nhất định (tướng vẫn sẽ tính là bị tiêu diệt và đối phương được tiền). Trong khi đó chiêu cuối của Mordekaiser là triệu hồi linh hồn đối phương sau khi chúng bị tiêu diệt.

Chiêu cuối của Yorick chỉ được tính là triệu hồi bóng ma chứ không gọi là hồi sinh tướng.

Chiêu cuối của Yorick chỉ được tính là triệu hồi bóng ma chứ không gọi là hồi sinh tướng.

Còn gì thú vị hơn khi một vị tướng được nhiều người yêu thích như Gangplank chết, sau đó Riot Games cho ra mắt một vị tướng khác có khả năng hồi sinh đồng đội? Nếu đây là sự thật thì NSX Liên Minh Huyền Thoại đã đạt tới đỉnh cao trong khả năng PR của mình.

Thế nhưng, theo đánh giá của chúng tôi, khả năng xảy ra tình huống này rất rất nhỏ, chỉ vào khoảng 1% mà thôi. Nhưng biết đâu bất ngờ sẽ xảy ra, hãy cùng chờ xem nhé!

Mọi thông tin về sự việc này sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật!