Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc và nhiệm vụ phải "rửa hận" trong năm 2016

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/12/2015 02:46 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Người Trung đang chuẩn bị ráo riết cho một cuộc phục thù tại chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2016.

Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đã trải qua một kỳ CKTG tệ hại nhất trong lịch sử đất nước này. Tại CKTG mùa 5, với tư cách là một khu vực lớn Trung Quốc có 3 suất tham dự cho các đội tuyển: LGD Gaming, Edward Gaming và Invictus Gaming. Người Trung đã gặp một cơn ác mộng thực sự khi hai trên ba đội tuyển của họ không thể vượt qua nổi vòng bảng. Đội tuyển duy nhất vào vòng tứ kết là Eward Gaming thì để thua đầy bạc nhược trước đại diện đến từ Châu Âu Fnatic.


Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Eward Gaming.

Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Eward Gaming.

Chưa một năm nào mà các đội tuyển người Trung Quốc có thành tích kém như trong năm nay. Kể cả tại CKTG mùa 2, khi mà các đội Trung Quốc chập chững biết đến Liên Minh Huyền Thoại. Hai đội tuyển của Trung Quốc tham dự lúc bấy giờ là Invictus Gaming và Team WE cũng đều lọt đến vòng tứ kết. Hai năm sau đó là 2013 và 2014, người Trung luôn có thành tích rất cao trong các giải đấu quốc tế.

Hai lần về nhì trong 2 mùa CKTG với Royal Club (2013) và Star Horn Royal Club (2014). Tại các giải AllStar, các đội tuyển Trung Quốc cũng lập cú đúp về nhì trong năm 2013 và 2014. Có lẽ người Trung chỉ chịu xếp sau duy nhất người Hàn bởi sức mạnh tuyệt đối của họ.


Nhà đương kim vô địch LPL thi đấu quá thất vọng.

Nhà đương kim vô địch LPL thi đấu quá thất vọng.

Thậm chí tại MSI 2015, Eward Gaming đánh bại SKT T1 tại trận chung kết và lên ngôi vô địch. Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc trong một giải đấu tầm cỡ thế giới. Người Trung đã mơ rất nhiều về chức vô địch thế giới mùa 5. Thế nhưng tất cả đã sụp đổ với họ khi giải đấu chưa đi được hơn một nửa chặng đường. Trung Quốc chưa kịp soán ngôi Hàn Quốc thì đã bị Châu Âu và Đài Loan đẩy xuống đáy.


Sự chán nản lộ rõ trong tư thế ngồi của KaKao.

Sự chán nản lộ rõ trong tư thế ngồi của KaKao.

Báo chí và dư luận Trung Quốc chưa bao giờ phẫn nộ đến thế, game thủ và những nhà làm eSports phải chịu trách nhiệm cho thất bại “muối mặt” này. Liên Minh Huyền Thoại là tựa game hái ra tiền tại Trung Quốc, nếu không muốn game thủ quay lưng với trò chơi này. Các nhà đầu tư phải làm mọi cách để vực dậy các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc.

Những bản hợp đồng bom tấn

Năm 2014, Trung Quốc đem về MVP của chung kết thế giới mùa 4 - Mata cùng tất cả các thành viên của nhà SamSung. Năm 2015, họ vẫn giữ nguyên quan điểm dùng người của mình khi đưa về MVP chung kết thế giới mùa 5 - MaRin và siêu dự bị Easyhoon. Rõ ràng, với tiềm lực kinh tế khổng lồ, việc bỏ ra hàng triệu đô để đem về những ngôi sao hàng đầu thế giới là điều rất bình thường với các ông lớn Trung Quốc.


Easyhoon chuyển đến Vici Gaming với bản hợp đồng bom tấn.

Easyhoon chuyển đến Vici Gaming với bản hợp đồng bom tấn.

Hãy nhìn những đội tuyển đứng đầu Trung Quốc hiện tại, tất cả đều sở hữu ít nhất 2 ngôi sao đến từ xứ sở Kim Chi. Tuyển thủ ngoại đang là điều không thể thiếu tại đất nước này.

Nâng cao cơ sở vật chất và giải đấu

Chúng ta được chiêm ngưỡng những Gaming House vô cùng hoành tráng của các đội tuyển lớn Trung Quốc như Eward Gaming hay LGD Gaming. Phòng tập của các đội tuyển Trung Quốc hoành tráng hơn rất nhiều các đội tuyển Hàn Quốc (ở trong nhưng chung cư và phòng vô cùng nhỏ).


Đại bản doanh mới của Eward Gaming.

Đại bản doanh mới của Eward Gaming.

Để cải thiện về vấn đề giao tiếp, nhược điểm chí mạng khiến Trung Quốc thất bại tại CKTG mùa qua. Những Edward Gaming và Vici Gaming đã tuyển những giáo viên dạy tiếng Trung Quốc về cho những ngoại binh của mình. Cải thiện về giao tiếp, chắc chắn rằng sức mạnh của người Trung sẽ được tăng tiến rất nhiều trong năm tới.

Nâng cấp giải đấu LPL

Giải đấu vô địch Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc năm sau đánh dấu sự thay đổi lớn về cơ cấu. Cụ thể, các trận đấu sẽ chuyển từ thể loại Bo2 lên thành Bo3. Nguyên tại vòng bảng, giải đấu sẽ diễn ra đến 96 trận đấu. Một con số khổng lồ!


LPL mùa sau sẽ vô cùng khắc nghiệt.

LPL mùa sau sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Các đội tuyển Trung Quốc sẽ phải thi đấu liên tục, mức cọ sát sẽ là rất cao. Quả thật, LPL năm sau sẽ vô cùng khắc nghiệt với những tuyển thủ tham gia. Trình độ chuyên môn tăng lên hay sẽ giảm xuống do thể lực bị bào mòn vẫn là một dấu hỏi lớn.

Kết

Sự nổi lên của các đội tuyển Châu Âu và Đài Loan trong năm qua cho thấy trình độ các khu vực đang được san bằng rất nhiều. Ngoại trừ Hàn Quốc vẫn trong thế độc tôn ra, các khu vực khác đều đang rất tiến bộ. Trung Quốc đang cố gắng hết sức để không dính vào quy luật đào thải. Cùng chờ xem những thay đổi cách mạng của người Trung có đem lại hiệu quả trong năm 2016 hay không nhé!