Liên Minh Huyền Thoại: Tổ chức Gaming hàng đầu Hàn Quốc Najin e-mFire đang đến hồi tan rã

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/11/2015 01:16 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù từng thống trị Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc trong khoảng thời gian tựa game này còn đang phát triển, tổ chức Gaming danh tiếng Najin e-mFire đành nói lời tạm biệt với fan hâm mộ.

Trong làng Liên Minh Huyền Thoại, những câu chuyện vui liên tiếp được thêu dệt thì những câu chuyện buồn cũng đành tiếp bước theo sau. Rất nhiều tổ chức Gaming danh tiếng lẫy lừng trên thế giới cũng không thể vượt qua khó khăn và đi đến hồi kết, để lại trong lòng fan hâm mộ bao tiếc nuối. Mới đây, cái tên tiếp theo phải tan đàn xẻ nghé mang tên Najin e-mFire, tổ chức Gaming hàng đầu Hàn Quốc phát triển trong thời gian rất dài.


Najin e-mFire đang đi đến hồi giải thể.

Najin e-mFire đang đi đến hồi giải thể.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ 2 cái tên Najin White Shield, Najin Black Swold – 2 đội tuyển từng làm mưa làm gió trên đấu trường chuyên nghiệp cuối mùa 2 và đầu mùa 3. Thời ấy, những Watch, Pray, Nagne, MaKNooN,... gần như không đối thủ trên toàn thế giới, họ được coi là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch cùng nhà CJ Entus. Đáng tiếc, ngôi vương năm ấy không thuộc về Hàn Quốc, cũng chẳng phải phương Tây mà lại gọi tên chú ngựa ô Taipei Assasins.


Watch sở hữu fan khủng, đặc biệt fan nữ!!!

Watch sở hữu fan khủng, đặc biệt fan nữ!!!

Trải qua thời gian dài, Najin White Shield và Najin Black Sword trải qua quá nhiều cuộc thay máu đội hình nhưng bản thân nhà Najin đều sở hữu nhân tài cực kì xuất sắc. Thậm chí, Najin Black Sworld còn được vào thẳng tứ kế chung kết thế giới mùa 3 bởi đứng hạng đầu tại bảng tổng sắp tính điểm Hàn Quốc 2013.

Dù phong độ phập phù, đại gia định Najin vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm tại OGN/ LCK Hàn Quốc. Bản thân Najin White Shield khiến đương kim vô địch thế giới SKT T1 phải theo dõi chung kết thế giới mùa 4 qua truyền hình. Cho tới mùa 5, 2 đội hợp thành một Najin e-mFire nhưng do thành tích tệ hại, thứ hạng chỉ đạt tầm trung, đội tuyển này gặp khá nhiều vấn đề trong cả cạnh tranh lẫn nội bộ.


Najin White Shield khiến SKT T1 phải ngồi nhà chung kết mùa 4.

Najin White Shield khiến SKT T1 phải ngồi nhà chung kết mùa 4.

Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, tổ chức Gaming e-mfire dần đến hồi tan rã. Toàn bộ các game thủ sẽ được giải phóng sau tin này, hứa hẹn sẽ làm chao đảo thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới. Nguyên nhân ban đầu được cho là đến từ việc khoản tài chính bởi đội tuyển chủ quản không đáp ứng được nhu cầu về lương cho game thủ. Thêm vào đó, sau thành công của SKT T1 tại chung kết thế giới vừa qua, thể thao điện tử Hàn Quốc được chú ý mạnh mẽ, chế độ đãi ngộ cũng tuyệt vời hơn nữa.


Nhờ SKT T1, thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển mạnh.

Nhờ SKT T1, thể thao điện tử Hàn Quốc phát triển mạnh.

Thêm vào đó, một số game thủ được cho sẽ chuyển sang Trung Quốc để tìm chân trời mới với một mức lương hậu đãi hơn. Bởi vậy, để ổn định đội hình là công việc thực sự khó, ban lãnh đạo Najin e-mFire quyết định đi đến giải thể, giải phóng hợp đồng cho các thành viên.

Như vậy, rất nhiều tài năng của Najin e-mFire sẽ không nơi nương tựa trong thời gian tới. Ví dụ như Duke, thánh đường trên của Hàn Quốc, liệu anh có sang SKT T1 thế chố Marin hay không đây? Còn nữa, bộ đôi Jungle khét lẹt Watch/Peanut tài năng không kém, họ sẽ đi đâu đây. Còn Ohq, Cain, Pure, Ggoong,... toàn bộ sẽ về chân trời nào đây.


Duke sẽ thay thế Marin?

Duke sẽ thay thế Marin?

Riêng tài năng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, dù chỉ ở tầm trung, khi bước ra thế giới, họ cũng có thể đè bẹp phần còn lại nhờ tác phong luyện tập chuyên nghiệp, khả năng tập trung bá đạo và kĩ năng cá nhân điêu luyện. Quả thật đây là một tin buồn cho fan Najin e-mFire, đặc biệt fan anh chàng Watch điển trai, hi vọng các thành viên này sẽ sớm tìm được bến đỗ mới để fan hâm mộ còn được thưởng thức tài năng của họ trong tương lai.