Liên Minh Huyền Thoại: Thực hư chuyện tool hack trả tiền sẽ không bị phát hiện?

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2015 02:33 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Rất nhiều game thủ đang tỏ ra vô cùng bức xúc vì tool hack vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Như các bạn đã biết, mặc dù NPH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã cố gắng hết sức nhằm truy quét và loại bỏ những người chơi sử dụng phần mềm gian lận trái phép, thế nhưng sự thật là tool hack vẫn đang tồn tại và khiến rất nhiều game thủ chân chính cảm thấy bức xúc khi gặp phải trong đánh xếp hạng.

Nếu có ai còn nghi ngờ về việc còn tồn tại người chơi sử dụng tool hack mà không bị Garena (VED) phát hiện thì có thể theo dõi kênh stream của QTV, Archie… những game thủ này khi đánh rank Cao Thủ, Thách Đấu thường xuyên phải đối đầu với tool hack.

QTV thường xuyên gặp người chơi sử dụng tool hack khi stream đánh xếp hạng.

Mới đây, khi tới một quán game ở khu vực Bách Khoa – Lê Thanh Nghị, chúng tôi đã vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến rất nhiều người chơi Liên Minh Huyền Thoại đang sử dụng tool hack để đánh xếp hạng. Ngay ở 2 máy đầu tiên, tôi nhận ra anh chàng Ryze và Xerath đánh rank cùng nhau, một người thì bá đạo trên top còn một người thì “không thể cản phá ở mid”.

Sau một hồi lân la bắt chuyện, tôi được anh chàng chơi Xerath chia sẻ: “Đánh rank ở trình độ Kim Cương thì cứ dual Ryze top (đường trên) và Xerath mid (đường giữa) là tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối. Ryze tool đi top sẽ không thua ai cả, chỉ cần đánh cẩn thận chờ gank hoặc lên được đồ lớn là xong. Còn Xerath sẽ bao quát khu vực đường giữa, rừng và đường dưới nhờ nhiều chiêu bắn xa”.

Đã có không ít quán game cài sẵn tool hack để phục vụ nhu cầu người chơi.

Quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra một điểm đặc biệt là, chỉ có dàn máy đầu là có người chơi sử dụng tool hack (20 máy), còn những dàn máy khác thì tuyệt nhiên không. Tôi bắt đầu đi vào sâu hơn và hỏi những người chơi khác về việc tại sao không sử dụng tool hack? Lúc này, tôi hi vọng rằng câu trả lời nhận được sẽ là họ không thích, họ muốn chơi công bằng…

Thế nhưng, sự thật quá phũ phàng, anh chàng được tôi hỏi ở trên quay lại nói đúng một câu: “Làm quái có tool mà dùng, chỉ có mấy máy đầu kia mới có thôi”. Thì ra, quán này chỉ cài tool hack ở 20 máy, các máy còn lại không hề có phần mềm gian lận trái phép này.

Tôi quyết định chạy ra hỏi nhân viên trông quán để tìm lời giải thích. Khi được hỏi, anh chàng này tưởng tôi muốn ngồi máy có tool nên bảo: “Anh vui lòng đợi một chút, chứ các máy có tool giờ full hết rồi nên em cũng không biết phải làm sao”.

Khi được hỏi, tại sao không cài tool ở tất cả các máy mà chỉ cài ở một vài máy thế thì anh ta trả lời: “Trước đây quán em cũng cài tool full đấy chứ, nhưng đó là lúc tool nó miễn phí. Sau này khi Garena quét tool thì không dùng được nữa bởi dùng là bị phát hiện và khóa tài khoản ngay. Thay vào đó, bên em phải chuyển qua dùng tool trả tiền hàng tháng. Giá tính theo đầu máy, không hề rẻ nên chỉ cài 20 máy mà thôi”.

Nghe đến đây tôi mới giật mình, nếu thực sự có nhóm làm tool hack qua mặt được hệ thống truy quét của NPH Liên Minh Huyền Thoại thì họ quá giỏi, và nguồn lợi mà họ có thể thu về nhờ cung cấp phần mềm gian lận trái phép này không biết lớn đến nhường nào.

Tool hack trả phí qua mặt được hệ thống của VED?

Về việc quán game cài tool hack, rất khó để trách họ bởi có cầu thì mới có cung, chung quy cũng vì cuộc sống kiếm ăn mà thôi. Thật đáng buồn khi một tựa game khủng như Liên Minh Huyền Thoại mà cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn nạn phần mềm gian lận trái phép. Nhưng dù sao, việc phát hiện ra các tài khoản sử dụng tool hack miễn phí, cũng như các phần mềm tương tự là khá ổn rồi.