Liên Minh Huyền Thoại: Sự bá đạo của game thủ Hàn Quốc khi kết hợp với... tool hack

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2016 02:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các khu vực khác, Tool Hack đã trở thành vấn nạn cực kỳ nhức nhối. Thậm chí Tool Hack còn lan sang cả cường quốc Liên Minh Huyền Thoại số một thế giới - Hàn Quốc.

Phần mềm thứ 3 hay còn gọi tắt với cái tên Tool Hack đã gây lên nỗi ám ảnh lớn đối với game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Rộ lên bắt đầu vào khoảng tháng 6 năm ngoái, Tool Hack ngày càng phát triển mạnh và lan rộng đến mức độ không tài nào kiểm soát được, đặc biệt ở máy chủ Việt Nam. Sự ra đời của phần mềm thứ 3 gây mất cân bằng nghiệm trọng trò chơi, khi mà game thủ bình thường với hỗ trợ của Tool Hack có thể xử lý không thua gì các gosu hàng đầu thế giới.

Nhờ đó, người sử dụng Tool Hack leo rank rất nhanh mà không tốn quá nhiều sức lực. Tool Hack xuất hiện chủ yếu từ rank Bạch Kim trở lên, và vô cùng phổ biến ở rank từ Kim Cương cho đến Cao Thủ. Và thậm chí chúng ta vẫn thi thoảng có thể bắt gặp những người chơi Thách Đấu sử dụng Tool. Vì thế, chế độ xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại càng lúc... càng nát.

Game thủ chân chính chán nản, thất vọng khi phải đối mặt với những kẻ không có kỹ năng nhưng dễ dàng chiến thắng mình. Người chơi không còn cách nào khác ngoại trừ than trời, Garena thì khẳng định sẽ khóa nick vĩnh viễn người chơi sử dụng Tool. Thế nhưng những trận đấu đã thua, những điểm xếp hạng đã mất đâu thể lấy lại được.

Riot Games mặc dù đã ra rất nhiều biện pháp nhưng hầu như đều khá bất lực, game thủ chán nản nhiều người có ý định bỏ game, số khác có ý định chuyển server. Và máy chủ Hàn Quốc là sự lựa chọn những người này hướng tới, thánh địa Liên Minh Huyền Thoại, nơi tập trung của những cao thủ hàng đấu thế giới, trình độ mặt bằng cao hơn Việt Nam 2, 3 lần.

Nhưng có đúng là, chơi ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ không gặp phải Tool Hack? Câu trả lời là không, Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với vấn nạn người chơi sử dụng phần mềm thứ 3. Chỉ có điều khác là ở tại Hàn Quốc, Tool Hack không rầm rộ và công khai như ở máy chủ Việt Nam.

Hơn nữa, Riot Games Hàn Quốc quản lý việc lập tài khoản rất nghiêm ngặt, cần có chứng minh thư và số điện thoại cá nhân. Và ý thức của game thủ tại Hàn Quốc cũng cao hơn khá nhiều tại Việt Nam, khi mà người chơi bên họ ý thức được việc sử dụng Tool Hack là điều cực kỳ xấu hổ và nhục nhã.

Tuy nhiên, ở đâu cũng vẫn có người tốt, kẻ xấu. Và Hàn Quốc hiện tại vẫn thi thoảng phải bắt gặp những trường hợp giống như video dưới đây.

 

Tool hack Hàn Quốc!