Liên Minh Huyền Thoại: SKT T1 đã bị “hack não” trong trận chung kết

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2015 01:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đó là phát biểu của Aaron, HLV trưởng của team Liên Minh Huyền Thoại EDG.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong trận chung kết giải đấu MSI 2015, đại diện của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc là EDG đã có chiến thắng nghẹt thở trước đại diện Hàn Quốc – SKT T1 với tỷ số 3-2.

Ngay sau trận đấu, tất cả các thành viên đội tuyển EDG đều cảm thấy hết sức mãn nguyện, thậm chí họ còn có những phát ngôn khá “ngạo mạn”, nhưng rõ ràng chức vô địch giải đấu Mid Season là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của EDG.

Edward Gaming xuất sắc giành chức vô địch giải đấu MSI 2015.

Edward Gaming xuất sắc giành chức vô địch giải đấu MSI 2015.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn của mình, HLV trưởng của EDG – Aaron đã phát biểu rằng, SKT T1 đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà họ đã đặt ra từ trước trong game đấu thứ 5. Hay nói cách khác, đội tuyển tới từ Hàn Quốc đã bị “hack não”. Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn:

Các bạn đã có sự chuẩn bị ra sao trong trận chung kết của chung kết MSI 2015?

Chúng tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho game đấu này, việc chọn Nautilus và Evelynn đã được định từ trước.

Chiến thuật này có thực sự hiệu quả trong quá trình luyện tập trước đó không?

Tỷ lệ chiến thắng là 100% trong lúc luyện tập.

Aaron, HLV trưởng của team Liên Minh Huyền Thoại EDG.

Aaron, HLV trưởng của team Liên Minh Huyền Thoại EDG.

Trước đó, các bạn đã từng áp dụng chiến thuật này với đội tuyển nào khác chưa?

Chúng tôi đã từng dùng nó để đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc khác là GE Tigers. Còn đối với các đội tuyển Trung Quốc khác thì chưa.

Morgana có phải sự lựa chọn nhằm kết hợp với Nautilus?

Không, Pawn chọn Morgana chỉ đơn giản là để khắc chế sức mạnh tới từ LeBlanc trong tay Faker mà thôi.

SKT T1 đã nhanh chóng chọn LeBlanc và Nunu, bạn có lường trước sự việc này?

Tất cả đã nằm trong dự tính, khi SKT T1 pick 2 vị tướng đó, tôi đã mừng ra mặt và cảm thấy như EDG sẽ nắm chắc phần thắng. Có thể nói rằng SKT T1 đã bị hack não, Pawn và Deft cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Nhưng LeBlanc của Faker đã có phần nhỉnh hơn Morgana ở giai đoạn đi đường?

Điều đó là hoàn toàn bình thường, chúng tôi rất tự tin ở kèo đấu này.

Theo bạn, tuyển thủ nào của EDG có màn trình diễn tốt nhất trong trận chung kết MSI 2015?

Tất cả đều thi đấu rất tốt, họ đều đóng góp công lao trong chức vô địch này.

Bạn đánh giá sao về thành viên Meiko?

Chúng tôi may mắn đã có được Meiko trong đội hình ngay thời điểm trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Tôi khẳng định rằng đây là sự bổ sung cực chất lượng cho EDG, Meiko có thể sử dụng rất nhiều vị tướng khác nhau, khả năng đọc trận đấu của anh ta cũng đáng nể.

Theo đánh giá của tôi, Meiko có thể đạt được tới đẳng cấp của Mata trong thời gian tới.

Chức vô địch MSI có ý nghĩa như thế nào với toàn đội EDG?

Đơn giản, chúng tôi chỉ cần thêm một chiếc cúp vô địch thế giới nữa thôi!

Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc luôn được đánh giá cao, bạn có học hỏi được gì từ họ không?

Tất cả mọi người nói chung và chính chúng tôi nói riêng đều cần học hỏi từ người Hàn Quốc. Ở máy chủ Trung Quốc, các game thủ thường thi đấu theo kiểu tự phát, thích gì thì làm thế, không hề quan tâm đến tính chiến thuật. Tôi hi vọng rằng truyền thông cũng như các bình luận viên Trung Quốc sẽ tập trung hơn vào việc phân tích tường tận cho cộng đồng người xem về chiến thuật, cách sắp xếp đội hình ra quân, tại sao game thủ này được thi đấu trong khi game thủ kỹ năng tốt hơn lại phải ngồi ngoài?

Đừng nên quá chú trọng vào những pha giao tranh, những pha xử lý kỹ năng ảo diệu… Chỉ khi nào làm được điều đó, Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc mới đạt được tới đẳng cấp của người Hàn được.

Bạn có nghĩ rằng kỉ nguyên thống trị của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đã chấm dứt?

Tôi hi vọng là vậy. Theo tôi, tại vòng chung kết thế giới sắp tới, cơ hội cho Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là 50/50.

>> Edward Gaming trở thành đội game số 1 Liên Minh Huyền Thoại